Chẳng có nước nào nhiều phó đoàn như thể thao Việt Nam

Minh Nguyên |

Các nước ĐNÁ tuân thủ rất tốt quy định của BTC SEA Games khi mỗi đoàn thường chỉ có 1 trưởng và 2 phó đi kèm. Các thành phần này cũng thường được bổ nhiệm từ rất sớm.

Theo tinh thần của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), mỗi đoàn VĐV thường có 1 trưởng đoàn và 2 phó đoàn. Bên cạnh đó, mỗi đoàn còn có các HLV, trưởng các bộ môn, đội ngũ y bác sĩ… Các quốc gia trong khu vực đều tuân thủ tốt điều này và lên danh sách lãnh đạo đoàn từ rất sớm.

Trong khi đó, đoàn TTVN lại làm việc theo cách khác biệt hẳn. Phải tới ít ngày trước, danh sách đoàn mới được chốt. Ban đầu, đoàn có 1 trưởng và tận... 10 phó.

Khi được hỏi thì đại diện đoàn cho biết trong danh sách chính thức gửi cho BTC chỉ có 1 trường và 2 phó theo quy định, nhưng trước truyền thông nước nhà lại có bản danh sách khác, gồm 1 trưởng 10 phó như đã nói ở trên.

Khác với Việt Nam, các nước trong khu vực không có nhiều phó đoàn "danh nghĩa" như vậy. Đoàn chủ nhà Malaysia dự kiến có gần 900 thành viên tuy nhiên từ tháng Hai họ đã sớm chốt danh sách 2 phó đoàn gồm giám đốc thể thao quốc gia (NOC) Jefri Ngadirin và cựu VĐV xe đạp nổi tiếng M.Kumaresan.

Họ sẽ giúp việc cho trưởng đoàn Datuk Marina Chin. "Chúng tôi hy vọng hai người này sẽ giúp đỡ tích cực cho Marina để giúp đỡ các VĐV Malaysia chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games", phó chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia Datul Seri Zakaria cho biết.

Chẳng có nước nào nhiều phó đoàn như thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Datuk Marina Chin, trưởng đoàn Thể thao Malaysia.

Trong khi đó, đội ngũ lãnh đạo của đoàn Singapore là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đặc biệt, cả trưởng đoàn và 2 phó đoàn đều xuất thân từ VĐV nên họ biết làm cách nào để hỗ trợ tốt nhất cho VĐV, nhằm đạt thành tích cao tại SEA Games 29.

Trưởng đoàn thể thao Singapore là Milan Kwee – cựu VĐV taekwondo nổi tiếng của Quốc đảo sư tử. Hai phó là cựu VĐV bơi Mark Chay và cựu VĐV bắn súng Lee Wung Yee. "Những gì họ trải nghiệm khi còn thi đấu sẽ giúp ích nhiều cho VĐV Singapore, đặc biệt là những người mới lần đầu tham dự đại hội", ông Kwee nói về 2 cấp dưới của mình.

Còn Philippines cũng bổ nhiệm trưởng đoàn vào đầu năm 2017. Cynthia Carrion – một thành viên lâu năm của Ủy ban Olympic Philippines được tin tưởng giao nhiệm vụ. Thậm chí quốc gia này cũng đã bổ nhiệm xong các trưởng đoàn ASIAD 2018 ở Indonesia cũng như Thế vận hội trẻ ở Buenos Aires (Argentina).

Quan điểm làm thể thao của quốc gia này là muốn sớm ổn định đội ngũ lãnh đạo để tập trung tối đa cho các VĐV. Tham vọng của Philippines tại SEA Games 29 là giành 50 HCV, vượt qua thành tích của 2 năm trước.

Với Thái Lan, trưởng đoàn của họ tại những giải đấu lớn gần đây là ông Thana Chaiprasit – một quan chức thể thao rất có uy tín, được các VĐV kính trọng.

Đặc trưng của thể thao Thái Lan là mỗi đội tuyển có một lãnh đạo riêng – người cũng thường xuyên hỗ trợ về mặt tài chính. Vì thế, các VĐV của họ luôn được ủng hộ về tinh thần, chuyên môn để an tâm thi đấu.

Nhìn các nước bạn, càng thấy buồn cho TTVN!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại