"Chắc bầu Đức cũng phải khóc khi thấy Công Phượng, Văn Toàn hôm nay"

Triệu Mẫn |

Đó là lời bình luận đầy vẻ "bất lực" của một cổ động viên sau khi chứng kiến màn trình diễn của "những đứa con nhà bầu Đức" gặp U21 Thái Lan.

Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh của cầu thủ Việt Nam. Hôm nay, chính họ lại gieo sầu cho những Công Phượng, Xuân Trường.

Đối thủ mạnh 1 nhưng phải trách các cầu thủ HAGL 10 khi các học trò của "thầy Giôm" chơi không tốt. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của "những đứa con nhà bầu Đức":

"Thương bầu Đức, ngồi trên khán đài chắc ông cũng bật khóc khi nhìn Công Phượng, Văn Toàn hôm nay. Đặt niềm tin càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn" - độc giả Hồng Nhung bình luận.

"Không thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ sở hữu kỹ thuật tốt, khả năng chơi bóng không tệ và tương lai sáng sủa như Công Phượng lại trở nên cùn mòn đến mức ấy. Mình tưởng Công Phượng không ra sân cho đến khi BLV nhắc đến tên để chê bai cậu ấy" - độc giả Nguyên Anh cho hay.

Chắc bầu Đức cũng phải khóc khi thấy Công Phượng, Văn Toàn hôm nay - Ảnh 1.

Công Phượng rời sân. Ảnh: Hoàng Triều.

"U21 HAGL quá non kém so với đối thủ, cách chơi bóng không có chút gắn kết nào. Cảm tưởng họ yếu trầm trọng về tư duy chiến thuật, đá với Thái Lan theo kiểu chống đỡ hoàn toàn. Thất vọng toàn tập" - độc giả Blue-Midland gay gắt.

"Văn Trường bắt bóng kém, không có tiền vệ phòng ngự. Tiền đạo không tham gia phòng ngự chỉ chờ có bóng để rê dắt hoặc rình rập đối thủ lơ là. Cầu thủ triển khai tấn công chậm chạp. Nói chung là lối đá quá ngây thơ. May mắn cho HAGL hôm nay các chân sút Thái Lan cũng vô duyên còn không tỉ số thua không chỉ là 0-1 đâu" - độc giả Mạnh Đạt chỉ rõ vấn đề.

"Họ chê Công Vinh toàn ghi bàn khi được dọn cỗ chỉ việc "ăn sẵn" nhưng các tiền đạo HAGL thậm chí còn không biết chạy chỗ, có bóng không biết sút, có cơ hội không thể ghi bàn. Xem cả trận chỉ biết nói một từ "bế tắc"" - độc giả Đức Tuấn ý kiến.

"Mình chẳng dám tưởng tượng đến gương mặt HLV Hữu Thắng và bầu Đức khi ngồi trên khán đài nữa. Vài cầu thủ sẽ là trụ cột của bóng đá Việt Nam tương lai đấy!" - độc giả Nguyên Minh chán nản.

Chắc bầu Đức cũng phải khóc khi thấy Công Phượng, Văn Toàn hôm nay - Ảnh 2.

Văn Toàn đã nổi nóng trong tình huống cuối trận. Ảnh: Hoàng Triều.

Tuy vậy, nhiều người vẫn dành lời động viên an ủi đến các cầu thủ HAGL:

"Các bạn ơi, đối thủ là U21 Thái Lan đấy các bạn ạ chứ chẳng phải một CLB đâu ạ. Đừng có buông lời chỉ trích "mù quáng" như vậy được không" - độc giả Thanh Bình giải thích.

"Phải để thời gian cho người ta hồi sức đã chứ. Phượng, Trường, Toàn mới rời ĐT Việt Nam sau AFF Cup thì tiếp tục tham gia giải này. Để các cậu ấy ổn định lại rồi hẵng mắng chửi chứ, đừng biến mình thành CĐV phong trào như vậy" - facebook Hoang Anh Truong phẫn nộ.

"Thể lực người Việt Nam nói chung là yếu rồi, làm ơn đừng so sánh thể lực giữa hai bên được không. Xem bóng đá mà chỉ biết chỉ trích với chửi mắng là sao vậy?" - facebook Giang Lê bực tức.

"Dù thế nào tôi vẫn sát cánh cùng các cầu thủ HAGL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Vì một trận đấu chẳng nói lên được điều gì. Các anh cố lên nhé!" - facebook Nguyệt Ánh bình luận.

U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan (U21 QT báo TN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại