CEO Nvidia: 30 năm qua, Windows 95 vẫn là hệ điều hành mà tôi thích nhất

Tuấn Nguyễn - Tuấn Lê |

Theo ông Jensen Huang, mãi 30 năm sau chúng ta mới có một sự đổi mới giống như thời Windows 95 ra mắt.

CEO Nvidia Jensen Huang đã xuất hiện tại ngày thứ hai của Hội nghị khách hàng HP Amplify Partner Conference 2024 diễn ra ở Las Vegas. Khi trò chuyện với CEO HP Enrique Lores, ông đã có những tuyên bố “gây bất ngờ” về tầm nhìn của mình trong lĩnh vực máy tính hiện tại.

Ngành công nghệ đang bước vào cơn sốt AI và Nvidia rõ ràng là đang dẫn đầu xu hướng này. Jensen Huang nói rằng: “PC đã không thật sự đổi mới kể từ Windows 95. Cho đến tận bây giờ. Lần đầu tiên trong lịch sử, một máy tính có thể nhận dạng và hiểu được dữ liệu ở bất kỳ phương thức nào.”

Tuyên bố của CEO Nvidia phản ánh những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cách nó thay đổi khả năng của máy tính cá nhân cũng như cách mà chúng ta tương tác với máy tính. Theo góc nhìn của ông, kể từ sau Windows 95, hệ điều hành máy tính đầu tiên được thiết kế để hỗ trợ đa phương tiện, cách người dùng tương tác với PC chủ yếu không thay đổi, cho đến khi AI xuất hiện và tái định nghĩa lại những gì ta biết về PC.

CEO Nvidia: 30 năm qua, Windows 95 vẫn là hệ điều hành mà tôi thích nhất- Ảnh 1.

CEO Nvidia Jensen Huang tại Hội nghị khách hàng HP Amplify Partner 2024


Với sự xuất hiện của AI, PC giờ đây có khả năng học hỏi, đưa ra quyết định và thậm chí hiểu được ngôn ngữ tự nhiên. Điều này giúp chúng ta có thể tương tác và làm việc với PC theo một cách chưa từng có trước đây, mang đến sự thay đổi đáng kể so với vai trò truyền thống của PC trước đây chỉ là một công cụ đơn thuần. Có vẻ như thị trường máy tính đang bước vào buổi bình minh của kỷ nguyên PC AI.

“Chúng ta đã phát minh lại máy tính lần đầu tiên trong 30 năm qua”, ông nói.

Huang tiếp tục khẳng định rằng các PC “không AI” trong 30 năm qua về cơ bản đã trở nên lỗi thời, giống như nhiều trung tâm dữ liệu hiện nay.

“Những gì tôi nói không phải là sự phóng đại, sự thật là như vậy”, ông cho biết. Ông nói rằng các khả năng AI mà PC có thể thực hiện trong năm nay (được phân loại là PC AI) khiến tất cả các PC không có khả năng tương tự trở nên lỗi thời. Điều này là do NPU và GPU có thể hỗ trợ xử lý AI hiện được coi là cần thiết. Khả năng AI được dự đoán sẽ có tác động lớn tương tự như phiên bản hệ điều hành Windows 95.

CEO Nvidia: 30 năm qua, Windows 95 vẫn là hệ điều hành mà tôi thích nhất- Ảnh 2.

CEO HP Enrique Lores và CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị HP Amplify

Hội nghị cũng chứng kiến sự hợp tác giữa những gã khổng lồ công nghệ khi CEO HP Enrique Lores cùng Huang thảo luận về những nỗ lực chung của họ trong việc đưa PC AI ra thị trường. Những chiếc PC thế hệ tiếp theo này sẽ được cài sẵn thư viện CUDA Pandas, một thư viện phổ biến được các nhà khoa học dữ liệu trên toàn thế giới sử dụng. Việc này sẽ giúp các nhà khoa học dữ liệu AI tiết kiệm thời gian thiết lập mà "không cần gõ code mới, chỉ cần mua một máy trạm HP".

 

Năm nay, chúng ta đã thấy các chip xử lý do AMD, Intel và Qualcomm phát hành đều có NPU cho phép các mô hình AI chạy trực tiếp trên máy mà không cần internet. Ngay cả smartphone hiện đại cũng có khả năng tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại