CĐV Thái Lan: Hãy sa thải HLV Rajevac và trả ĐTQG lại cho Kiatisuk

Tiểu Mã |

Theo tờ báo Thái Lan, HLV Rajevac đã chịu làn sóng tẩy chay dữ dội sau khi “Voi chiến” bị loại khỏi AFF Cup bởi Malaysia.

Trước trận bán kết lượt về, HLV Rajevac đã bị người hâm mộ Thái Lan chỉ trích bởi lối đá quá thực dụng, khác hẳn với phong cách thường thấy đó là lối tấn công cởi mở và đẹp mắt dưới thời HLV Kiatisuk.

Tối qua, Thái Lan đã bị "đá văng" khỏi AFF Cup bởi Malaysia theo một kịch bản khó có thể chấp nhận nổi với phần đông CĐV xứ Chùa Vàng. "Voi chiến" dưới sự dẫn dắt của HLV Rajevac bỗng trở thành một tập thể yếu đuối, rệu rã, thiếu cả độ sắc bén lẫn yếu tố vô cùng quan trọng là bản lĩnh và khát khao chiến đấu.

Theo tờ báo TNews (Thái Lan), rất nhiều CĐV xứ Chùa Vàng đều đồng loạt tẩy chay HLV Rajevac và kêu gọi LĐBĐ Thái Lan (FAT) tái bổ nhiệm HLV Kiatisuk lên dẫn dắt ĐTQG.

CĐV Thái Lan: Hãy sa thải HLV Rajevac và trả ĐTQG lại cho Kiatisuk - Ảnh 1.

Nhiều CĐV Thái Lan kêu gọi hãy tái bổ nhiệm HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐTQG.

Tuy nhiên, tờ báo Thái Lan lại cho rằng nguyện vọng của CĐV sẽ không dễ để được đáp ứng bởi sau AFF Cup thì giải Asian Cup đầu năm 2019 mới là mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá Thái Lan hướng tới.

Nhiều khả năng đó sẽ là giải đấu mang ý nghĩa quyết định tới tương lai của HLV Rajevac. Nếu một khi người Thái Lan thất bại, khả năng nhà cầm quân người Serbia bị "bay ghế" là khó tránh khỏi.

Với HLV Kiatisuk, hồi năm ngoái, anh đã phải từ chức khỏi ví trí thuyền trưởng ĐTQG sau chuỗi thành tích không tốt ở vòng loại World Cup nhưng Zico Thái vẫn nhận được nhiều sự tin tưởng từ CĐV Thái Lan.

Tuy nhiên, rất khó để Kiatisuk được FAT bổ nhiệm thay ông Rajevac trong bối cảnh Asian Cup 2019 không lâu nữa sẽ chính thức khởi tranh.

Bán kết AFF Cup 2018: Thái Lan 2-2 Malaysia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại