HLV Phạm Minh Đức: "Thua Malaysia, Thái Lan lúc này chỉ còn là cái tên mà thôi"

Thái Hải |

Đó là nhận xét của HLV Phạm Minh Đức sau khi Thái Lan gục ngã trước Malaysia ngay tại thánh địa Rajamangala.

Xuất sắc cầm hòa Thái Lan 2-2, Malaysia giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup bằng luật bàn thắng sân khách. Đây là trận đấu mà người Thái đã hai lần vươn lên dẫn trước bằng hai pha lập công của Muhammad Irfan và P. Hemviboon nhưng sự ngoan cường của Malaysia đã hai lần giúp họ cân bằng tỷ số.

"So với trận lượt đi, lối chơi của Thái Lan không nhỉnh hơn Malaysia là mấy. Họ phối hợp quá đơn giản bằng những đường chuyền vượt tuyến, chỉ hơn trận lượt đi là ghi được 2 bàn thắng khá may mắn mà thôi.

Trong khi, Malaysia chơi vẫn rất tốt, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Lối chơi của Malaysia có ý đồ rõ ràng hơn, tổ chức tấn công rõ nét. Kết quả đi tiếp xứng đáng cho Malaysia. Tôi thấy rằng, lứa cầu thủ này của Thái Lan không có những cá nhân xuất sắc như thế hệ trước", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

HLV Phạm Minh Đức: Thua Malaysia, Thái Lan lúc này chỉ còn là cái tên mà thôi - Ảnh 1.

Malaysia xuất sắc đánh bại Thái Lan để vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018.

Nhận xét thêm về thất bại khá cay đắng của Thái Lan khi họ có cơ hội tự định đoạt số phận nhờ hưởng quả 11m ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng cú vung chân đưa bóng lên trời của Adisak Kraisorn đã đóng sập cánh cửa vào chơi chung kết của người Thái, ông Đức cho biết:

"Thực sự, tôi hơi thất vọng vì mang tên là Thái Lan nhưng lối chơi không hơn được Malaysia chút nào. Người Thái không thể hiện được đẳng cấp, nếu không nói là lép vế hoàn toàn trước Malaysia ngay trên sân nhà.

Thua Malaysia thời điểm này, Thái Lan chỉ còn là cái tên của chính mình thôi. Tổng quan cả 2 trận bán kết lượt đi và về, Thái Lan thua hoàn toàn, chơi không tốt bằng Malaysia. Người Mã xứng đáng để vào chơi chung kết hơn. Malaysia đều các tuyến, chơi gắn kết".

"Nếu Việt Nam vào chung kết, chúng ta nên sử dụng lối chơi quen thuộc là phòng ngự phản công để khắc chế sức mạnh của Malaysia. Khi chưa nắm được thế chủ động, tốt nhất không nên cho họ ghi bàn trước. HLV Park Hang-seo sẽ biết cách làm được điều này.

So với vòng bảng, giờ đây Việt Nam không hơn Malaysia là mấy đâu. Cơ hội vô địch nếu Việt Nam vào chung kết là 50/50. Chúng ta nên dành sự quan tâm đặc biệt cho các cầu thủ số 9, 8, 4 và 13 (Idlan Talaha, Mohd Zaquan Adha, Syahmi và Mohamadou Sumareh -PV)", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại