Cây xanh đổ gây chết người, trách nhiệm thuộc về ai?

Khắc Thành |

Luật sư cho biết, đơn vị quản lý cây xanh phải chịu trách nhiệm bồi thường khi cây gãy, đổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Liên tiếp xuất hiện cây gãy, đổ đè chết người ở TP HCM

Chiều 30/8, cơn mưa lớn xuất hiện tại nhiều quận, huyện của TP HCM. Trong cơn mưa, một cây cổ thụ trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 5) bất ngờ bật gốc, đổ ra đường và đập vào một ôtô cùng xe máy đang lưu thông.

Tai nạn khiến nam thanh niên ngồi trên xe máy bị xây xát, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 28/8, anh Từ Minh Khải (25 tuổi), nhân viên tiệm sửa ôtô trên đường An Dương Vương (quận 5) làm việc trước mái hiên của tiệm.

Lúc này, tại khu vực có mưa to, gió lớn khiến cây cổ thụ có đường kính 1 mét, cao 30 mét trước nhà 327 An Dương Vương đổ xuống, đập vào 3 căn nhà đối diện và một ôtô đậu dưới lòng đường.

Cây đè trúng anh Khải khiến nạn nhân tử vong. Tại hiện trường, cây cổ thụ chỉ có một phần rễ còn tươi, phần rễ chính hầu hết đã chết, thối rữa.

Trước đó, sáng 26/8, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi) đi bộ tập thể dục trong công viên Tao Đàn. Bất ngờ, một nhánh cây lớn từ trên cao rơi xuống, đập vào người bà Mai. Nạn nhân đã tử vong sau 3 ngày điều trị.

Cây xanh đổ gây chết người, trách nhiệm thuộc về ai? - Ảnh 1.

Rễ cây cổ thụ đổ chiều 30/8 hầu hết đã thối rữa. Ảnh: Trường Nguyên.

Đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường!

Chiều 30/8, phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP HCM) về những sự cố đổ, gãy cây xanh gây thiệt hại về người và tài sản liên tiếp xuất hiện trong vài ngày qua ở TP HCM.

Luật sư Chánh cho biết, khoản 12 Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ thể hiện, đơn vị quản lý cây xanh đô thị là đơn vị được lựa chọn để thực hiện các dịch vụ về trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị.

Theo quyết định số 3195 ngày 21/07/2010 của UBND TP HCM thể hiện chức năng và ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM là: "Hoạt động công ích: Quản lý, duy tu, cải tạo và xây dựng mới các công trình công cộng (công viên, vườn hoa, vườn thú, cây xanh đô thị...".

Như vậy, cây xanh đô thị trên địa bàn TP HCM thuộc quyền quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM.

Căn cứ theo Điều 626 Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra: "Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng".

Điều kiện bất khả kháng được quy định tại khoản 1 Điều 161 Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra:

"Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép".

Các trường hợp cây gãy, đổ nêu trên xảy ra vào mùa mưa. Đơn vị quản lý biết trước điều kiện thời tiết ở TP HCM mà không cử nhân viên đi cắt tỉa kịp thời các cây xanh có nguy cơ cao dẫn đến gãy đổ gây thiệt hại thì không thể coi là bất khả kháng.

"Như vậy, theo quy định, đơn vị quản lý là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM phải có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp cây ngã, đổ gây thiệt hại về người và tài sản", Luật sư Chánh khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại