Vụ cây đổ đè chết người: TPHCM yêu cầu kiểm tra tất cả cây cổ thụ

Trường Nguyên |

Liên quan đến vụ cây cổ thụ đổ khiến anh Từ Minh Khải tử vong, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát tất cả cây xanh già yếu và có phương án xử lý.

Vào chiều 28/8, trong lúc mưa to gió lớn, cây xanh cổ thụ trên đường An Dương Vương, đường kính thân khoảng 1 m, cao gần 30 m bất ngổ đổ sập, chắn ngang đường. Lúc này, anh Từ Minh Khải đang làm việc trong ngôi nhà đối diện bên đường bị nhánh cây đập trúng và sau đó tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo quan sát tại hiện trường, bộ rễ của cây cổ thụ này bị mục nát gần hết, chỉ vài rễ phần rìa ngoài còn tốt nhưng không đủ chống giữ thân cây. Trước đó, tại TP HCM từng có nhiều vụ cây xanh gãy đổ trong thời tiết mưa to gió lớn gây thiệt hại về người và tài sản.

Tại buổi họp báo thường kỳ UBND, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP HCM chia sẻ với phản ánh của người dân tình trạng rất hoang mang lo lắng lúc ra đường khi mưa gió vì kẹt xe, nước ngập và đặc biệt là sự cố cây ngã gây chết người vừa xảy ra chiều 28/8.

Theo ông Hoan, hiện nay cây xanh trên 100 năm tuổi ở TP HCM có nhiều lý do đổ sập vì lâu năm già yếu, tình trạng bê tông hóa khiến phần rễ cây không phát triển bình thường.

"Nguyên nhân quan trọng nữa là quá trình đô thị hóa hạ tầng, các đơn vị thi công cứ đào qua đào lại, cắt xén tới lui ảnh hưởng đến bộ rễ khiến nó chịu lực kém, dẫn tới gãy đổ khi mưa to gió lớn", ông Hoan phân tích.

Vụ cây đổ đè chết người: TPHCM yêu cầu kiểm tra tất cả cây cổ thụ - Ảnh 1.

Bộ rễ của cây đổ đè chết người chiều 28/8 bị thối rữa nhiều, chỉ còn ít rễ khỏe mạnh.

Chánh văn phòng UBND TP yêu cầu công ty công viên cây xanh TP, các Khu quản lý giao thông đô thị và Sở GTVT phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân vụ ngã cây gây chết người chiều 28/9 là do cây già yếu hay do hạ tầng giao thông cắt xén khiến cây không chịu lực được nữa.

Từ đó đưa ra phương án kiểm tra tất cả cây xanh lớn tuổi trên địa bàn và đưa ra cách giải quyết thích hợp chứ hiện nay ứng phó với tình trạng này rất khó khăn.

"Hiện nay các đô thị phát triển dày đặt như TP HCM có rất ít cây xanh lớn lâu năm và chủ yếu tập trung ở công viên. TP cố gắng giữ càng nhiều càng tốt cây xanh lớn càng tốt nhưng cũng phải có phương án ứng phó chứ không sẽ gây hậu quả", ông Hoan nhắc nhở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại