"Cầu thủ Việt Nam sang châu Âu, chưa có ai thành công cả"

Linh Đan |

Việc Văn Hậu đầu quân cho CLB Heerenveen tại giải VĐQG Hà Lan là tín hiệu vui cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, rõ ràng có rất nhiều thử thách đang chờ đợi cầu thủ này ở trời Âu.

Trên thực tế, việc Đoàn Văn Hậu được tin tưởng sẽ thành công tại Hà Lan cũng không phải không có lý. CLB Heerenveen hiện chỉ sở hữu một hậu vệ trái duy nhất là Lucas Woudenberg (25 tuổi), với thể hình tương đương Văn Hậu (cao 1m86, nặng 70 kg).

Về lý thuyết, cơ hội được ra sân thi đấu của Văn Hậu cao hơn hẳn so với Công Phượng, khi mức độ cạnh tranh vị trí ở Heerenveen thấp hơn Sint-Truidense. Tuy nhiên dựa vào những gì đã xảy ra với các trường hợp xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam như Huỳnh Đức, Công Vinh, Tuấn Anh, Công Phượng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng người hâm mộ và truyền thông cần giữ một thái độ bình tĩnh, bởi mọi việc với Văn Hậu vẫn còn ở phía trước.

"Trường hợp của Văn Hậu, chúng ta đừng khẳng định vội rằng cậu ấy sẽ thế này thế kia khi sang châu Âu. Tất cả còn phải chờ xem thực tế trả lời như thế nào đã. Tôi thấy truyền thông chưa gì đã ca ngợi chuyện Văn Hậu sang Hà Lan một cách quá mức. Nhưng có một thực tế cần phải nhìn nhận rằng chưa có một cầu thủ Việt Nam nào đi đá ở châu Âu mà thành công cả. Nên việc Văn Hậu sang Hà Lan chúng ta hãy cứ bình tĩnh chờ đợi xem thực tiễn thế nào đã.

Như Công Phượng sang Bỉ chẳng hạn. Cậu ấy đâu có được ra sân thi đấu nhiều đâu. Thậm chí người nào bi quan hoàn toàn có thể nói đó là một trường hợp thất bại rồi. Cảm giác bầu Đức cứ vội vàng trong việc đưa cầu thủ xuất ngoại, chẳng có nghiên cứu chuẩn xác gì cả".

Cầu thủ Việt Nam sang châu Âu, chưa có ai thành công cả - Ảnh 1.

Công Phượng chủ yếu phải ngồi trên ghế dự bị kể từ khi đầu quân cho Sint-Truidense.

Phân tích kỹ hơn về trường hợp của Công Phượng, ông Vũ Mạnh Hải chỉ ra vấn đề:

"Sint-Truidense vừa qua tích cực tăng cường hàng công, trong đó có "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo. Có lẽ họ cũng muốn đẩy mạnh việc marketing ở thị trường Đông Á nên cố gắng đưa sang những cầu thủ Nhật Bản, Hàn Quốc. Mà trình độ của những cái tên đó rõ ràng cao hơn Công Phượng. Ngày trước ở J.League, K.League, Phượng đã không được đá chính rồi. Giờ sang châu Âu lại càng khó hơn.

Công Phượng có lẽ lại thêm một lần thất bại. Điều này chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, mà nguyên nhân xuất phát từ chính sự vội vàng phần nhiều mang sự cảm tính của HAGL. Làm một lễ ra mắt rất hoành tráng rồi cuối cùng sang lại ngồi dự bị, giờ còn phải xuống cả đội U21 đá".

Cầu thủ Việt Nam sang châu Âu, chưa có ai thành công cả - Ảnh 2.

Văn Hậu sẽ cần lưu tâm đến những khó khăn mà Công Phượng gặp phải khi ra nước ngoài thi đấu.

Cũng bởi nguyên nhân này mà chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng việc lựa chọn CLB Heerenveen tại giải VĐQG Hà Lan có đúng đắn hay không còn phụ thuộc chuyện đội ngũ người đại diện, tư vấn của Đoàn Văn Hậu đã có những phân tích đầy đủ, thấu đáo về yếu tố chuyên môn ra sao.

"Việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu có thể xuất phát từ sự móc nối của người đại diện. Đó là điều tốt khi cầu thủ của chúng ta có được người đại diện có những mối quan hệ rộng để mở ra cơ hội sang châu Âu. Tuy nhiên khả năng đánh giá chuyên môn để giới thiệu cầu thủ của người đại diện có đủ tốt hay không thì chưa chắc.

Nếu Văn Hậu đá tốt chứng tỏ đội ngũ tham mưu đã giúp đưa ra lựa chọn điểm đến đúng đắn, phù hợp cho cầu thủ. Bằng không thì ngược lại, việc đưa cầu thủ Việt Nam sang châu Âu vẫn còn vội vàng.

Phải xem Văn Hậu có đủ nhanh, đủ khỏe khi sang đó hay không? Giờ người ta mới chỉ thấy Văn Hậu đối đầu với các đối thủ ở Đông Nam Á, châu Á, còn khi chạm trán những đối thủ khỏe hơn, tinh ranh hơn ở trời Âu thì liệu cậu ấy sẽ thể hiện ra sao? Chưa ai có thể biết được.

Việc đánh giá xem bến đỗ mới có phù hợp với cầu thủ hay không cần một người có trình độ, năng lực chuyên môn đủ tốt để xem xét. Người ta sẽ cần phải thống kê mọi thông số, từ khối lượng vận động trong một trận đấu, khả năng va chạm, so sánh khả năng của cầu thủ với lối chơi của đội bóng, đánh giá cơ hội thích nghi…

Những việc đó cần người có chuyên môn cao mới làm được. Chuyến đi này của Văn Hậu cũng sẽ là một thử nghiệm để xem đội ngũ chuyên môn hỗ trợ cầu thủ này có làm tốt công việc của mình hay không".

Cầu thủ Việt Nam sang châu Âu, chưa có ai thành công cả - Ảnh 3.

Thử thách lớn tại trời Âu đang chờ đợi chàng trai 20 tuổi Đoàn Văn Hậu.

Cuối cùng, dù còn nhiều nghi ngại, tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng chúng ta trước hết hãy coi chuyến đi của Đoàn Văn Hậu là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Còn chuyện thành bại ra sao, hãy để thời gian trả lời.

"Rõ ràng tôi rất mừng khi thấy có một đội bóng châu Âu tìm hiểu kỹ và quyết định đưa ra lời đề nghị với một cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng đó tạm thời mới chỉ là một bản hợp đồng cho mượn. Chưa mua đứt chứng tỏ họ cũng chưa thể khẳng định Văn Hậu có đá tốt được hay không. Vấn đề nằm ở đấy. Chưa kể chuyện đưa cầu thủ ra nước ngoài cũng là một cách làm thương hiệu.

Mong rằng Văn Hậu sang Hà Lan sẽ chơi tốt, tạo được đà tâm lý tốt cho những trường hợp xuất ngoại sau này của bóng đá Việt Nam. Chứ nếu cầu thủ cứ ra nước ngoài là lại không thành công thì rất dở, làm những người sau cũng e ngại xem có nên đi hay không", ông Vũ Mạnh Hải chốt lại.

Siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu ghi vào lưới Triều Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại