Carlsberg sẽ phải mua cổ phiếu Habeco theo giá thị trường

Minh Anh |

Hãng bia Carlsberg A/S của Đan Mạch đang đàm phán mua lại lượng cổ phần chi phối tại Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và sẽ phải trả tiền theo giá thị trường nếu muốn thâu tóm công ty bia lớn thứ hai của Việt Nam, Bloomberg đưa tin.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Carlsberg và Habeco đang giải quyết một số vấn đề trong đàm phán để hãng bia Đan Mạch mua lại cổ phần của Habeco.

Carlsberg muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại Habeco lên 61,79% từ mức 17,51% hiện nay, Tayfun Uner, cựu Tổng giám đốc của Carlsberg Việt Nam, cho biết vào cuối năm 2016.

Theo số liệu của BizLIVE, Bộ Công thương hiện đang nắm giữ 81,8% cổ phần tại Habeco.

Tháng 12 năm ngoái, Thai Beverage đã bỏ ra 4,8 tỷ USD để mua gần 53,6% cổ phần tại Sabeco với mức giá 320.000 đồng/cổ phiếu.

Phó thủ tướng cho rằng, để xác định giá khởi điểm của những lần chào bán vốn như vậy, Chính phủ sẽ dựa vào giá giao dịch của các cổ phiếu đó trong 20 phiên gần nhất. Các công ty đó không được phép bán vốn dưới mức giá sàn mà Chính phủ đặt ra.

“Niềm tin tốt”

Trong một thông cáo, Carlsberg cho biết cuộc đàm phán giữa hãng bia này với Chính phủ Việt Nam và Habeco “đều thể hiện niềm tin tốt từ các bên”.

“Carlsberg ủng hộ chương trình cổ phần hóa của Chính phủ và nỗ lực thể hiện là một đối tác của Chính phủ trong quá trình thoái vốn tại Habeco, vốn rất quan trọng và phức tạp về mặt pháp lý”, Carlsberg cho biết.

Hãng bia này nhấn mạnh sự ủng hộ đối với các mục tiêu và nguyên tắc thoái vốn do Chính phủ Việt Nam đề ra, trong đó có việc thoái vốn với mức giá “hợp lý”.

Cũng trong năm 2016, Uner cho biết mức giá của Habeco trên sàn UPCoM khi đó không phản ánh giá trị thực của Habeco do lực mua đầu cơ và thanh khoản kém.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 22/1, cổ phiếu của Habeco (mã BHN) đi ngang ở mức 147.000/cổ phiếu.

Tham vọng của Carlsberg

Ông Uner cho biết Carlsberg có kế hoạch mua thêm 20% cổ phần mà Chính phủ dự kiến đấu giá. Carlsberg Việt Nam cho rằng các phát biểu của cựu CEO không còn giá trị và từ chối cung cấp chi tiết về tình hình đàm phán với Chính phủ Việt Nam.

Cổ phiếu của Habeco đã tăng 57% trong vòng 6 tháng qua, cao hơn mức tăng 38% của chỉ số VN Index. Chỉ số P/E dự phóng trong vòng 12 tháng của Habeco đang giao dịch ở mức 41 lần, cao hơn mức 33 lần của Sabeco và gần gấp đôi giá trị của Carlsberg và các hãng bia lớn khác như Kirin Holdings và Heineken.

Theo Bộ Công thương, Chính phủ dự kiến bán vốn tại Habeco trong quý I năm nay. Bộ này sẽ trình lên Chính phủ một kế hoạch chi tiết về giá, lượng cổ phần và thời điểm bán vốn sau khi kết thúc đàm phán với Carlsberg, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.

Theo Phó thủ tướng, vẫn còn tồn tại một số vấn đề giữa Habeco và cổ đông chiến lược của hãng này là Carlsberg.

Habeco và Carlsberg đang xem xét lại các điều khoản của thỏa thuận hợp tác chiến lược để giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng và đảm bảo rằng thỏa thuận cần tuân thủ cơ chế thị trường, đồng thời đáp ứng các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, Phó thủ tướng cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại