Cảnh sát trưởng Philippines kêu gọi người nghiện đốt nhà và giết các tay buôn ma túy

Nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống tội phạm của Tổng thống Rodrigo Duterte, cảnh sát trưởng Philippines Ronald Dela Rosa đã kêu gọi người nghiện giết những kẻ buôn ma túy và đốt nhà của họ.

"Tại sao các vị không đến thăm chúng, đổ xăng vào nhà chúng và đốt nhà để thể hiện sự giận dữ của mình?" - ông Ronald dela Rosa nói, "Chúng lấy tiền của các vị, thứ tiền đã phá hủy não các vị. Các vị biết những kẻ đầu sỏ ma túy là ai. Các vị có giết chúng không? Hãy làm đi. Việc giết chúng là được phép bởi các vị là nạn nhân".

Những lời trên được ông Dela Rosa nói trước hàng trăm người nghiện ma túy ra đầu thú ở miền trung Philippines hôm qua 25.8.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Duterte có ủng hộ lời kêu gọi của ông dela Rosa về giết và đốt nhà, người phát ngôn tổng thống Ernesto Abella phủ nhận và cho biết đó là ý định của cảnh sát trưởng.

"Không có lời kêu gọi nào như vậy. Đó là một phát biểu đầy cảm xúc" - ông Abella nói với các phóng viên.

Việc ông Duterte cho phép giết những kẻ buôn lậu ma túy mà không cần xét xử là 1 việc gây tranh cãi. Trước đó, trong thời gian tranh cử, ông đã hứa sẽ xóa bỏ vấn nạn ma túy trong 6 tháng.

Bị LHQ chỉ trích vi phạm luật quốc tế về nhân quyền, Tổng thống Duterte và cảnh sát trưởng Dela Rosa nói rằng họ làm việc trong khuôn khổ luật pháp, còn các trợ lý của họ thì khẳng định: Một số phát biểu được khoa trương chỉ nhằm răn đe bọn buôn lậu ma túy.

Trong cuộc điều trần trước Thượng viện tuần này, ông dela Rosa cho biết số người chết trong cuộc chiến ma túy tới nay là 1.946 người. Trong đó, cảnh sát đã bắn chết 756 người để tự vệ. 1.190 người khác bị giết khi đang điều tra, nhưng cũng có thể các băng nhóm ma túy đã "giết người diệt khẩu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại