Cảnh sát đi ca nô cứu nam thanh niên tự tử ở hồ Hoàn Kiếm

Hoàng Hải |

Trong lúc trời đang mưa to, một nam thanh niên đã bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm để tự tử.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 27/6, một nam thanh niên khoảng 19 - 20 tuổi bất ngờ nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lội ra giữa hồ và chìm nghỉm.

Thấy vậy, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng báo cho lực lượng quản lý hồ và Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm.

Nhận được tin báo, lực lương chức năng đã nhanh chóng đi ca nô ra giữa hồ, cứu vớt nam thanh niên trên.

Cảnh sát đi ca nô cứu nam thanh niên tự tử ở hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Beat.vn)

Sau khi đưa được nam thanh niên vào bờ, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết, thời điểm nam thanh niên trên nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm trời đang mưa to và thanh niên này có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Lúc đầu mọi người cũng không để ý vì ai cũng mải chạy trú mưa. Sau đó nhìn lại thì thấy nam thanh niên đang chìm dần nên đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Được biết, nam thanh niên tên là Trần Nguyên G. (SN 1997, ở xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Trao đổi với PV, một chỉ huy của Đội Cảnh sát 113, Công an quận Hoàn Kiếm xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi vớt được thanh niên lên bờ, cán bộ của đơn vị này đã đưa ngay nam thanh niên này vào viện cấp. Hiện các bác sỹ đang tích cực cứu chữa cho thanh niên này.

Nguyên nhân ban đầu khiến nam thanh niên này nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tự vẫn là do rối loạn tâm lý, buồn chán cuộc sống nên dẫn đến hành động trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại