Nữ sinh mất tích bí ẩn trước ngày biết điểm thi vào lớp 10

Hoàng Hải |

Trước ngày biết điểm thi chính thức vào lớp 10, một nữ sinh đã mất tích một cách đầy bí ẩn khiến gia đình vô cùng lo lắng, ngày đêm tìm kiếm.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội facebook xôn xao việc một nữ sinh vừa thi xong vào lớp 10, đang trong thời gian đợi kết quả công bố điểm thi chính thức đã bị một nam thanh niên lừa đi làm việc cho một quán hát ở Hà Nội và mất tích.

Ngay sau khi vụ việc trên xuất hiện trên mạng xã hội facebook đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người.

Đặc biệt, có rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, lo lắng trước những sự nhẹ dạ cả tin của các em học sinh trong tuổi mới lớn.

Được biết, em gái trong câu chuyện trên là Lưu Thị Thùy Linh (SN 2002, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ với PV, ông Lưu Quang Phượng (SN 1980, bố em Linh – PV) cho biết, con gái mình có gương mặt xinh xắn, thân hình cao ráo.

Nói về việc con gái mình mất tích, ông Phượng cho biết, vào khoảng 18h ngày 22/6, Linh biết được mình bị trượt cấp 3 nên sinh ra buồn chán và đây có thể là nguyên nhân Linh bỏ đi.

Ông Phượng cũng cho hay, Linh có mải chơi nhưng va chạm xã hội chưa nhiều nên có thể bị lôi kéo. Đối tượng lôi kéo Linh theo ông Phượng là một nam thanh niên cùng tỉnh.

Ông Phượng cho hay, sau khi tìm được facebook của nam thanh niên kia, con trai ông Phượng cùng nhiều hàng xóm cũng xác nhận đây chính là người mà chiều ngày 22/6 có tới địa phương để hỏi thăm địa chỉ của Linh.

Hiện tại facebook của Linh đã bị khóa, gia đình ông Phượng không vào được nữa, gia đình đang rất lo lắng và mong các cơ quan chức năng cùng cộng đồng xã hội sớm tìm được con gái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo tin cho công an huyện Sông Lô.

Theo tìm hiểu của PV, được biết trường cấp 3 nơi em Linh thi vào là một trường trong huyện Sông Lô.

Hằng ngày, hai vợ chồng ông Phượng cũng mải làm ăn, buôn bán ở chợ nên cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến con gái, dẫn đến việc không quản lý được hết giờ giấc sinh hoạt cũng như những biểu hiện bất thường của con.

Đại tá Kim Văn Tiến - Trưởng công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc xác nhận với phóng viên có sự việc trên xảy ra trên địa bàn huyện mình.

Đại tá Tiến cũng cho biết thêm, đối tượng đưa em Linh đi tên Nguyễn Bình (SN 1987, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) có 2 tiền án về chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, Công an huyện Sông Lô đã tập trung lực lượng truy tìm đối tượng Nguyễn Bình.

Đại tá Tiến cũng cho hay, mấy ngày trước khi em Linh mất tích, đối tượng Nguyễn Bình đã lên facebook và làm quen với em Linh. Thời gian nói chuyện qua lại chỉ khoảng chục ngày.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Bình có rủ em Linh đi làm ở một nhà hàng với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, facebook cá nhân của em Linh đã bị khóa. Điện thoại cầm tay Linh không cầm theo, số điện thoại của đối tượng Bình đã không liên lạc được.

Hiện các lực lượng chức năng huyện Sông Lô cùng gia đình đang nhanh chóng tìm kiếm em Linh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại