Căng thẳng với Triều Tiên leo thang, biệt đội Mỹ tiêu diệt bin Laden đang tập trận ở Hàn

Hải Võ |

Biệt đội SEAL 6 của Hải quân Mỹ, đơn vị trực tiếp tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, đang tiến hành các hoạt động huấn luyện tại Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) khẳng định nhóm SEAL 6 đang tham gia các cuộc tập trận chung Foal Eagle (Đại bàng non) và Key Resolve (Giải pháp then chốt) giữa quân đội Mỹ-Hàn Quốc, diễn ra từ 7/3 đến 30/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang.

Quân đội Mỹ không xác nhận thông tin này mà chỉ thông báo "các nhóm tác chiến đặc biệt trên bộ, không và biển" đang tham gia vào "một số hoạt động huấn luyện thực địa liên hợp", với sự tham gia của 17.000 quân nhân.

Các lực lượng đặc biệt được cho là bao gồm biệt kích Ranger, Delta Force và lực lượng Mũ nồi xanh (Green Berets).

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) nói rằng các đội đặc nhiệm Mỹ cũng tham gia một cuộc tập luyện với tình huống giả định là "loại bỏ lãnh đạo Kim Jong Un và kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên", nhưng cựu Chỉ huy Hải quân Mỹ Gary Ross đã bác bỏ thông tin này.

Trả lời về hoạt động của Hải quân Mỹ trong tháng 3/2017, ông Ross nói: "Có nhiều lực lượng đặc biệt của Mỹ tham gia tập trận Foal Eagle, tương tự như ở phần lớn các cuộc tập trận trong khu vực."

"Foal Eagle là hoạt động tập trận thường niên, được lên kế hoạch trong nhiều tháng và không phải được tổ chức để phản ứng lại tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên," ông nói.

Theo truyền thông Hàn Quốc, biệt đội SEAL có mặt trên tàu sân bay USS Carl Vinson và tới Hàn Quốc từ hôm 15/3.

Nhóm tác chiến của tàu USS Carl Vinson cũng đã trở lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, sau khi nhận lệnh từ Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) hôm 7/4, như một động thái cảnh cáo Bình Nhưỡng về vụ phóng thử tên lửa ngày 5/4.

Chương trình tập trận diễn ra sau khi Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Hàn Quốc. Hệ thống này được giới thiệu là cung cấp khả năng đánh chặn và bảo vệ các vùng đông dân cư trên thế giới.

Hãng chế tạo Lockheed Martin khẳng định THAAD có tỉ lệ thành công 100% và mô tả đây là "một trong những lá chắn tên lửa tối tân nhất toàn cầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại