Căng thẳng leo thang, Nga điều quân cảnh đến cao nguyên Golan "dẹp loạn"

Minh Khôi |

Ông Sergei Rudskoi, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân cảnh Nga đã bắt đầu tuần tra ở cao nguyên Golan và sẽ thiết lập 8 trạm quan sát ở khu vực.

Nga sẽ triển khai quân cảnh tại cao nguyên Golan, giữa Syria và Israel, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 2/8, sau nhiều tuần bất ổn gia tăng ở khu vực.

Trước đó, vụ không kích của Israel vào giữa đêm tại khu vực do Syria kiểm soát ở cao nguyên Golan đã làm căng thẳng leo thang.

Ông tuyên bố, sự hiện diện của Nga tại đây nhằm hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đã ngừng hoạt động trong khu vực từ năm 2012 vì sự an toàn bị đe dọa.

"Hôm nay, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cùng với quân cảnh Nga sẽ thực hiện cuộc tuần tra đầu tiên trong 6 năm ở khu vực", ông Rudskhoi phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow. Sự hiện diện của Nga chỉ là tạm thời và các trạm quan sát sẽ được giao lại cho lực lượng chính phủ Syria khi tình hình ổn định.

Việc triển khai quân cảnh của Nga cho thấy tầm ảnh hưởng của Nga tại xung đột Trung Đông kể từ sau khi nước này can tiệp quân sự vào Syria, xoay chiều cuộc chiến theo hướng có lợi cho ông Assad.

Israel hiện đang thuyết phục Kremlin sử dụng sự ảnh hưởng của mình với Tổng thống Assad và Tehran nhằm giảm bớt hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Israel coi Iran và lực lượng quân sự đồng minh Hezbollah Shi’ite là đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia.

Thông điệp này được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Moscow hồi tháng trước, một quan chức cấp cao của Israel cho biết.

Lực lượng Iran đã rút vũ khí hạng nặng của nước này ở Syria đến vị trí cách khu vực Israel chiếm đóng ở Cao nguyên Golan 85km nhưng Israel cho rằng động thái này vẫn chưa đủ, hãng tin Nga TASS dẫn lời phái viên quân sự Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại