Cận cảnh hệ thống đường hầm của IS trong tử địa Yarmouk

Nguyễn Thuận |

Ngày 23.05.2018, quân đội Syria phát hiện một mạng lưới đường hầm lớn trong các quận ngoại ô phía nam thành phố thủ đô Damascus. Các đơn vị công binh và quân cảnh Syria phát hiện ra mạng lưới đường hầm này trong quá trình rà phá bom mìn và vũ khí nổ tự chế ở quận Trại tị nạn Yarmouk.

Trong mạng lưới đường hầm khổng lồ này, IS cố gắng cất giấu tất cả các loại vũ khí hạng trung và nặng trước khi buộc phải di tản đến khu vực sa mạc Badiya ở miền đông Syria.

Các đơn vị công binh và quân cảnh Syria sẽ mất vài tuần rà phá bom mìn, vũ khí nổ tự chế trong các quận Trại Yarmouk và Hajar Al-Aswad.

Để cố thủ lâu dài, các tay súng IS đã bố trí quá nhiều các trận địa mìn và vũ khí nổ tự chế IED trên các quận ngoại ô, thậm chí là các ngôi nhà cao tầng tử thần với lượng nổ lớn trước khi bị buộc phải rời khỏi ngoại ô Damascus đến sa mạc miền đông Syria.

Cận cảnh hệ thống hầm ngầm siêu lớn của IS trong khu vực quận Trại tị nan Yarmouk, Damascus. Video: SANA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại