Campuchia không ân xá cho thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha vì "âm mưu lật độ chính quyền"

Phạm Xuân Mai |

Ngày 29/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ không ân xá cho Kem Sokha - thủ lĩnh đảng đối lập Cứu Quốc (CNRP) bị bắt giam từ tháng 9/2017 về tội "âm mưu lật độ chính quyền".

"Sẽ không có việc thả tự do cho Kem Sokha, bởi ông ta là một tội phạm đang bị tạm giam chứ không chỉ là một tù nhân bình thường,"Thủ tướng Hun Sen phát biểu trước gần 15.000 công nhân dệt may làm việc trong một nhà máy ở ngoại ô Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng, Chính phủ Campuchia vẫn đang kiện Kem Sokha vì đã có hành động "nổi loạn" chống lại chính phủ. Theo luật pháp Campuchia, Thủ tướng là người có quyền đề xuất lên Quốc vương xin ân xá cho các tù nhân.

Ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu Quốc (CNRP) bị bắt giữ vào ngày 03/9/2017, với cáo buộc cấu kết với các phần tử nước ngoài "âm mưu lật đổ chính quyền".

Với tội danh này Kem Sokha đang phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù giam nếu bị tòa tuyên có tội. Sau hai tháng Kem Sokha bị bắt, đảng đối lập CNRP của ông cũng bị giải thể và 118 thành viên của đảng bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Tuyên bố nói trên của Thủ tướng Hun Sen diễn ra chỉ trước một ngày, khi tòa án thành phố Phnom Penh có kế hoạch làm việc với ông Kem Sokha tại nhà tù tỉnh Tbong Khmum để xem xét việc có gia hạn thời gian tạm giam chờ ngày xét xử đối với vị cựu Chủ tịch CNRP hay không.

Ngoài ra, những người ủng hộ Kem Sokha cũng tuyên bố sẽ tụ tập biểu tình trước nhà tù tỉnh Tbong Khmum vào ngày 30/9, nhằm gây sức ép đòi Chính phủ Campuchia thả tự do cho Kem Sokha.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng các đợt ân xá gần đây cho nhiều tù nhân, trong đó có 13 thành viên CNRP, bởi những người này đã viết thư cho ông và thừa nhận các hành động sai phạm của mình, chứ không phải họ được thả vì sức ép từ cộng đồng quốc tế đối với Chính phủ Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại