Cãi nhau với bà chủ, người phụ nữ đâm chết bạn thân

Bảo Minh |

Sau chầu nhậu, Thùy trở lại quán cháo vịt đòi tiền công rồi xảy ra mâu thuẫn với bà chủ. Đột nhiên, Thùy đâm chết người bạn thân làm chung.

Sáng 30/5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Thùy (31 tuổi, ngụ quận 10) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tháng 2/2015, Thùy được chị Nguyễn Thị Lan Thanh thuê phụ bán quán cháo vịt ở phường 13, quận 10, TP HCM. Tháng 4/2016, Thùy giới thiệu bạn thân là Sâm Tấn Hải đến xin phụ quán. Hải được nhận vào làm nhưng không được trả tiền công, chỉ cho ăn và ở chung với Thùy tại nhà chị.

Khoảng 16h ngày 5/5/2016, Thùy đòi nghỉ việc rồi chạy xe về nhà. Khoảng 30 phút sau, Thùy đến quán đòi tiền công và xin làm lại nhưng chị Thanh không đồng ý. Sau đó, Thùy đến nhà người quen chơi thì gặp Hải cũng đang ngồi uống bia liền ngồi vào uống cùng. Một lúc sau, Hải về trước, Thùy ở lại tiếp tục uống bia.

Sau đó, Thùy ra về, dừng lại ven đường mua một con dao dài. Khoảng 20h30 cùng ngày, Thùy trở lại quán và xảy ra cự cãi với chị Thanh. Lúc này, Hải từ trong quán đi ra, kéo áo khỏi bụng cho mát. Thấy Hải tiến lại gần, Thùy tưởng Hải định tấn công mình, liền cầm dao đâm một nhát vào ngực phải của Hải.

Hải ôm ngực bỏ chạy vào trong một khách sạn gần đó. Thùy chạy xe theo đến khách sạn thì thấy Hải đã bất tỉnh. Lúc này, người quen của Hải chạy đến cùng Thùy đưa Hải đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại