Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler

Hoa Hướng Dương |

Những nhà khảo cổ người Ba Lan và Israel đã đi tìm bí ẩn tội ác mà Adolf Hitler từng chôn vùi, những gì họ khai quật được thật khủng khiếp.

Trong Thế chiến II, Đức Quốc xã đã gây ra những tội ác vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Trong đó, kẻ cầm đầu - Adolf Hitler chính là người chỉ đạo những chiến dịch tàn sát đẫm máu này.

Không chỉ người Do Thái, những nạn nhân của chiến dịch Holocaust (Chiến dịch diệt chủng lớn của phát xít Đức) còn thuộc cả những dân tộc có vùng lãnh thổ mà Đức chiếm đóng, đưa số nạn nhân lên tới 11 triệu người.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 1.

Adolf hitler (1889 - 1945) - Kẻ cầm đầu tội ác ghê rợn.

Nhưng trong đó, hơn một nửa là người Do Thái - dân tộc mà Hitler căm ghét và tìm cách tận diệt. Không phải chiến dịch giết người bừa bãi, Holocaust thực sự có hệ thống và tổ chức chặt chẽ, điều này đã biến Đế chế Thứ ba thành "một nhà nước diệt chủng".

Sự khủng bố và diệt chủng được tiến hành theo từng giai đoạn, mà đỉnh cao là cái được gọi là "Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái", một kế hoạch tận diệt người Do Thái ở châu Âu.

Kể từ năm 1933, một mạng lưới các trại tập trung, và tiếp theo sau sự bùng nổ của Thế chiến II vào năm 1939 là các khu Do Thái, được thiết lập.

Những trại hủy diệt trở thành địa ngục trần gian thật sự, và những điều mà các nhà khảo cổ khai quật được là một phần của sự thật khủng khiếp từng xảy ra lúc đó:

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 2.

Phần Lan - đất nước bị Đức tuyên chiến và xâm lược đầu tiên trở thành "ngôi nhà" của những trại tập trung lớn như Auschwitz và Treblinka.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 3.

Sobibor là trại tập trung khác, nơi mà người Do Thái bị cách ly và xử tử.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 4.

Các trại tập trung là một phần của chiến dịch Reinhard khiến 2 triệu người vô tội bị giết một cách có hệ thống.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 5.

Nạn nhân được chuyển tới trên các tuyến đường sắt có hệ thống.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 6.

Khi Thế chiến sắp kết thúc, nhận thấy nguy cơ thua trận, Đức Quốc xã đã tìm cách che giấu những tội ác này.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 7.

Ngày nay, một nhóm các nhà khảo cổ Ba Lan và Israel đã tới Sobibor với nhiệm vụ bóc trần tội ác này.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 8.

Họ hy vọng phát hiện ra điều gì đã xảy ra ở đây, mang lại chút yên bình cho những nạn nhân xấu số.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 9.

Một trong số những nhà khảo cổ Israel, Yoram Haimi có 2 chú của mình cũng là nạn nhân.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 10.

Những vật dụng được tìm thấy, như ổ khóa và chìa giữ nạn nhân trong các trại giam đã được tìm thấy.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 11.

Những dấu vết không thể che đậy của tội ác khủng khiếp.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 12.

Một chiếc nhẫn của nạn nhân.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 13.

Nhiều nạn nhân được khai quật.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 14.

Có ít hơn 60 người có thể sống sót sau Thế chiến II, số còn lại bị chôn sống.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 15.

Các nạn nhân đều có dấu đạn bắn từ phía sau trên hộp sọ.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 16.

Dù các trại tập trung đã bị Đức Quốc xã phá hủy nhằm che đậy tội ác, những dấu vết còn sót lại như bức tường khí gas này.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 17.

Hàng triệu người đã từng bị giết chết nơi đây.

Các nhà khảo cổ khám phá ra bí mật khủng khiếp của Hitler - Ảnh 18.

Những dấu vết khủng khiếp còn sót lại của tội ác diệt chủng.

Chiến tranh đã qua đi, nhưng những tổn thương mà nó để lại vẫn còn, những dấu vết mà khi nhìn lại cũng đủ khiến chúng ta rùng mình về những điều đã từng xảy ra lúc đó.

Nguồn: Disclose.tv

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại