Bước đột phá trong hành động của chính phủ Assad cho tiến trình hòa bình Syria

Liên Hà |

Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cử một phái đoàn tham gia ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria ở Geneva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo Syria Bashar al-Assad tại Sochi ngày 17.5. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, 2 nhà lãnh đạo Nga - Syria đã tiến hành các cuộc đàm phán bao quát tình hình.

Đề cập tới những điều kiện thuận lợi cho tiến hòa bình đã được tạo ra, lãnh đạo Syria thông tin đã quyết định cử một phái đoàn đến ủy ban được giao nhiệm vụ viết lại hiến pháp Syria được Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Thỏa thuận về việc thành lập ủy ban hiến pháp là một trong những kết quả chính của Đại hội Sochi được tổ chức vào tháng giêng năm nay. Ngày 30.1, những người tham dự đại hội đã nhất trí thành lập ủy ban hiến pháp ở Geneva và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ tại Syria.

Vào thời điểm đó, Mátxcơva bày tỏ mong muốn đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, có các bước thực tế để thực hiện các quyết định được đưa ra tại Đại hội Sochi và tích cực tham gia vào việc soạn thảo hiến pháp mới cho Syria. Nga , Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ ủng hộ Liên Hợp Quốc và ông de Mistura trong việc thực hiện các kết quả của đại hội.

Ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria dự kiến gồm khoảng 150 thành viên, gồm đại biểu của các nhóm không tham dự cuộc họp Sochi hồi đầu năm nay.

Trong cuộc họp hôm 17.5, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực nhân đạo ở Syria, cũng như các vấn đề liên quan đến phục hồi kinh tế của quốc gia Trung Đông này, ông Peskov nói.

Tổng thống Putin chúc mừng ông Assad về "tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố" trên lãnh thổ Syria.

Vào cuối tháng 4, chính quyền Syria ký một số thỏa thuận với các nhóm nổi dậy ở tỉnh Homs, Hama và vùng giải phóng Đông Ghouta. Theo thỏa thuận, các tay súng chuyển đến tỉnh Idlib ở phía tây bắc. Đổi lại, khoảng 5.000 người ở các thị trấn Kefraya và al-Fouaa được thả. Trước đó, quân đội Syria cũng chiếm lại khu dân cư al Qadam, ở phía đông nam Damascus.

Trong khi đó, các lực lượng Syria vẫn tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố IS tại trại Yarmouk, phía nam Damascus. Yarmouk - trại tị nạn cũ của người Palestine, bị các phần tử cực đoan chiếm đóng năm 2015, là thành trì cuối cùng của IS gần thủ đô Syria. Có tới 2.000 phần tử khủng bố được cho là đang bị bao vây tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại