BTQP Malaysia: Mỹ "tát vào mặt cả thế giới Hồi giáo", quân đội sẵn sàng hành động

Hải Võ |

Bộ trưởng quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein mới đây đã lên tiếng về quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump, công nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel.

Ông Hussein gọi quyết định của chính phủ Mỹ là "một cái tát vào mặt toàn bộ thế giới Hồi giáo", và nhấn mạnh quân đội nước này sẵn sàng thực thi nhiệm vụ, đóng góp vai trò trong vấn đề Jerusalem nếu cần thiết.

"Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi khả năng xảy đến. Lực lượng vũ trang Malaysia (ATM) luôn luôn sẵn sàng, chỉ đợi chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao nhất (Quốc vương Sultan Muhammad V)," hãng thông tấn nhà nước Bernama dẫn lời ông Hishammuddin Hussein.

"Hãy cùng cầu nguyện rằng cuộc tranh chấp [liên quan đến Jerusalem] sẽ không dẫn đến hỗn loạn."

Trước đó vào hôm 7/12, ngay sau khi ông Trump ra tuyên bố về Jerusalem, Bộ ngoại giao Malaysia nói động thái này "sẽ đặt dấu chấm hết cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp trong vấn đề Palestine", đồng thời thúc giục Mỹ "cân nhắc lại quyết định".

Vào cuối tuần qua, hàng ngàn người đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để phản đối hành động của chính quyền ông Trump, khiến chính phủ Malaysia phải nêu quan ngại về khả năng gia tăng nguy cơ khủng bố.

Người Hồi giáo ở Malaysia biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur tháng 12/2017

Tuyên bố của tổng thống Donald Trump hôm 6/12 là sự xoay chiều kịch tính của Washington trong chính sách về thánh địa tôn giáo cổ xưa này, ngay lập tức làm dấy lên làn sóng biểu tình phản đối, thậm chí là bạo lực, tại các vùng lãnh thổ Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Tunisia, Algeria, Iraq, Indonesia, Malaysia...

Hôm Chủ nhật (10/12), khoảng 10.000 người Indonesia đã tập trung trước đại sứ quán Mỹ tại Jakarta để tỏ thái độ ủng hộ người Palestine.

Cùng ngày, cuộc họp khẩn của ngoại trưởng các nước Liên đoàn Ả Rập (AL) đã ra nghị quyết chỉ trích quyết định của Mỹ, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và yêu cầu Mỹ rút lại tuyên bố của tổng thống Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại