Palestine hủy gặp Phó Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ Jerusalem

Hà Kim |

Tổng thống Palestine quyết định sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ khi ông tới khu vực Trung Đông vào giữa tháng này, để phản đối Washington công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Theo Reuters, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã huỷ cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 19/12 với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm Trung Đông của ông Pence. Giới chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Ngoài ra, một cuộc gặp khác của ông Pence với Giáo hội Chính thống giáo Copt ở Ai Cập cũng vừa bị huỷ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hồi tuần này. Ông Trump còn cam kết dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, gây ra làn sóng phản đối trong cộng đồng Arab.

Những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động đã bùng phát ba ngày liên tiếp ở Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem. Israel đã tiến hành các đợt không kích ngày 9/12 vào Dải Gaza, khiến hai người thiệt mạng sau khi phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine phóng ít nhất 3 rocket nhắm vào Israel.

Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước và tình trạng Jerusalem phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa Palestine-Israel. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cũng cho biết, người Palestine sẽ tìm kiếm trung gian đàm phán hòa bình thay thế Mỹ và muốn Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết bác bỏ tuyên bố của ông Trump.

Ngoại trưởng Maliki đồng thời nhấn mạnh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không tiếp Phó Tổng thống Pence trong chuyến công du Trung Đông của ông Pence. Giới chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Được biết, ông Pence dự kiến tới Israel vào ngày 17/12, bất chấp căng thẳng gia tăng tại khu vực. Ông sẽ là quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Israel kể từ năm 2008, khi Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush thăm nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại