Bóng đá Anh lập kỉ lục Champions League: Thời cuộc xoay vần

Việt Hùng |

Loạt trận cuối của vòng bảng Champions League đã khép lại vào rạng sáng nay và đó cũng là lúc mà bóng đá Anh "đi vào lịch sử" của giải đấu với một kỉ lục mới.

Kể từ mùa 2013-14 đến nay, bóng đá Anh mới "toàn mạng" bước qua khỏi vòng bảng Champions League khi không để rơi lại bất cứ đại diện nào. 4 năm sau, họ lại làm được điều tương tự nhưng theo một kịch bản hoành tráng hơn.

Đó là việc cả 5 đội bóng Anh tham dự Champions League năm nay đều lọt qua vòng bảng giải đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một giải đấu có tới 5 đại diện cùng tiến vào vòng loại trực tiếp của Champions League.

Trên thực tế, La Liga cũng từng có giai đoạn góp tới 5 đại diện ở vòng bảng Champions League (mùa 2015-16), thế nhưng những CLB của La Liga lúc đó là Barca, Real, Atletico, Valencia và Sevilla đều không thể cùng dắt tay nhau đến vòng loại trực tiếp.

Bóng đá Anh lập kỉ lục Champions League: Thời cuộc xoay vần - Ảnh 1.

La Liga từng có 5 đại diện tại vòng bảng Champions League 2015-16.

5 cái tên đi tiếp của Ngoại hạng Anh gồm: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham và Chelsea. Trong số đó, chỉ có Chelsea không đứng đầu bảng, 4 cái tên còn lại đều đi tiếp với thành tích "vô đối" ở bảng đấu của mình.

Nổi bật nhất là Tottenham và Liverpool. Spurs dẫn đầu trong một bảng đấu có cả Dortmund lẫn Real Madrid. Thậm chí, thầy trò Pochettino còn đẩy những nhà ĐKVĐ là Real xuống vị trí thứ 2.

Các đội bóng Anh cũng gặp thuận lợi trong vòng loại trực tiếp sẽ được bốc thăm chia cặp vào ngày 11.12 tới. Theo quy định của Champions League, các đội cùng 1 quốc gia sẽ không thể gặp nhau trong vòng knock-out đầu tiên này. 4 cái tên dẫn đầu của Premier League sẽ phải gặp các đội nhì bảng còn lại. Riêng Chelsea, với vị trí thứ 2 tại bảng C, họ sẽ phải gặp 1 trong 3 đội là: Besiktas, Barcelona hoặc Paris Saint Germain.

Bóng đá Anh lập kỉ lục Champions League: Thời cuộc xoay vần - Ảnh 2.

Những đại diện của Anh đang thi đấu rất tốt ở Champions League năm nay.

Với liên tiếp các chức vô địch của những đại diện Tây Ban Nha trong những năm gần đây, Champions League tưởng chừng đã bị "nhuộm" quá nhiều bởi ánh nắng vàng vùng Iberia. Thế nhưng khi Real và Barca bắt đầu đi xuống bởi những cuộc chuyển giao thế hệ, Ngoại hạng Anh bắt đầu chiếm thế thượng phong như trước và hứa hẹn sẽ tạo dựng thế thống trị trong một khoảng thời gian dài.

Bởi lẽ, các đội bóng Anh, điển hình là 5 đại diện ở Champions League mùa này đã và đang được đầu tư rất mạnh. Không chỉ vậy, việc sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đang lên như Tottenham cũng là điềm báo về một giai đoạn thống trị dài lâu.

Người Anh đã phải đợi 4 năm để các đội của họ đều vượt qua vòng bảng, họ cũng phải chờ 5 năm kể từ lần gần nhất Chelsea lên ngôi. Với những thuận lợi đang nắm trong tay, hi vọng "sư tử Premier League" sẽ gầm vang tại Champions League mùa này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại