Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ: “Không thể tin tưởng Huawei và ZTE vì họ là mối đe dọa an ninh quốc gia”

Thiên Long |

Xoay quanh mối quan hệ giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ vẫn còn là những câu chuyện dài chưa có hồi kết khi mới đây tổng chưởng lý Mỹ đã gọi Huawei và ZTE là những công ty “không thể tin cậy” được.

Theo Reuters, Bộ trưởng tư pháp Mỹ William Barr mới đây đã viết một bức thư cho chủ tịch Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) và tái khẳng định quan điểm, hai gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Huawei và ZTE không đáng tin cậy.

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ: “Không thể tin tưởng Huawei và ZTE vì họ là mối đe dọa an ninh quốc gia” - Ảnh 1.

Bức thư trên của Barr là lời khẳng định sự ủng hộ của ông về dự thảo cấm hai công ty Trung Quốc tham gia vào thị trường thiết bị viễn thông ở Mỹ. FCC sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo trên vào ngày 22/11 tới và đang đề xuất các nhà mạng chấm dứt và thay thế các thiết bị mạng của hai công ty trên.

Barr lưu ý rằng, Huawei và ZTE là hai công ty đóng vai trò quan trọng trên thị trường thiết bị 5G toàn cầu và đó là lý do nước Mỹ cần hết sức cẩn trọng, tránh những mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ các công ty nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống mạng vì ngày càng có nhiều thiết bị và dịch vụ kết nối và hoạt động với tốc độ chưa từng thấy. Cuộc sống, sự an toàn của người dân và các chức năng quan trọng của chính phủ sẽ phụ thuộc vào họ. Khả năng phòng vệ quốc gia của chúng ta phụ thuộc vào mạng lưới bảo mật của các đồng minh và của chính chúng ta".

Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ: “Không thể tin tưởng Huawei và ZTE vì họ là mối đe dọa an ninh quốc gia” - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr

Thông qua lời chia sẻ này, rõ ràng Barr đang muốn nhắc đến việc các quốc gia đồng minh Châu Âu đã bất chấp lời khuyên răn của Mỹ và sử dụng công nghệ mạng 5G của Huawei.

Từ lâu các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia khi trao quyền cung cấp thiết bị mạng 5G cho Huawei. Điều này càng có cơ sở khi nhiều quan chức nước này dẫn cáo buộc cho rằng, Huawei là gián điệp nằm vùng của Trung Quốc từ lâu.

Đặc biệt vụ việc CFO Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Canada và có thể bị dẫn độ về Mỹ do cáo buộc gian lận và bán sản phẩm bất hợp pháp càng làm chính trường Mỹ thêm sôi sục trước thông tin Huawei là mối đe dọa.

Gần đây nhất, Huawei cũng vướng phải các cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của nhà mạng T-Mobile trong vụ án được thụ lý tại bang Washington.

Tất nhiên phía Huawei vẫn liên tục bác bỏ tất cả những cáo buộc trên. Cho đến nay, sau rất nhiều sóng gió kể từ khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen của Bộ thương mại Mỹ hồi tháng 5 đến việc liên tục trì hoãn thi hành lệnh cấm để xoa dịu tình hình, mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển thêm.

Điều đáng nói là vấn đề cấm cửa Huawei và ZTE tại thị trường Mỹ vẫn sẽ là một trong những điều khoản được bàn tới trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ -Trung trong thời gian tới.

Kết thúc bức thư, Barr không quên nhắn nhủ giới chức Mỹ rằng, dù thế giới có đặt niềm tin vào đâu thì Huawei và ZTE vẫn sẽ là mối đe dọa an ninh tiềm tàng mà nước Mỹ cần chú ý tới

Tham khảo Reuters và CNBC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại