Bộ trưởng Shoigu vừa báo cáo Tổng thống Putin những gì về việc rút quân khỏi Syria?

N. Tuấn Sơn |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo Tổng thống Putin về tình hình rút quân của các lực lượng vũ trang nước này khỏi Syria theo mệnh lệnh từ Tổng tư lệnh tối cao.

Theo đó, ông Shoigu báo cáo với Tổng thống Putin rằng: "Mệnh lệnh rút một phần các lực lượng vũ trang Nga khỏi Syria của Tổng thống đã được hoàn thành".

Ông Shoigu cho biết, Quân đội Nga đã rút 36 máy bay chiến đấu phản lực và 4 trực thăng khỏi Syria sau hơn 2 năm tham chiến ở đây.

Tuy nhiên, 3 đơn vị quân cảnh Nga vẫn tiếp tục ở lại Syria cùng vài trăm binh sĩ khác được lệnh trấn giữ các căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartous.

Bộ trưởng Shoigu vừa báo cáo Tổng thống Putin những gì về việc rút quân khỏi Syria? - Ảnh 1.

Một trong những chiếc xe tăng T-90 được Nga chuyển giao cho Syria. Ảnh: Al-Masdar News

Trong một diễn biến khác, mặc dù rút quân, nhưng Nga lại tăng cường viện trợ cho Syria cả trước, trong và sau quá trình thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Putin về việc giảm quân số và vũ khí trang bị của QĐ nước này ở chiến trường khốc liệt sau hơn 2 năm tham chiến.

Xe tăng T-90 sống sót khi đấu với tên lửa TOW

Mới đây nhất, một chuyến tàu chở theo hàng chục xe vận tải quân sự Kamaz và Ural từ Nga đã được bàn giao cho Syria. Ngoài ra, nhiều vũ khí trang bị khác như xe tăng T-90A, tên lửa chống tăng,... đã được lúc thì âm thầm, khi thì công khai bàn giao cho QĐ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại