'Bí ẩn' chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Nội vụ Nga

Minh Thu |

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã tới Bình Nhưỡng vào ngày 1/4.

“Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nga Vladimir Kolokoltsev cùng phái đoàn đã tới Triều Tiên vào ngày 1/4”, KCNA đưa tin nhưng không nêu cụ thể lý do và thời gian ông Kolokoltsev ở lại Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm của ông Kolokoltsev tới Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng, có thể ngay trong tháng Tư này, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm Nga và tiến hành họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Kolokoltsev hiện là người chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh tại Nga.

Trước đó, ông Kim Chang-son, người được mệnh danh là "quản gia" của Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã tới thăm Moscow và Vladivostok. Chuyến đi của ông Kim Chang-son làm dấy lên thông tin Chủ tịch Kim Jong-un sẽ sớm tới thăm hai thành phố Moscow và Vladivostok của Nga.

Kể từ năm ngoái, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới thăm Trung Quốc bốn lần và gặp gỡ với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Trong đó, chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của ông Kim Jong-un là hồi tháng Một. Song kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên từ cuối năm 2011, ông Kim Jong-un chưa từng tới thăm Nga.

Yonhap cho hay, Triều Tiên đang tìm cách tăng cường các hoạt động ngoại giao với Nga kể từ sau khi thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội trong hai ngày 27 – 28/2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc mà hai nhà lãnh đạo không ký kết được bất cứ thỏa thuận nào.

Cụ thể, trong tháng Ba, ba quan chức cấp cao Triều Tiên cũng đã thực hiện các chuyến thăm tới Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại