Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đe dọa: Bình Nhưỡng có thể thử bom H ở Thái Bình Dương

Thủy Thu |

Theo Bộ trưởng Triều Tiên, đây được cho là một trong những động thái đáp trả có mức độ "cao nhất" sau tuyên bố dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên của Tổng thống Mỹ.

Bình Nhưỡng có thể tiến hành một cuộc thử nghiệm bom H mạnh nhất ở Thái Bình Dương - một trong số các động thái đáp trả ở mức độ "cao nhất" đối với Mỹ, Yonhap dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giaoTriều Tiên cho hay.

"Đây có thể là vụ nổ bom H mạnh nhất ở Thái Bình Dương", Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho nói với phóng viên, "Chúng tôi chưa rõ về những hành động sắp tới vì nó sẽ được đưa ra bởi lãnh đạo Kim Jong-un".

Hôm 21/9, ông Ri Yong-ho đã đưa ra bình luận trên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng ông đang xem xét các hành động mạnh mẽ nhất để đáp trả lại lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ri hiện đang ở New York dự Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, 3/9 Triều Tiên đã thử vị hạt nhân lần thứ 6 cũng là vụ nổ có sức công phát mạnh nhất và Bình Nhưỡng tuyên bố đó là một vụ nổ bom H.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại