Ngoại trưởng Triều Tiên cay nghiệt đáp trả phát biểu của ông Trump tại LHQ

Tất Đạt |

Ngoại trưởng Triều Tiên đã có những phản ứng bất ngờ trước bài phát biểu của ông Trump trong cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuộc khẩu chiến gay gắt

Hôm thứ Ba (19/9), trong bài phát biểu đầu tiên của mình tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa "xóa sổ hoàn toàn" Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa Mỹ và đồng minh.

Ông Trump cũng sử dụng từ "người tên lửa" để mỉa mai Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho trả lời phóng viên trước cửa một khách sạn gần trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), với hàm ý "chó cứ sủa đoàn người cứ đi" để đáp trả bài phát biểu của tổng thống Mỹ.

"Nếu ông ta [Donald Trump] nghĩ có thể khiến chúng tôi ngạc nhiên bằng những lời đe dọa ấy, thì ông ta nhầm rồi," ông Ri nói.

Từ đầu năm tới nay, Triều Tiên đã thử 2 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và 2 tên lửa bay qua không phận Nhật Bản. Vụ thử hạt nhân lần thứ 6 ngày 3/9 của Triều Tiên cũng làm chấn động thế giới, gây nên nhiều tranh cãi từ các nước, đặc biệt là Mỹ và đồng minh.

Gọi cứu trợ nhân đạo từ Hàn Quốc

Hôm nay (21/9), Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch cứu trợ trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình căng thẳng bán đảo đang leo thang và cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn tiếp diễn.

Reuters dẫn nguồn tin Trung Quốc cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị hôm thứ Năm (21/9) đã phát biểu: "Chúng tôi kêu gọi các bên hãy thực sự bình tĩnh, đừng để mọi việc vượt quá tầm kiểm soát."

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc, Kang Kyung-wha, ông Vương yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), với lí do hệ thống này là mối đe dọa lớn tới an ninh Trung Quốc.

Ngoại trưởng Triều Tiên cay nghiệt đáp trả phát biểu của ông Trump tại LHQ - Ảnh 1.

Tỉ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in giảm mạnh sau khi đồng ý cứu trợ Triều Tiên. Ảnh: AP

Quyết định hỗ trợ Triều Tiên không được hưởng ứng tại Hàn Quốc, làm giảm tỉ lệ ủng hộ của người dân với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhật Bản và Mỹ bày tỏ mối quan ngại với quyết định này, bởi LHQ vừa đưa ra cấm vận mới với Bình Nhưỡng hôm 11/9.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Cho Myong-gyon, cho biết gói cứu trợ trên không liên quan tới mâu thuẫn địa chính trị trên bán đảo. Thời điểm thực hiện việc cứu trợ sẽ được xác nhận sau.

Hàn Quốc dự định gửi các loại thực phẩm dinh dưỡng trị giá 4,5 triệu USD cho trẻ em và phụ nữ có thai thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ. Các loại thuốc men và vắc xin trị giá 3,5 triệu USD cũng sẽ được gửi đến Triều Tiên qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF).

Giám đốc Văn phòng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của UNICEF Karin Hulsof cho biết trẻ em Triều Tiên đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Bà nói: "Hiện tại, ước tính có khoảng 200.000 trẻ em Triều Tiên đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, chậm phát triển và có nguy cơ tử vong cao."

Lần cuối cùng Hàn Quốc gửi cứu trợ cho Triều Tiên là tháng 12/2015, thông qua Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) dưới thời cựu tổng thống Park Geun-hye.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại