BLV Quang Huy: "ĐT Việt Nam đủ người còn lo nữa là thiếu người thế này!"

Đoàn Dự |

ĐT Việt Nam sắp có 2 trận đấu căng thẳng với Indonesia và đáng tiếc, chúng ta lại đang gặp khả năng thiếu nhiều ngôi sao lớn vì chấn thương.

Ngày 21 và 26 tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp Indonesia liền 2 trận, lần lượt trên sân khách và sân nhà tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trước thềm 2 trận đấu này, ĐT Việt Nam lại đang gặp vấn nạn chấn thương. Thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Hùng Dũng… đều đang chấn thương, khả năng khó phục hồi kịp. Tiền vệ Tuấn Anh vừa trở lại tập luyện cùng CLB HAGL nhưng liệu có thể kịp đấu Indonesia hay không vẫn bỏ ngỏ.

"Đúng là có một số vị trí tới đây chúng ta muốn thấy lớp đàn anh trở lại, chơi bên lớp trẻ. Việc nhiều cầu thủ đàn anh chấn thương như hiện tại cũng là nỗi lo đấy chứ chẳng phải không. Tất nhiên trong bóng đá, chúng ta phải chấp nhận việc đôi khi mất người vì chấn thương thôi.

Ở hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải không đá được là đáng tiếc vì cậu ấy vẫn có phong độ tốt, có khả năng thủ lĩnh. Tất nhiên ta còn có Bùi Hoàng Việt Anh đang tốt này. Chúng ta cũng có thể dùng Thành Chung đá trung vệ.

BLV Quang Huy:

Nếu vắng Quế Ngọc Hải sẽ là tổn thất cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thanh Bình – Bùi Tiến Dũng, dù phong độ không tốt theo phong độ chung của Viettel nhưng cũng có thể cân nhắc sử dụng. Thanh Bình thể hình tốt. Hy vọng khi cậu ấy chơi bên Thành Chung, Việt Anh thì có thể sẽ tốt hơn, không mắc sai lầm.

Về Đình Trọng, thời gian qua có nhiều ý kiến cho rằng có thể trở lại đá cho ĐT Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ Đình Trọng chưa đủ để trở lại ĐT Việt Nam đâu. Nhiều khi mọi người có thiện cảm với cậu ấy thì ca ngợi việc trở lại chứ tôi nghĩ sức chịu đựng của Trọng chưa đủ cho cường độ cao.

Nói chung khi Quế Ngọc Hải không đá được, chúng ta có thể tiếc thôi, còn khi đã có một hệ thống tốt thì các cầu thủ khác vào cũng sẽ chơi được. Lo là có nhưng không phải quá lo đâu" – BLV Quang Huy nói về việc thiếu vắng Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự đội tuyển.

BLV Quang Huy:

Nếu ĐT Việt Nam vắng cả Hùng Dũng - Tuấn Anh ở tuyến giữa, sẽ là điều đáng lo.

Trên hàng tiền vệ, nếu cả Tuấn Anh, Hùng Dũng đều thật sự vắng mặt, đấy sẽ là tổn thất không nhỏ. BLV Quang Huy nêu quan điểm:

"Trong trường hợp cả Tuấn Anh, Hùng Dũng đều vắng mặt thì ta đành phải trông đợi vào sự trở lại của Hoàng Đức, đá cùng với Thái Sơn. HLV Troussier từng muốn Hoàng Đức đá tiền đạo ảo, nhưng khi có Quang Hải chơi tốt ở phía trên thì Hoàng Đức sẽ về lại đá tiền vệ thôi.

Tất nhiên về độ dày đội hình là đáng lo. Chúng ta cần thêm người vì đá liên tiếp 2 trận với Indonesia, gần nhau. Chúng ta cần chiều sâu, để thay ra thay vào, anh em không bị mệt mỏi. Chưa kể khi đá còn có rủi ro chấn thương nữa.

Nói chung là nhiều nỗi lo. Kể cả chúng ta đủ người còn lo nữa là thiếu người. Chúng ta đá trên sân khách trước, sân nhà sau, sẽ hao mòn thể lực nhiều".

BLV Quang Huy:

ĐT Việt Nam nên chơi phòng ngự - phản công trước Indonesia thay vì đá sòng phẳng?

Tại VCK Asian Cup 2023 cách đây ít tháng, ĐT Việt Nam cũng có vấn nạn chấn thương và phải sử dụng nhiều cái tên rất trẻ thi đấu. Trước Indonesia, chúng ta chơi kiểm soát bóng, đá sòng phẳng với đối thủ. Với cách tiếp cận ấy, ĐT Việt Nam phần nào thất thế khi Indonesia bổ sung nhiều ngôi sao nhập tích và chơi tốt. Chung cuộc, chúng ta cũng thua Indonesia 0-1 khi đối thủ ghi bàn trên chấm phạt đền.

Khi được hỏi vậy tới đây tái ngộ Indonesia, đá trên sân khách, ĐT Việt Nam nên chơi theo cách nào, BLV Quang Huy tiếp:

"Để tránh đua sức thì ta có thể chơi phòng ngự - phản công, nắm bắt nhịp điệu trận đấu, phòng ngự chủ động, có cơ hội thì chuyển trạng thái linh hoạt, tiếp cận cầu môn đội bạn thật nhanh. Chứ nếu ta đá như tại Asian Cup, đua sức với đối thủ thì rất bất lợi".

Cuối cùng, BLV Quang Huy cho rằng, ngay cả khi ĐT Việt Nam thua nhẹ trên sân khách cũng chưa phải thảm họa, quan trọng là ta có thể thắng đậm hơn khi trở lại sân nhà:

"Rất khó nói về kết quả khi còn khá lâu nữa trận đấu mới diễn ra, có thể còn có nhiều thay đổi ở hai đội. Còn về lý thuyết, nếu ta thua nhẹ ở sân khách, rồi về sân nhà thắng đậm hơn thì vẫn có thể bảo đảm tình thế tốt trong bảng đấu mà. Đối thủ chính để ta cạnh tranh suất đi tiếp vẫn là Indonesia mà".

BLV Quang Huy:

BLV Quang Huy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại