Carlo Ancelotti 'có thể ngồi tù 4 năm' với cáo buộc gian lận thuế 1 triệu euro

HOÀNG HÀ |

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid có thể phải đối mặt với án tù 4 năm 9 tháng sau khi chính quyền Tây Ban Nha cáo buộc ông gian lận thuế hơn 1 triệu euro (854.000 bảng Anh).

Carlo Ancelotti 'có thể ngồi tù 4 năm' với cáo buộc gian lận thuế 1 triệu euro- Ảnh 1.

HLV Carlo Ancelotti giải thích lời cáo buộc trốn thuế sau trận hòa Leipzig

Các công tố viên cáo buộc Ancelotti đã không nộp thuế đối với thu nhập từ bản quyền hình ảnh trong thời gian đầu dẫn dắt Real Madrid từ năm 2013 đến năm 2015. Thay vào đó, họ nói rằng Ancelotti đã chuyển tiền cho một công ty "không xác định" có trụ sở tại London tên là Vapia LLP.

Một cáo buộc nêu rõ rằng Ancelotti đã không nộp khoản thuế trị giá 381.361 euro (325.821 bảng Anh) vào năm 2014 và 675.718 euro (577.309 bảng Anh) vào năm 2015 và ông “đã bỏ qua tất cả thu nhập tương ứng với việc khai thác quyền hình ảnh của mình”.

Văn phòng Công tố tỉnh Madrid cho biết Ancelotti đang "mô phỏng" việc chuyển giao quyền hình ảnh của mình cho các thực thể "thiếu hoạt động thực sự" ở các quốc gia khác "để bản thân ông và bất kỳ công ty nào nói trên sẽ không phải nộp thuế đối với số tiền lớn nhận được trong Tây Ban Nha hoặc nước ngoài”. Hiện ngày xét xử chưa được ấn định.

Ancelotti, 64 tuổi, là HLV duy nhất đã 4 lần vô địch Champions League (2 lần với Madrid và 2 lần với AC Milan), đồng thời ông là HLV duy nhất thắng danh hiệu vô địch quốc nội ở Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức và Pháp.

Hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá Tây Ban Nha dính líu đến các vụ bê bối thuế trong những năm gần đây.

Cựu HLV Chelsea và Manchester United, Jose Mourinho, đã nhận án 1 năm tù treo sau khi nhận tội gian lận thuế vào năm 2019 liên quan đến thời gian ông dẫn dắt Real Madrid. Cristiano Ronaldo đã đồng ý nộp phạt gần 19 triệu euro (16,2 triệu bảng) vào năm 2019 và nhận án treo 2 năm.

Lionel Messi và cha anh bị kết tội lừa gạt cơ quan thuế 4,1 triệu euro (3,5 triệu bảng) đối với thu nhập từ bản quyền hình ảnh nhưng họ cũng tránh được án tù bằng cách nộp phạt nặng. Luật Tây Ban Nha quy định thẩm phán có thể đình chỉ mức án dưới hai năm đối với những người phạm tội lần đầu.

Ancelotti: Hãy xem thẩm phán nói gì

Tin tức việc trốn thuế của Ancelotti bị rò rỉ khi ông đang chuẩn bị cho Real cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League vào tối thứ Tư với RB Leipzig tại Santiago Bernabeu. Real Madrid đã hòa 1-1 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và đoạt vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, Ancelotti xác nhận rằng ông sẽ phản đối các cáo buộc trước tòa. “Đó là câu chuyện cũ, từ năm 2015. Văn phòng Công tố cho rằng tôi là công dân của Tây Ban Nha (vào thời điểm đó) nhưng thực tế không phải vậy. Tiền đã có trong Văn phòng Công tố. Bây giờ việc của luật sư là tìm ra giải pháp. Tôi nghĩ tôi không phải là công dân vào năm 2015. Hãy xem thẩm phán nói gì”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại