Triều Tiên phẫn nộ khi bị Mỹ mang tiền ra "dụ dỗ"

Hồng Anh |

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày hôm nay (27/5) đã đăng tải bình luận phê phán những 'điều vô lý' được truyền thông Mỹ đưa ra, ví dụ như lời hứa 'hỗ trợ kinh tế' Triều Tiên.

Theo Yonhap, vừa qua cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun, đã bình luận về những thông tin được các hãng thông tấn Mỹ như Fox News TV, CBS và CNN là "xúc phạm" khi nói rằng "nếu Triều Tiên làm theo những yêu cầu của Mỹ, thì nước này sẽ nhận được những khoản hỗ trợ kinh tế phi chính phủ trên quy mô lớn".

"Những điều họ nói ra thật vô lý", tờ Rodong Sinmun phẫn nộ.

"Truyền thông Mỹ vẫn tiếp tục thuyết phục dư luận rằng Triều Tiên ngồi xuống bàn đàm phán với Mỹ để có được cái gọi là 'hỗ trợ kinh tế'. Chúng tôi cần phải làm rõ điều này. Chính nước Mỹ đã mở lời đề nghị tổ chức cuộc gặp Mỹ-Triều, chứ không phải Triều Tiên", cơ quan ngôn luận của Triều Tiên cho biết.

"Về vấn đề 'hỗ trợ kinh tế'... Triều Tiên chưa từng mong đợi điều đó", Rodong Sinmun khẳng định.

Tờ báo này cũng cho rằng: "Sự thay đổi lớn lao trong mối quan hệ Mỹ-Triều khiến cả thế giới sửng sốt đều là nhờ vào những nỗ lực của Triều Tiên nhằm đạt được hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói riêng, và trên toàn thế giới nói chung".

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang nói nước đôi về thượng đỉnh Mỹ-Triều, còn Hàn Quốc thì đang nỗ lực cứu vãn cơ hội đàm phán hiếm có giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

Hôm 26/5 vừa qua, lãnh đạo hai nước Hàn-Triều đã có cuộc gặp bất ngờ để bàn về các vấn đề trên bán đảo và số phận của thượng đỉnh Mỹ-Triều. Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in công bố kết quả tốt đẹp của cuộc gặp, ông Trump đã tuyên bố "kế hoạch thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra như đã định", và đoàn tiền trạm của Mỹ cũng xuất phát tới Singapore.

Tuy nhiên, theo ông Moon, Triều Tiên "dường như vẫn hồ nghi vào những lời cam kết về việc chấm dứt tình trạng thù địch và lời hứa đảm bảo an toàn để đổi lấy thỏa thuận phi hạt nhân hóa của Mỹ", Yonhap cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại