*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiến dịch Market Garden là một chiến dịch của quân đội Đồng Minh bắt đầu ngày 17-9-1944 tấn công vào các cầu lưu thông tại Hà Lan và phía tây nước Đức. Đây là cuộc tấn công bằng lực lượng lính dù lớn nhất trong lịch sử quân sự xưa nay. Quân Đồng minh hy vọng chiến dịch này sẽ đặt dấu chấm hết cho Thế chiến II, song mục tiêu này đã thất bại thảm hại. Vậy đâu là những nguyên nhân?
Để dập tắt “Mùa xuân Praha”, tiên phong trong lực lượng Quân đội Liên Xô tràn ngập Thủ đô Tiệp Khắc là lính dù, gọi là lực lượng đổ bộ đường không.
Những ngày huấn luyện của “đội Hồ Nam” bắt đầu tại căn cứ Khai Phong. Bãi tập rộng mấy chục hecta, nằm trong khu vực toàn doanh trại quân đội. Trong ký ức những “tân binh dù”, trên những bãi cát rộng mênh mông chỉ có củ cải ngọt, củ cải đường trồng thành từng vạt trải dài. Bãi tập không có cây lớn nên không có vật cản, rất thuận tiện cho việc huấn luyện.
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh kể: “Đầu năm 1961, tôi và anh Điềm (lúc đó là trung tá Nguyễn Chí Điềm - PV) lên gặp Thiếu tướng - Phó tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn nhận nhiệm vụ.
Trong buổi hợp luyện Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã xuất hiện một khối chiến sĩ rất đặc biệt.
Ít ai biết rằng, trong quá khứ, Quân đội Nhân dân Việt Nam từng tổ chức biên chế Lữ đoàn lính dù tinh nhuệ mang phiên hiệu 305.
Vốn luôn được đánh giá cao với lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu, quân đội Nga luôn là đối thủ được đánh giá vượt tầm so với Mỹ.
Tâm điểm