Xe chiến đấu 2 "đầu" của Nga tốt hơn hàng Mỹ

Vốn luôn được đánh giá cao với lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu, quân đội Nga luôn là đối thủ được đánh giá vượt tầm so với Mỹ.

Điều làm nên sự khác biệt mà báo chí TQ lẫn phương Tây đều phải thừa nhận này chính là dòng xe bọc thép BMD-4M thế hệ thứ tư của Nga.
Với khả năng tăng tốc, vượt đèo, bơi sông cùng sức mạnh hỏa lực từ cặp súng kép được thiết kế đặc biệt, BMD-4M hoàn toàn xứng đáng với sứ mệnh của mình khi trở thành ngôi sao sáng giá trong lực lượng bộ binh Nga. Và trên thực tế loại chiến xa này là sự bổ sung hợp lý nhất cho lực lượng dù của quân đội Nga.
Căn cứ theo “Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn trước năm 2015”, Nga có kế hoạch bổ sung bằng BMD-4M mới cho các đội quân đổ bộ đường không khoảng 60%. Trong trường hợp này, theo đánh giá của lãnh đạo các đơn vị đổ bộ đường không Nga, khả năng chiến đấu của các đơn vị và binh đoàn sẽ tăng lên gấp 3 lần.
BMD-4M là sự phát triển mới nhất của dòng xe chiến đấu đổ bộ đường không. BMD-4M là thiết bị chiến đấu vận tải hàng không chạy bằng xích có thể dùng để vận chuyển từng đơn vị đổ bộ đường không, nâng cao khả năng di chuyển của chúng, bảo vệ đơn vị trên trận chiến. BMD-4M tải trọng 13 tấn có thể chuyên chở một nhóm lính nhảy dù gồm từ 2-6 người.
Xe chiến đấu đổ bộ được trang bị súng 2A42 cỡ nòng 30mm, súng cỡ nòng 100mm, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu AG-17, súng liên thanh cỡ nòng 7,62mm và 5,45mm.
Dòng xe chiến đấu BMD từng có thời gian phục vụ lâu dài trong quân đội Nga nên nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngại về sức mạng thực sự của loại vũ khí “cũ“ này, nhưng theo chuyên gia quân sự Nga thì sau khi nâng cấp thì BMD-4M đã lột xác hoàn toàn và theo con số ước tính tốc độ nâng cấp dòng BMD của Nga sẽ là 3.000 xe mỗi năm, một con số khiến cho nhiều cường quốc cũng phải e ngại.
Vào hồi đầu năm 2013, Thượng tướng Vladimir Shamanov, Chỉ huy trưởng Binh chủng nhảy dù Nga được truyền thông Nga dẫn lời cho hay, trong tương lai gần Lực lượng dù của Nga sẽ thử nghiệm xe chiến BMD-4M ở quy mô quốc gia. Đây là một thông tin khả quan đối với lực lượng dù của nước này đồng thời đây là tin tức không lấy gì làm vui vẻ đối với phương Tây.
Hình ảnh BMD-4M được thả dù để tham gia tập trận đổ bộ.
Đã có nhiều nghi ngại được đưa ra khi nhiều chuyên gia nghiên cứu quân sự cho rằng trong chiến tranh hiện đại chiến thuật đổ bộ đường không bằng lực lượng dù sẽ không còn hữu hiệu hơn thế nữa để thả một khối sắt nặng nặng 13 tấn cần dùng hệ thống dù đặc biệt chứ không phải loại dù thông thường có thể dành cho những xe chiến đấu có trọng lượng nhẹ hơn và đây cũng là một bài toán khó có lời giải.
Tuy nhiên, những chuyên gia quân sự Nga lại nghĩ khác, dù chiến dịch đổ bộ đường không đã lỗi thời nhưng với sự cải tiến phù hợp thì đôi khi chiến thuật cũ vẫn mang lại hiệu quả hơn so với chiến thuật mới chưa có sự kiểm chứng trong quá khứ. Một điểm khác liên quan tới trọng tải xe BMD dù có thực sự nặng nhưng khi đã “hạ cánh“ xuống đất thì loại chiến xa này sẽ phát huy được hết tính cơ động của nó trên chiến trường, điều mà không phải loại xe hạng nặng nào của Mỹ cũng làm được, trong khi những chiến xa hạng nhẹ lại dễ dàng bị tiêu diệt bởi đạn pháo hạng nặng của quân địch.
Rõ ràng sức mạnh của dòng xe BMD là không phải kiểm chứng với những chiến tích lẫy lừng trong quá trình phục vụ quân đội Nga. Đặc biệt trong thời gian tới quân đội nước này sẽ tiếp tục nâng cấp thậm chí làm mới hoàn toàn dòng chiến xa này nhằm giảm tải trọng và tăng cường thêm sức mạnh cơ bắp cho BMD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại