Cập nhật lúc

[TIN MỚI dịch Covid-19] Đi hát karaoke giữa "lệnh cấm", 11 người bị cách ly; Xử lý hình sự hành vi thông tin sai sự thật về Covid-19

Bộ Y tế vừa công bố các ca mắc mới bệnh Covid-19 (từ 195 đến 203), trong số đó có 7 người là nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh.

undefined
47
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố

    Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai là rất nguy hiểm. Ông nói, ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai đã có các trường hợp liên quan đến 4 tỉnh, thành phố khác là: Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Nam Định; lan đến gần 20 quận, huyện.

    "Hà Nội còn nguy hiểm hơn, rất có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các ca nhiễm từ Bạch Mai lây nhiễm ra người bệnh, người nhà, người khác chỉ trong thời gian ngắn thôi. Rất có thể và việc này nhìn thấy hiển hiện chứ không còn nghi ngờ gì nữa", ông Chung cho hay.

    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

     

    "Không cho phép thời gian để bàn, không có thời gian để bàn. Chúng ta có đủ căn cứ rồi, thấy có yếu tố thấy người tiếp xúc với Bạch Mai, người trong Bạch Mai, bệnh nhân với người nhà bệnh nhân, với người đi thăm phải nghĩ ngay con đường lây đến mình và phải dứt khoát đưa đi cách ly, phải tự giác ngay. Hệ thống tuyên truyền cũng phải tuyên truyền để người dân để tự rà soát, trong những ngày qua có tiếp xúc ai mà cứ liên quan đến Bạch Mai không"

    https://soha.vn/chu-tich-ha-no...

     

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Buộc cách ly tại nhà 11 đi hát karaoke, tụ tập trái phép, bất chấp đã có lệnh cấm

    Zing.vn thông tin, hôm nay Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã lập hồ sơ, buộc cách ly tại nhà 11 người (4 nam, 7 nữ) do tụ tập trái phép, hát karaoke ở xã Nghi Thạch, bất chấp đã có lệnh cấm từ chính quyền 

    Trước đó, khoảng 1h ngày 28/3, Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra quán karaoke Tuấn Nguyễn, ở xã Nghi Thạch, thì phát hiện có 11 người đang tổ chức ăn uống, hát karaoke, nhảy múa trong phòng.

    Công an sau đó đã lập biên bản, đưa những thanh niên này về trụ sở đo thân nhiệt, đồng thời yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 1.

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://news.zing.vn/di-hat-ka...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    EVN đề xuất giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng

    Theo VOV, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/2020 với mục tiêu thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn.

    Đối với yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiệm Covid-19.

     Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn/giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

    Các Tổng công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn cho các đối tượng này trong thời gian chống dịch.

    Xem xét để giãn thời gian thu tiền điện 1 tháng trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; xây dựng các kịch bản ứng phó đối với dịch bệnh, không để cán bộ, nhân viên bị nhiễm bệnh.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/kinh-te/evn-de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM đề xuất phương án, tránh lặp lại sự cố như Bệnh viện Bạch Mai

    Trong cuộc họp chiều nay, Sở Y tế TP. HCM đề nghị cần có phương án đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, tránh lặp lại sự cố như ở Bệnh viện Bạch Mai. 

    Sở Y tế TP. HCM đề nghị, nhân viên y tế phải ở đơn vị, làm xong nhiệm vụ phải cách ly đủ 2 tuần rồi mới về nhà. Luân phiên 3 tuần để đảm bảo sức khoẻ nhân viên, dự trù cho các trường hợp. Song song đó, là quản lý chặt chẽ các nhân viên trong khu tập trung, căn tin, bảo vệ, nhân viên phục vụ… nhằm tránh lập lại sự cố như ở Bệnh viện Bạch Mai.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 1.

    Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vov.vn/xa-hoi/tp-hcm-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xử lý hình sự hành vi thông tin sai sự thật về Covid-19

    Hôm nay, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vừa gửi công văn tới toà án các cấp hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Theo đó, TAND Tối cao hướng dẫn xác định tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự như sau: Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện "hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

    Ngoài ra, người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi: Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại điều 295.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 1.

    Nhiều người xuyên tạc về dịch bệnh Covid-19 bị xử lý

    Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.

     Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid 19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288.

    Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tự xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.

    Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174.

    Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188.

    Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196.

    Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330.

    Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360.

    Hướng dẫn về áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp như sau: Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng như làm lây lan dịch bệnh cho từ 2 người trở lên, làm chết người...). Áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng quy định của pháp luật đối với trường hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc gây hậu quả ít nghiêm trọng (như chưa làm lây lan dịch bệnh). Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, Tòa án xem xét áp dụng hình phạt bổ sung và biện pháp tư pháp theo quy định của Bộ luật Hình sự.


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://nld.com.vn/phap-luat/x...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Khởi tố 4 bị can trục lợi từ dịch bệnh COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng đồng ý công bố dịch Covid-19 trên toàn quốc

    Ghi nhận của VOV cho biết, tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều 30/3 về biện pháp phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý công bố dịch Covid-19 toàn quốc và yêu cầu tiếp tục rà soát mọi đối tượng có nguy cơ lây nhiễm, nhất là người bệnh, người thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3. Đặc biệt, cương quyết và không do dự yêu cầu người dân ở nhà. Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó.

     Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống dịch, trong đó, ngành công thương đã sản xuất thành công bộ đồ bảo hộ, sản xuất đầy đủ khẩu trang phục vụ nhu cầu trong nước.

    Thủ tướng đồng ý cho phép Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục nhận bệnh nhân nặng cấp cứu, yêu cầu Bệnh viện đảm bảo tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

    Bộ Y tế nghiên cứu quy trình khám chữa bệnh phù hợp, tránh xảy ra tình trạng một cá nhân mắc Covid-19 dẫn đến lây nhiễm, ảnh hưởng đến toàn bộ bệnh viện, nhất là khi số người có nguy cơ dương tính vẫn ở ngoài xã hội.

    Yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Thủ tướng, các kết luận của Thủ tướng và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục “thần tốc” trong chống dịch, cương quyết dồn mọi nguồn lực dập dịch bằng mọi nguồn lực.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

     

    Việt Nam đã rất sớm, rất kiên quyết và đúng thời điểm, giúp nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài cảm thấy may mắn khi là công dân của nước có thể yên tâm nhất trong dịch bệnh. Chúng ta quyết không để mất điều này. Chiến lược hay cách làm của chúng ta có bước đi phù hợp, trong đó đã bình tĩnh, áp chế ngày càng cao, dứt khoát. Cả hệ thống đã lao động quên mình để có được tình hình như hiện nay. Chúng ta cảm ơn tất cả nhân dân; biểu dương cán bộ nhân viên ngành y tế; cảm ơn bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tình nguyện ở lại bệnh viện với bệnh nhân nặng và các y bác sĩ tình nguyện khác.

    https://vov.vn/chinh-tri/thu-t...

     

    "Đây là thời điểm có tính chất quyết định đến cục diện chống Covid-19. Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch. Trước hết là ngành y tế phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội, ngành công an, các cơ quan khác, tranh thủ từng phút, từng giờ, rà soát khoanh vùng những đối tượng nguy cơ lây nhiễm ở hai ổ dịch lớn nhất, trước hết là Công ty Trường Sinh. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, ngành công an và các địa phương phải truy tìm hơn 2.000 người nữa, tinh thần là phải thần tốc, kiên quyết, dồn mọi nguồn lực dập ổ dịch này. Chúng ta tiếp tục kêu gọi người dân đã thăm khám tại Bênh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay, yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm Covid-19" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://vov.vn/chinh-tri/thu-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội quyết định cách ly y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai ở khách sạn, hỗ trợ tối đa mọi đề xuất

    Tại cuộc họp chiều nay, Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho rằng: cấp uỷ, chính quyền, HĐND và nhân dân thành phố chia sẻ với những khó khăn của tập thể lãnh đạo, các y bác sĩ và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND TP Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất.

    Cụ thể: Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn Thủ đô nhằm bảo đảm chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho các y bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch dự kiến còn phức tạp, kéo dài.

    Cùng đó, trong điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch còn khó khăn nhưng Hà Nội quyết định ưu tiên hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai phương tiện, thiết bị xét nghiệm Covid-19 và tổ chức xét nghiệm sớm cho toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện ngay từ ngày mai (31/3).

    Thường trực Thành uỷ Hà Nội giao cho Công an Thành phố chỉ đạo Công an Quận Đống Đa đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, y bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 1.

    Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi đề xuất của bệnh viện Bạch Mai


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://anninhthudo.vn/chinh-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nghệ An đã tự xét nghiệm được mẫu bệnh phẩm Covid-19

    Trưa 30/3, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa được Bộ Y tế cấp phát 1 máy xét nghiệm Realtime PCR để phục vụ xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm Covid-19. 

    Ông Định cho biết, từ chiều 29/3 đơn vị này nhận máy sau đó tập trung nhân lực để lắp đặt và các công tác xung quanh cho việc xét nghiệm. Đến 3h sáng 30/3, đơn vị này mới lắp đặt xong máy và vận hành chạy thử.

    Sau khi chạy thử xong, đơn vị này đã tự xét nghiệm được 3 mẫu bệnh phẩm của người địa phương. Kết quả cho thấy, 3 mẫu bệnh này đều có kết quả âm tính.

    Được biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến mỗi ngày có thể xét nghiệm từ 25-30 mẫu bệnh phẩm. Nếu có mẫu nào dương tính, phía Trung tâm sẽ tiếp tục gửi ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lại thêm 1 lần cho chắc chắn và đảm bảo an toàn.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Việt Nam ghi nhận 203 ca Covid-19; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An kiểm tra trước khi vận hành máy xét nghiệm Covid-19.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số lên 203 ca ở Việt Nam

    Bộ Y tế vừa công bố các ca mắc mới bệnh Covid-19 (từ 195 đến 203), đáng lưu ý có 7 người là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh.

    Theo Bộ Y tế , báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tới 18 giờ chiều 30/4 đã ghi nhận thêm 9 ca mắc mới.

    Trong số đó có 7 người là nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Trường Sinh, 1 bệnh nhân tới khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai và một bệnh nhân từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh).

    CA BỆNH 195 (BN195): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 196 (BN196): Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 197 (BN197): Bệnh nhân nam, 41 tuổi, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/3/2020 được lấy mẫu xét nghiệm.

    CA BỆNH 198 (BN198): Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 199 (BN199): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 200 (BN200): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 201 (BN201): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    CA BỆNH 202 (BN202): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

    Hiện cả 8 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    CA BỆNH 203 (BN203): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

    Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được cách tại khu cách ly tập trung - Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè. Ngày 27/3/2020, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch

    Theo TTXVN/Vietnamplus, trước tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngày 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, bảo đảm chiến thắng đại dịch này.

    [CẬP NHẬT dịch Covid-19 ngày 30/3] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch; Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

     VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

    "LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài

    Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

    Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.

    Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội; bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến đấu chống đại dịch, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

    Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương sự vào cuộc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương sự nỗ lực không mệt mỏi của ngành Y tế, lực lượng quân đội, công an và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự vào cuộc kịp thời, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, tôi cảm ơn đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã tin tưởng, ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng công tác phòng, chống dịch bệnh.

    Hiện nay, chúng ta đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; phải nắm chắc tình hình, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được sự lan rộng lây nhiễm.

    Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện các công việc phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này.

    Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,

    Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.

    Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta.

    Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

    Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đang hết sức cố gắng, nỗ lực hợp tác thiết thực, phối hợp kịp thời với các nước, nhất là các nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tôi cho rằng, trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này.

    Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19!

    Thân ái,

    NGUYỄN PHÚ TRỌNG

    Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

    Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Chúng tôi sẽ bàn việc hỗ trợ người vô gia cư'

    Chiều nay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nghị quyết của HĐND TP hỗ trợ cho người mất thu nhập do dịch sẽ làm giảm tương đương khoảng 25% tổng thu nhập của TP dành ra để hỗ trợ cho người mất lao động. Đây thực sự là sự chia sẻ với người lao động trong thời gian khó khăn.

     

    Tôi vừa nhận được một tin nhắn của một giảng viên gợi ý TP nên hỗ trợ người vô gia cư, nếu những người này không được chăm sóc sẽ dễ là nguồn lây nhiễm. Tôi vừa chuyển cho chủ tịch TP tin nhắn này và chúng tôi sẽ bàn chuyện giúp người vô gia cư như thế nào. Đây là việc chưa từng có nhưng trong mùa dịch này cũng là chuyện nên bàn

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhânhttps://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

      

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/bi-thu-nguy...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó

    Báo Chính phủ cho biết, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 báo cáo tình hình và đưa ra các quyết sách. 

    Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục thần tốc trong công việc, cương quyết dồn mọi nguồn lực để dập các ổ dịch, nhất là ổ dịch đã phát hiện như Công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha, không để rơi vào thế bị động. "Tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó". Theo Thủ tướng, tình trạng di chuyển qua lại các tỉnh còn quá đông, còn tình trạng ở một số nơi người dân di chuyển, ra đường nhiều, có thể gây nguy cơ lây nhiễm lớn. Do đó, trừ trường hợp đặc biệt, công vụ đặc biệt hoặc là các bệnh viện, cửa hàng, siêu thị, cơ sở sản xuất phục vụ nhân dân còn nói chung là ở nhà, làm việc trực tuyến.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó; Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: VGP/Quang Hiếu

    Thủ tướng đề nghị cuộc họp thảo luận một số vấn đề như có cần thành lập thêm bệnh viện dã chiến hay không, huy động sẵn sàng là bao nhiêu, các phương án đối với Thủ đô…

    Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, trừ các trường hợp trực, không thể vắng mặt...

    Nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội cần thiết, Thủ tướng đề nghị các địa phương lo cân đối nguồn lực, không để tình hình xấu rồi mới đặt vấn đề. Chúng ta không có biện pháp mạnh thì không thể thực hiện được "giờ vàng", thần tốc là ở chỗ này, không thể chủ quan, Thủ tướng nhắc lại, thái độ phải cương quyết.

    Thủ tướng cho biết, để tập trung cho công tác phòng chống dịch, dừng tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với địa phương dự kiến vào ngày mai, 31/3.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

     

    Tinh thần là tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó

    http://baochinhphu.vn/Thoi-su/...

     

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế nhập 200.000 test xét nghiệm nhanh nCoV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    1 báo giấy tạm ngừng xuất bản vì phóng viên mắc Covid-19

    Hôm nay, báo Việt Nam News, báo tiếng Anh thuộc Thông tấn xã Việt Nam, đã có thông báo sẽ ngừng ấn bản báo in trong 16 ngày (từ ngày 31/3 đến 15/4). Thông báo này được đưa ra sau khi một phóng viên của báo nhiễm virus Corona chủng mới.

    "Nhiều người trong số các nhân viên của chúng tôi tiếp xúc với phóng viên bị nhiễm ở cơ quan sẽ phải tự cách ly ở các trung tâm y tế hoặc ở nhà... Do vậy, chúng tôi không thể cung cấp ấn bản báo in và bản cứng nhật báo tiếng Anh hằng ngày như thường lệ. Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự bất tiện này và rất mong quý độc giả thông cảm trong thời điểm khó khăn này", thông báo  nêu.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó; Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Phiên bản báo in ngày 30-3 kèm theo lá thư gửi độc giả của Việt Nam News. Ảnh: VNS Photo


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://plo.vn/thoi-su/1-bao-g...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thấy người bị cách ly tại nhà mà vẫn ra ngoài đường thì báo cho ai?

    Anh Thiều Quang Thanh Sang, tình nguyện viên đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch Quận Đoàn Thủ Đức, TP.HCM, cho biết trên Thanh niên online, khi thấy người đang trong diện cách ly tại nhà, hoặc đang cách ly tập trung mà vẫn ra ngoài đường, không tuân thủ quy định cách ly, các bạn trẻ có thể báo về công an khu vực, hoặc theo số điện thoại đường dây nóng theo dõi tình hình Covid-19 1900 9095 hoặc 1900 3228.

    Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm An (TP.HCM) cho hay, khi thấy người đang bị cách ly tại nhà mà vẫn ra ngoài đường, tiếp xúc với người khác, chúng ta cần phải lên tiếng để bảo vệ cho chính mình, cộng đồng và bản thân người đang được cách ly.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/gioi-tre/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai

    Đêm 28/3, Quân đội đã hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai dựng lên một bệnh viện dã chiến trong khuôn viên bệnh viện. Đây là phần kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Đặng Tú/Vietnamplus

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2.

    Ảnh: Đặng Tú/Vietnamplus

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 3.

    Ảnh: Đặng Tú/Vietnamplus

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 4.

    Ảnh: Đặng Tú/Vietnamplus

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/hin...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cô gái vội vã rời khỏi toà nhà có người dương tính Covid-19 lần 1, may mắn công an phát hiện kịp

    Tại một toà chung cư ở khu đô thị Thanh Hà mới phát hiện có 2 vợ chồng nghi ngờ dương tính với SARS_CoV-2. 

    Theo thông báo từ UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra dịch tễ phòng, chống Covid-19 UBND xã yêu cầu toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại toà nhà ở trong nhà và không di chuyển khỏi nơi cư trú. Khai báo chính xác, đầy đủ, trung thực thông tin, lịch trình di chuyển cũng như tiếp xúc với cơ quan chức năng.

    Vào sáng 30/3, toà nhà HH01B đã được lực lượng chức năng phong toả tạm thời. Đến trưa cùng ngày, bất ngờ 1 cô gái từ trong toà nhà ra rồi vội vã rời đi. Rất may, lúc này lực lượng công an làm việc tại đây phát hiện kịp thời nên đã nhanh chóng giữ cô ta lại. Sau đó, cô gái này liên tục khóc và đòi đi khỏi toà nhà.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Hình ảnh bệnh viện dã chiến trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bạch Mai không thể dừng tiếp nhận, cứu người

    Theo báo Chính phủ, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), diễn ra sáng nay, lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia nhận định diễn biến dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, kết quả bước đầu cho thấy, dịch bệnh này lây chủ yếu từ người lao động của Công ty Trường Sinh (cung cấp thực phẩm, dịch vụ hậu cần cho bệnh viện) chứ không phải lây lan từ nhân viên y tế, nên có thể gọi đây là ổ dịch Trường Sinh.

    Hiện tất cả các bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường nhưng nếu Bệnh viện Bạch Mai bị phong toả dài ngày thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên sẽ mất cơ hội được cứu sống. Theo ước tính mỗi ngày vẫn còn hàng chục bệnh nhân nặng (cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, ECMO…) cần chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nếu không tiếp nhận, cấp cứu, điều trị thì có khoảng 80% bệnh nhân trong số này sẽ tử vong…

    Trên cơ sở phân tích thực tế, lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia cho rằng Bệnh viện Bạch Mai không thể không tiếp nhận cấp cứu, điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch tính mạng. Ngoài việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây lan từ Bệnh viện Bạch Mai thì nhiệm vụ không kém phần quan trọng là yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai phải tiếp tục tiếp nhận các bệnh nhân nặng không thể chuyển sang các bệnh viện tuyến Trung ương khác hay bệnh viện ở Hà Nội để cứu chữa.

     Vì vậy, khái niệm cách ly toàn bộ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đang áp dụng đối với Bệnh viện Bạch Mai cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

    Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, đối với một số bệnh nhân không nguy kịch đến tính mạng có thể chuyển sang một số cơ sở y tế tuyến Trung ương như Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hặc của Hà Nội như Thanh Nhàn, Saint Paul và một số bệnh viện quân đội...

    Những ca bệnh nặng, nguy kịch sẽ được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận theo quy trình cụ thể.

    Trước hết, các trường hợp này sẽ được hội chẩn trực tuyến, trao đổi, thống nhất giữa Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện địa phương.

    Việc vận chuyển bệnh nhân phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về dịch tễ. Bệnh nhân được coi như một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 và được chuyển thẳng đến các khu tiếp nhận, điều trị riêng lấy mẫu, xét nghiệm ngay sau đó. Quá trình điều trị được thực hiện ngay lập tức, nhân viên y tế phải sử dụng đồ bảo hộ và tuân thủ các quy định chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo như đối với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

    Đối với các y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia cho rằng, không thể cách ly bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm liên tục 14 ngày như các cơ sở điều trị khác. Do đó, cần khẩn trương, làm thủ tục, bố trí khu cách ly riêng coi như một phần của Bệnh viện Bạch Mai, chuẩn bị phương tiện đưa đón riêng, bảo đảm an toàn dịch tễ cho lực lượng y bác sĩ luân phiên làm công tác điều trị.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Ảnh 2.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế về tình hình Bệnh viện Bạch Mai trong cuộc họp sáng 30/3. Ảnh: VGP/Đình Nam

    "Tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã được xét nghiệm lần đầu âm tính với SARS-CoV-2 và đang chuẩn bị xét nghiệm lần 2. Đây không phải là nguồn lây. Chúng tôi đề xuất tất cả các cán bộ y tế theo yêu cầu, đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai sẽ vào bệnh viện tham gia công tác điều trị người bệnh. Tuy nhiên, việc hầu hết cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai tập trung hết trong 14 ngày thì các yêu cầu về cách ly không được đảm bảo nên cần chuẩn bị một số cơ sở lưu trú, khách sạn cho các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai nghỉ ngơi, bảo đảm sức khoẻ, luân phiên thực hiện nhiệm vụ trong bệnh viện", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Hoat-don...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam bệnh nhân 185 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đi đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

    Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội vào sáng 30/3, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức đã báo cáo về trường hợp nam bệnh nhân số 185 nhiễm Covid-19 ở xã Đông La đã được Bộ Y tế công bố.

    Qua điều tra dịch tễ xác định, ngày 15-16/3 và 18 - 19/3, bệnh nhân này có vào chăm anh rể điều trị tại Khoa Thần kinh của BV Bạch Mai, trong khoảng thời gian này có qua căng tin của bệnh viện. Cụ thể, ngày 15 - 16/3 xuống để mua nước và 18 - 19/3 xuống ăn, mua đồ ăn ở đây.

    "Như vậy, xác định lây từ căng tin của bệnh viện", lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức nhận định.

    Theo đại diện huyện, sau khi trở về từ BV Bạch Mai, do không có biểu hiện gì nên bệnh nhân này đi làm bình thường, tiếp xúc nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều người bởi có xưởng sản xuất nhôm kính, lắp đặt điện nước nên còn chỉ đạo thợ đi lắp đặt ở nhiều nơi.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19

    Vietnamplus vừa thông tin, theo phó giáo sư Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong buổi sáng 30/3 đã có 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh theo Tiêu chuẩn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trong đó, có 27 Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

     Theo phó giáo sư Khuê, đây là thành công của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và toàn ngành y tế đồng thời là nỗ lực của Tiểu ban Điều trị, Tổ Hội chẩn chuyên môn chăm sóc, điều trị ca bệnh Covid -19 diễn biến nặng, nguy kịch và các cán bộ Y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến Chủ Chi.

    Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Tiểu ban Điều trị đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia thưởng nóng 500 triệu đồng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giầy Nam Giang do ông Nguyễn Hải Giang làm Giám đốc tặng 200 triệu đồng.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Ảnh 2.

    Các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/de-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hải Phòng dừng tiếp nhận thủ tục hành chính đối với công dân

    TTXVN cho hay, sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị dừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân cho đến hết ngày 15/4/2020 (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách do thủ trưởng các cơ quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định).

    Ông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan dừng tiếp công dân theo quy định đến hết ngày 15/4/2020; từ chối làm việc với những người đến cơ quan mà không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định...

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Bệnh nhân 17 được công bố khỏi bệnh cùng 26 người khác - Ảnh 1.

    Thành phố Hải Phòng triển khai lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ vào thành phố bằng đường bộ. Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN


    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://baotintuc.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai ngủ gục trên bàn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi Hà Nội về "ổ dịch" Covid-19

    Sáng 30/3, phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hà Nội, Quyền chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai Ngô Quý Châu đã thay mặt tập thể bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai gửi lời xin lỗi tới TP Hà Nội, vì "ổ dịch" tại Bệnh viện Bạch Mai đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thành phố.

    Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND TP, Sở Y tế, CDC hà Nội và các quận huyện. Đặc biệt là UBND Đống Đa đã hết sức giúp đỡ Bệnh viện Bạch Mai" - GS Châu bày tỏ.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Bệnh nhân 17 được công bố khỏi bệnh cùng 26 người khác - Ảnh 1.

    Ảnh: Người lao động

    "Đúng lúc rất khó khăn khi vừa chuyển giao ban lãnh đạo. Ban Giám đốc hiện nay chỉ còn 2 người là GS Nguyễn Quang Tuấn và TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn. Còn đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền thì ngày 1-4 nghỉ hưu. Đúng là vào lúc rất khó khăn về mặt cơ cấu lãnh đạo" - Quyền chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai Ngô Quý Châu

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ GDĐT: Đủ thời gian tổ chức triển khai nội dung dạy học, tổ chức thi

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    2 vợ chồng ở Khu đô thị Thanh Hà được phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

    Tại cuộc giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội vào sáng 30/3, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã báo cáo về kết quả xét nghiệm 2 trường hợp là vợ chồng dương tính lần 1 với Covid-19 tại khu đô thị Thanh Hà vào 1h sáng ngày 30/3.

    Về tiền sử dịch tễ, người vợ có đi khám bệnh tại BV Bạch Mai vào ngày 12/3. Bệnh nhân có ho, không sốt, tiếp xúc tốt. Người chồng là công nhân xây dựng ở UBND phường Trúc Bạch. Anh này có ra BV 103 khám nhưng Bệnh viện không khám mà giới thiệu ra Trung tâm Nhiệt đới BV Bạch Mai khám vào ngày 12/3. Tiếp đó, anh L. ra BV Bạch Mai khám. Sau khi anh L. khám thì chị N. (vợ anh) có biểu hiện sốt 38,6 độ C nên từ chỗ làm việc ra thẳng chỗ anh L. khám tại BV Bạch Mai.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Bệnh nhân 17 được ra viện cùng 26 bệnh nhân khác - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Hoàng Hải

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở Tây Ninh đã ra trình báo ở Hà Nội

    Ngày 30/3, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thanh niên trốn cách ly ở huyện Châu Thành đã đến cơ quan chức năng huyện Mê Linh, Hà Nội trình báo.

    Sau đó, lực lượng chức năng huyện Mê Linh đã đưa đối tượng này đi cách ly và làm rõ hành trình người này tiếp xúc với những ai.

    "UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã đề nghị huyện Mê Linh xử phạt vi phạm hành chính đối tượng trên", lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh nói.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai - Bệnh nhân 17 được ra viện cùng 26 bệnh nhân khác - Ảnh 1.

    Trước đó, ngày 29/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) thông báo truy tìm Nguyễn Thành Nam (28 tuổi, quê Hà Nội) trốn khỏi khu cách ly theo dõi Covid-19 vào chiều 29/3.

    Tối 20/3, Nam từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Người này được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại Trường THCS Thành Long, xã Thành Long (huyện Châu Thành) trong 14 ngày. Tuy nhiên, khi cách ly được 9 ngày thì Nam đã bỏ trốn và chưa được xét nghiệm Covid-19.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bước đầu xác định nguồn lây nhiễm chính ở BV Bạch Mai

    Theo Báo Chính phủ, sáng nay, TS. Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết đã có kết quả xét nghiệm 6.650/7.264 mẫu của y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai. Trong số này có 19 ca dương tính gồm: 2 bệnh nhân số 86 và 87 là điều dưỡng viên (đã công bố từ ngày 20/3); 1 bệnh nhân khoa thần kinh, 1 người nhà chăm sóc bệnh nhân, 15 người là nhân viên của Công ty Trường Sinh.

    Như vậy, ngoài 2 điều dưỡng viên (các ca bệnh số 86, 87), toàn bộ các y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại BV Bạch Mai được xét nghiệm có kết quả âm tính.

    Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tất cả các bệnh nhân ở BV Bạch Mai vẫn đang được điều trị bình thường.

    Liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai, bên ngoài đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 là nhân viên Công ty cung cấp dịch vụ Trường Sinh, 1 bệnh nhân, 3 người nhà chăm sóc bệnh nhân.

    Như vậy, liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai đã có 22 nhân viên Công ty Trường Sinh nhiễm bệnh, 2 điều dưỡng viên, 2 bệnh nhân, 4 người nhà chăm sóc bệnh nhân.

    Các chuyên gia y tế nhận định bước đầu đã xác định Công ty Trường Sinh là nguồn lây nhiễm chính tại BV Bạch Mai, không phải từ các y bác sĩ, nhân viên y tế.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Bệnh nhân 17 được ra viện cùng 26 bệnh nhân khác - 5 nguy cơ lây lan từ ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Thông tin được dẫn từ nguồn http://baochinhphu.vn/Thoi-su/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 17 được công bố khỏi bệnh cùng 26 bệnh nhân khác

    Tuổi trẻ online vừa cho biết, hôm nay 30/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương đã cho 27 bệnh nhân ra viện, trong số này có bệnh nhân 17 N.H.N., bệnh nhân đầu tiên của dịch Covid-19 giai đoạn 2 của Việt Nam.

    N. vào viện hôm 6/3 và từ đó đến nay bệnh nhân vào viện liên tiếp, đến sáng nay là 194 bệnh nhân. Hiện nay số ca bệnh còn điều trị là 142 người.

    Người vào viện gần đây nhất trong số này là gần một tuần trước. Tất cả những người này sẽ phải cách ly tại nơi cư trú 14 ngày nữa theo quy định của Bộ Y tế.

    Ở một diễn biến khác, tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 53, 75 và 89.

    Như vậy ở cả Hà Nội và TP.HCM có 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://tuoitre.vn/benh-nhan-1...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Video] TP.HCM huy động khu nghỉ dưỡng làm khu cách ly có thu phí

    Theo Vnews/Vietnamplus, TP.HCM đã huy động nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng làm khu cách ly, áp dụng hình thức cách ly lưu trú có thu phí.

    TP.HCM huy động khu nghỉ dưỡng làm khu cách ly có thu phí  (Vnews/Vietnamplus)

    Thông tin và video được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/vid...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt “TPHCM sẽ bị phong toả 14 ngày”

    Ngày 30/3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đã công bố quyết định xử phạt hành chính với Nguyễn Văn Đ. (20 tuổi, là tài xế) vì đăng tải thông tin không chính xác lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

    Trước đó, Đúng dùng tài khoản facebook đăng tin "TPHCM sẽ bị phong toả 14 ngày" do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên mạng xã hội. Trưa 26/3, UBND TPHCM đã khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày về việc TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, kể từ ngày 28/3/2020 là hoàn toàn bịa đặt.

    Qua làm việc, thanh niên thừa nhận việc đăng tải thông tin trên là sai không có căn cứ. Đồng thời, Đ. đã chủ động xoá bài viết của mình.

    Căn cứ hành vi của Đúng vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/2013 về lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Căn cứ mức độ vi phạm và quy định hiện hành, công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ. mức 10 triệu đồng.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong BV Bạch Mai - 5 nguy cơ lây lan từ ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Covid-19: Các thành phố lớn sẵn sàng mọi điều kiện cho mọi tình huống

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 nguy cơ lây lan từ "ổ dịch" Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

    Theo Thanh niên online, tại hội nghị trực tuyến sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói, tại Việt Nam, việc lây truyền dịch Covid-19 phụ thuộc 3 yếu tố

    Thứ nhất là người mang dịch từ nước ngoài về. Tổng hợp sơ bộ, trong số những bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đã được ghi nhận, thì 70% là số ca mang mầm bệnh từ nước ngoài về. 

    Thứ hai là việc phát hiện người bệnh nhiễm virus và thực hiện cách ly. Nếu phát hiện sớm, cách ly kịp thời thì sự lây nhiễm ra cộng đồng hạn chế.

     Thứ 3 là phụ thuộc vào điều trị bệnh nhân nhiễm, điều này liên quan lây nhiễm trong cơ sở điều trị bệnh nhân.

    Ông Lưu ý, ở Bệnh viện Bạch Mai có 3 tâm dịch: tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới với 2 ca bệnh là nữ điều dưỡng; Khoa Thần kinh với 3 bệnh nhân từng điều trị nội trú; và khu vực nhà ăn, do Công ty TNHH Trường Sinh cung cấp dịch vụ hậu cần, phục vụ.

    Theo ông Tuyên, Bệnh viện Bạch Mai là ổ dịch nguy cơ cao nhất với 5 nhóm nguy cơ, gồm:

    - Nhóm bệnh nhân đã điều trị trong bệnh viện đã ra viện, hoặc bệnh nhân chuyển tuyến điều trị.

    - Cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân.

    - Học sinh, sinh viên thực tập tại bệnh viện.

    - Người phục vụ bệnh nhân (là người nhà bệnh nhân hoặc người được gia đình thuê chăm sóc bệnh nhân).

    - Nhân viên phục vụ trong bệnh viện: những nhân viên tại nhà ăn Trường Sinh ; nhân viên lái xe điện trong bệnh viện; nhân viên vệ sinh.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong BV Bạch Mai - 5 nguy cơ lây lan từ ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Thông tin được dẫn từ  nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/5...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    "Big C Quảng Ngãi không được phép mở cửa trở lại trong ngày 30/3"

    Ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để người dân tập trung đông trong ngày siêu thị Big C Quảng Ngãi mở cửa bán hàng, làm phát sinh nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

    Ông khẳng định, Big C Quảng Ngãi không được phép mở cửa trở lại trong ngày 30/3.

    "Phía doanh nghiệp có kế hoạch mở cửa lại là không thể chấp nhận. Việc này không thể giỡn được, tỉnh không đồng ý bởi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp" - Ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi.

     Trước đó trong ngày 26/3, siêu thị Big C Quảng Ngãi khai trương, mở cửa hoạt động đã thu hút hàng nghìn người dân đến mua sắm, vui chơi.

    TIN MỚI dịch Covid-19 ngày 30/3: Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó; Đề xuất thưởng nóng bác sĩ tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Doanh nghiệp Việt góp công, góp của chống đại dịch

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng xử phạt những người đầu tiên không mang khẩu trang phòng dịch Covid-19

    Ngày 30/3, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng quận vừa tiến hành xử phạt tại chỗ 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây là những trường hợp đầu tiên bị xử phạt tại Đà Nẵng và chính quyền quận sẽ tăng cường kiểm tra xử lý để nhắc nhở, răn đe người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Ông Võ Đức Lâm, Chủ tịch UBND phường Hoà Cường Nam (quận Hải Châu) cho hay, 2 người bị xử phạt là khách hàng và chủ quán 1 tiệm cà phê.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong BV Bạch Mai- Thái Nguyên xét nghiệm 528 người về từ BV Bạch Mai - Ảnh 1.
    "Việc phạt này nhằm để chủ quán và khách thực hiện theo quy định, không phục vụ khách tại chỗ và người dân không đến các quán xá để la cà như trước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Mức phạt đối với 2 người trong trường hợp trên là 200 ngàn đồng/người" - Chủ tịch UBND phường Hoà Cường Nam

     

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong BV Bạch Mai

    Theo Vietnamnet, GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, việc xây dựng bệnh viện dã chiến đã được thực hiện ngay từ đêm 28/3 với sự hỗ trợ của lực lượng quan đội. Đây là kịch bản dự phòng để bệnh viện sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất.

    Ông Tuấn cho biết, BV đã thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập từ ngày 28/3 đến nay sau khi ghi nhận 3 ca mắc liên quan đến công ty Trường Sinh.  

    Ngay trong tối 28/3, Bộ Quốc phòng đã cho nhiều xe chở 631 người nhà bệnh nhân đến Láng Hoà Lạc để cách ly tập trung. Việc này rất quan trọng, giúp giảm mật độ người trong bệnh viện qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm.

    Hiện tại, BV đang thực hiện cách ly khoảng 3.500 người, bao gồm gần 800 bệnh nhân, nhân viên y tế và khoảng 100 người nhà bệnh nhân nặng. Do không được ra ngoài, nên mọi vật dụng từ nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đều do bệnh viện cấp.

     

    Tuy nhiên vượt lên tất cả, tinh thần của nhân viên y tế rất tốt, toàn tâm chăm sóc cho người bệnh. Chúng tôi quyết tâm không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn không để xảy ra lây nhiễm hoặc lây nhiễm chéo trong bệnh/

    GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Xây dựng bệnh viện dã chiến ngay trong BV Bạch Mai- Thái Nguyên xét nghiệm 528 người về từ BV Bạch Mai - Ảnh 2.

    Khu vực bệnh viện dã chiến được lắp đặt ngay trong khuôn viên BV Bạch Mai/Ảnh: Vietnamnet

      

    Thông tin và hình ảnh được dẫn từ nguồn https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân 178 nhiễm Covid-19 khai báo gian dối: Công an vào cuộc xác minh, đề xuất xử lý

    Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 là bà H.T.N (44 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, H.Đại Từ) dương tính với Covid-19 có hành vi khai báo vòng vo, thiếu trung thực dẫn đến nhiều người bị cách ly.

    Liên quan đến trường hợp này, trao đổi với PV, ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Đại Từ vào cuộc điều tra, xử lý.

    Theo đó, UBND huyện Đại Từ chỉ đạo Công an huyện xác minh rõ vụ việc, đối chiếu với các quy định liên quan để tham mưu biện pháp xử lý thích hợp.

    Lãnh đạo huyện cho biết thêm, do bệnh nhân trên đã được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) điều trị nên ưu tiên số 1 hiện nay là tạo điều kiện để bệnh nhân chữa trị khỏi bệnh.

    TIN MỚI dịch covid-19 ngày 30/3: Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc - Thái Nguyên xét nghiệm 528 người về từ BV Bạch Mai - Nữ doanh nhân 51 tuổi âm tính lần 1 - Ảnh 1.

    Bệnh viện huyện Đại Từ tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.


    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thái Nguyên xét nghiệm 528 người về từ Bệnh viện Bạch Mai

    Sáng nay, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua rà soát và kiểm tra cụ thể đến từng khu vực dân cư, cơ quan y tế và các địa phương, đã có danh sách 75 bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp tục điều trị nội trú ở các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, có 453 bệnh nhân từng đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai hiện đang được điều trị ngoại trú trên địa bàn tỉnh này.

     

    Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có chỉ đạo các đơn vị đang tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của toàn bộ những người đang điều trị nội trú, ngoại trú trở về từ Bệnh viện Bạch Mai để xác định xem họ có nhiễm dịch Covid-19 hay không

    Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyênhttps://thanhnien.vn/thoi-su/t...

     Chiều 29/3, Sở Giao thông vận tỉnh Thái Nguyên đã thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 30/3 yêu cầu tạm dừng hoạt động của toàn bộ tuyến xe buýt nội tỉnh; các tuyến vận tải cố định nội tỉnh, liên tỉnh; dịch vụ taxi, xe hợp đồng, du lịch; chỉ cho phép hoạt động với xe hợp đồng đưa đón công nhân. Các đơn vị thực hiện nghiêm quyết định dừng hoạt động kinh doanh vận tải cho đến khi có thông báo mới.


    Thông tin được dẫn từ nguồn https://thanhnien.vn/thoi-su/t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    [Infographics] Đường dây nóng phòng chống Covid-19 tại các tỉnh thành

    Dưới đây là danh sách đường dây nóng liên hệ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại 63 tỉnh/thành phố trong cả nước.

    Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc Covid-19 - Thái Nguyên xét nghiệm 528 người về từ Bệnh viện Bạch Mai - Nữ doanh nhân 51 tuổi âm tính lần 1 - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/inf...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tin vui: 7/9 ca nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đã âm tính lần 1, trong đó có nữ doanh nhân 51 tuổi (BN34)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 6 trường hợp mắc Covid-19, tổng số 194 ca

    Sáng sớm nay 30/3, Bộ Y tế công bố có thêm 6 ca mắc Covid-19-19 mới ở Việt Nam, nâng tổng số bệnh nhân lên 194 người. 

    Cả 6 người này đều làm việc tại Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai.

    6 bệnh nhân mới cụ thể như sau:

    Bệnh nhân 189 là nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Tân Quang, Nông Cống, Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai.

    Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 người làm cùng công ty đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong 2 tuần trở lại đây, bà không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện. Ngày 25/3 bà xuất hiện triệu chứng ho, đau họng và sốt.

    Ngày 28/3 bà được chuyển vào cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định.

    Bệnh nhân 190 là nữ, sinh năm 1971;

    Bệnh nhân 191 là  nữ, sinh năm 1984;

    Bệnh nhân 192 là nữ, sinh năm 1997;

    Bệnh nhân 193 là nữ, sinh năm 1999;

    Bệnh nhân 194 là nữ, sinh năm 1978.

    Bộ Y tế cho biết sẽ cập nhật sớm thông tin về các bệnh nhân này.

    Bộ Y tế cũng đính chính thông tin liên quan đến ca bệnh 184 và 185.

    Theo Bộ Y tế, do sai sót trong khâu thu thập và cập nhật thông tin, nên trong bản thông tin báo chí phát hành lúc 18h30 29/3, Bộ Y tế để trùng trường hợp BN184 với trường hợp BN173 đã công bố trước đó và sai chi tiết của BN185. Nên đã gửi thông báo mới về BN184, đồng thời cung cấp thông tin chuẩn về BN185.

    CA BỆNH 184: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An, là nhân viên thuộc bộ phận bán hàng và chuyển phát nước sôi của Công ty TNHH Trường Sinh tại căng tin và các khoa/phòng Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng nhà với 2 trường hợp làm cùng công ty dương tính với vi rút SARS-CoV 2. Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa khỏi khuôn viên bệnh viện. Ngày 28/03/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại BVNĐTƯ cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BVNĐTƯ cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    CA BỆNH 185: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai các ngày từ 15-16/3 và 18-19/3, trong đó có ít nhất 2 lần qua căng tin của bệnh viện để ăn và mua đồ. Ngày 28/03/2020, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV 2, sau đó bệnh nhân được chuyển vào cách ly tại BVNĐTƯ cơ sở Đông Anh. Cùng ngày mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BVNĐTƯ cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

    Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc Covid-19. Riêng tại BV Bạch Mai đã ghi nhận 25 ca mắc Covid-19, trong đó riêng tại Công ty Trường Sinh ghi nhận 15 trường hợp nhân viên tại đây nhiễm virus SARS-CoV-2

    >>  Sự kiện trước đó: Việt Nam ghi nhận 188 trường hợp mắc Covid-19 - Điều trị khỏi cho 25 trường hợp

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    65 trường hợp mắc bệnh Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính - 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt lên

    Vietnamplus cho hay, theo thông tin từ Bộ Y tế lúc 22 giờ ngày 29/3, đến nay đã có 65 trường hợp mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, trong số đó có 53 bệnh nhân đã có kết quả âm tính từ 2-4 lần.


     Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị (Bộ Y tế), ngoài 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện chiều 29/3, hiện diễn biến sức khoẻ của 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển tốt lên.

    Thông tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, đối với 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị nên hiện sức khoẻ đã có nhiều tiến triển tốt lên. Đáng chú ý, 1 bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm 28/3, bệnh nhân người Anh đang tiến triển khá hơn và các bác sỹ đang cân nhắc giảm chế độ máy thở; 01 bệnh nhân chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 10 đang khá lên, hy vọng cai dần ECMO.

    [Dịch Covid-19 ngày 30/3] Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới, tất cả đều từ Bệnh viện Bạch Mai - 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt lên - Ảnh 2.

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.vietnamplus.vn/65-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt

    Theo Tiền phong, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt để phòng, chống Covid-19 lây lan trên địa bàn thành phố.

    [Dịch Covid-19 ngày 30/3] 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt lên - Nhiều chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

    (Nguồn: LINH ANH - TRƯỜNG PHONG/Tiền phong)

    Thông tin được dẫn từ nguồn https://www.tienphong.vn/xa-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị đóng cửa vì Covid-19, chủ tiệm nail người Việt dành 12 tiếng mỗi ngày may khẩu trang tặng y bác sĩ và viện dưỡng lão tại Đức

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Những việc cần làm với người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3

    Ngày 29/3, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 9 đề nghị tất cả người dân đã đến Bệnh viện Bach Mai thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu.

    Bệnh viện Bạch Mai được xác định là một trong những ổ dịch có nguy cơ cao nhất nước trong thời điểm này.

    [Dịch Covid-19 ngày 30/3] 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tốt lên - Nhiều chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 1.

    Thông tin được dẫn từ nguồn TTXVN/Vietnamplus https://www.vietnamplus.vn/nhu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận 188 trường hợp mắc Covid-19 - Điều trị khỏi cho 25 trường hợp

    Theo số liệu cập nhật lúc 21h ngày 29/3 của Bộ Y tế, Việt Nam có 188 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi cho 25 người. Trong số 25 người này có 16 người ở giai đoạn 1 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) và 9 người ở giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 đến 29/3).

    [Dịch Covid-19 ngày  30/3] Nhiều chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại