Biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân bây giờ ra sao?

Đình Thức |

Quần thể biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân (Đà Nẵng) chưa được tháo dỡ hoàn toàn, chính quyền địa phương chưa thể gặp được chủ nhân để yêu cầu hoàn tất tháo dỡ.

Nhiều công trình còn nguyên vẹn

Cuối năm 2014, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện 2 công trình biệt thự trái phép của ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty vàng Phước Minh (Quảng Nam) xây dựng trái phép tại chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc).

Biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Người bảo vệ của khu biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân

UBND quận Liên Chiểu cùng chính quyền Đà Nẵng đã vào cuộc và yêu cầu chủ nhân 2 biệt thự phải lập tức tháo dỡ, trả lại nguyên trạng đất rừng Hải Vân.

Thiếu tướng Phan Như Thạch ngay sau đó đã phá dỡ biệt thự theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Căn biệt thự của Thiếu tướng Phan Như Thạch đã được tháo dỡ theo yêu cầu

Tuy nhiên, đại gia vàng Ngô Văn Quang nhiều lần làm đơn xin giữ lại biệt thự để xây dựng khu du lịch sinh thái. Yêu cầu này bị bác bỏ và ông Quang xin tự tháo dỡ bắt đầu từ tháng 3/2015. Mặc dù vậy, đại gia vàng này liên tục nêu lý do thiếu nhân công, tài sản lớn để xin gia hạn thời gian tháo dỡ.

Biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Cánh cổng sắt đóng kín mít không cho người lạ vào bên trong

Ngày 2/3, PV có mặt tại khu vực biệt thự của ông Ngô Văn Quang ở đồi Chim Chim, thuộc núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc).

Toàn thể khu biệt thự vẫn được bao quanh bởi dãy hàng rào bằng bê tông dài hàng trăm mét, cao hơn 2,5m. Dãy bờ tường này cũng là một trong những công trình xây dựng trái phép được yêu cầu tháo dỡ.

Cảnh cổng bê tông đập bỏ trước đó được thay thế bằng cánh cổng sắt kiên cố. Phía sau cánh cửa là chòi ở của người bảo vệ cùng đàn chó dữ hơn 10 con.

Biệt thự trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân bây giờ ra sao? - Ảnh 4.

Một công trình bằng gỗ vẫn còn nguyên vẹn trong khu biệt thự

"Ông Quang lâu rồi không lên đây. Ông ấy phá bỏ hết rồi còn gì nữa đâu. Chỉ còn mấy cái nhà gỗ, ông ấy xin giữ lại để chứa đồ quý hiếm", người bảo vệ nói.

Theo quan sát của PV từ bên ngoài, khuôn viên biệt phủ vẫn còn đến 4 căn nhà gỗ nguyên vẹn. Bên cạnh đó là một số căn nhà lục giác chỉ mới tháo dỡ phần ngói. Một số công trình bằng bê tông vẫn còn nguyên. Các bức tượng phù điêu chạm trổ tinh xảo vẫn được dựng trong các khung gỗ bọc kính đặt ở nhiều nơi.

"Không để kéo dài dây dưa thêm"

Trao đổi với PV, ông Đặng Công Chúng, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho hay, việc ông Quang chưa hoàn tất việc tháo dỡ là sự thật.

Theo ông Chúng, ông Quang xin tận dụng lại 2 căn nhà cấp 4 để chất chứa và bảo quản những tài sản dễ vỡ, có giá trị đã tháo dỡ và để tránh thời tiết mưa gió.

Ông Chúng cũng cho biết, ông Quang đang tìm địa điểm mới để di chuyển tài sản và hoàn tất việc tháo dỡ.

"Các cơ quan chức năng của quận vẫn đang theo dõi việc tháo dỡ. Ông Quang xây biệt thự trái phép trên núi Hải Vân là sai hoàn toàn. UBND quận Liên Chiểu sẽ xử lý nghiêm, nhất định sẽ buộc tháo dỡ.

Thời gian qua, việc tháo dỡ có chậm trễ là vì lý do nhân đạo. Tài sản của ông ấy nhiều nên quận có gia hạn thời gian tháo dỡ để ông ấy có thể chuẩn bị chỗ mới", ông Chúng nói.

Chánh văn phòng quận Liên Chiểu cũng cho biết, vào ngày 23/2 vừa qua đã gửi công văn yêu cầu ông Quang đến làm việc. Buổi làm việc sẽ đề nghị ông Quang đưa ra thời hạn cuối cùng để hoàn thành tháo dỡ.

"Chúng tôi hẹn nhưng ông Quang bận. Ông ấy trao đổi qua điện thoại rằng đang ở Hà Nội không về kịp.

Tuần sau, chúng tôi sẽ mời lại một lần sau cuối. Nếu ông ấy không đến thì chúng tôi sẽ tháo dỡ các công trình còn lại. Ông ấy sẽ phải chịu chi phí.

Nếu ông ấy đến thì phải đưa ra thời hạn hoàn thành tháo dỡ chứ không để kéo dài dây dưa thêm", ông Chúng khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại