Biên giới Triều - Hàn: Seoul dừng phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên

Tất Đạt |

Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, từ rạng sáng ngày hôm nay (23/4), nước này đã dừng phát thanh tuyên truyền ở khu vực biên giới với Triều Tiên.

Đây được coi là động thái thiết lập bầu không khí hòa bình với Bình Nhưỡng trước thềm hội nghị Thượng đỉnh liên Triều được tổ chức vào ngày 27 tới đây.

Ở phía bên kia biên giới, Triều Tiên cũng có hệ thống phát thanh tuyên truyền. Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc chưa thể xác nhận liệu Triều Tiên đã ngừng hoạt động này hay chưa. Hồi tháng 2 vừa qua, Bình Nhưỡng đã giảm âm lượng các loa tuyên truyền sau lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở PyeongChang.

"Chúng tôi hi vọng quyết định này sẽ giúp cả hai miền bán đảo dừng công kích lẫn nhau, bắt đầu xây dựng nền tảng hòa bình và tạo một khởi đầu mới," đại diện Hàn Quốc cho biết.

Liệu hệ thống loa tuyên truyền này có tiếp tục hoạt động sau cuộc gặp thượng đỉnh hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua các chương trình phát thanh của Hàn Quốc ở biên giới - bao gồm tin tức, nhạc pop Hàn Quốc và những thông tin chỉ trích chính quyền Triều Tiên - ngưng hoạt động.

Trước đó, hệ thống tuyên truyền đã dừng vào hồi giữa năm 2015 và bắt đầu trở lại vào tháng 1/2016 sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4.

Bình Nhưỡng sau đó thực hiện thêm hai lần thử hạt nhân với cường độ ngày càng gia tăng, lần cuối cùng là vào tháng 9/2017 vừa qua.

Hai miền bán đảo đang gấp rút chuẩn bị cho kì thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới.

Quan chức hai bên tại làng đình chiến ở Bàn Môn Điếm hiện đang thảo luận những chi tiết cuối cùng cho vấn đề đảm bảo an ninh và thông báo truyền thông trong nước và quốc tế.

Ngày 21/4 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ dừng các hoạt động thử tên lửa và vũ khí hạt nhân, đóng băng các chương trình hạt nhân vì mục đích phát triển kinh tế và thúc đẩy hòa bình.

Theo dự định, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong vài tuần tới.

"Chúng ta sẽ biết chuyện Triều Tiên sẽ đi tới đâu. Có thể mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, có thể không. Thời gian sẽ trả lời," ông Trump viết trên Twitter.

Hàn Quốc: Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại