Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo xác minh, xử lý vụ Giám đốc Sở tát lái xe

Hoàng Đan |

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hành hung tài xế từ hôm 1/8.

Vào tối 13/7, trong chuyến đi công tác Nghệ An, vì anh Vũ Hàm Linh (tài xế của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình) lái xe đi nhầm đường nên ông Vũ Đức Dũng (Giám đốc Sở) đã có hành vi tát anh này.

Trao đổi với PV vào chiều 7/8, đại diện Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh và Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc từ ngày 1/8, tuy nhiên, chưa có kết luận cuối cùng.

Sau khi có kết luận, nếu có sai phạm của cán bộ, Tỉnh ủy sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định và thông báo cụ thể đến các cơ quan báo chí.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, ngày 2/8, đoàn kiểm tra của Ủy ban đã công bố việc kiểm tra đối với sự việc liên quan đến ông Vũ Đức Dũng có hành vi hành hung lái xe và đoàn kiểm tra của Ủy ban đang tiến xác minh làm rõ sự việc.

Hiện tại, đoàn kiểm tra đã mời các bên có liên quan làm việc để xác minh rõ, sau khi có kết luận sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình cũng xác nhận, hiện đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang làm rõ sự việc của ông Dũng.

Trước đó, Giám đốc Sở KH&CN Ninh Bình Vũ Đức Dũng khi trao đổi với PV cho biết, hành vi tát lái xe của mình là sai và tại cuộc họp kiểm điểm của Sở, ông đã trực tiếp xin lỗi lái xe.

"Lúc đó, tôi yêu cầu lái xe dừng lại cho xuống và lái xe đã dừng lại, tôi xuống đi bộ. Sau đó, lái xe có chạy theo ôm tôi, kéo lại và bảo "em xin anh" thì tôi nói "thôi kệ anh, chú lái vậy anh không đi nữa".

Lái xe sau đấy nói một số câu, trong đó, có từ khó nghe nên tôi quay lại tát lái xe một cái nhưng anh này đưa tay ra đỡ được, không vấn đề gì... rồi tôi đi tiếp.

Khi đi công tác về cơ quan, tôi đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi và sau đó thấy dù thế nào thì hành vi của mình cũng không được nên tôi đã mời tập thể lãnh đạo Sở, Ban Chi ủy lên báo cáo, nêu rõ hành vi của tôi là sai, đến mức nào thì các đồng chí xem xét, xử lý kỷ luật.

Tôi cũng để đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc điều hành xử lý vấn đề đó", ông Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh thêm: "Thực tế, hôm đó trước mặt tất cả mọi người tôi đã trực tiếp xin lỗi lái xe và sau đó, tập thể họp cho rằng sự việc nhỏ nhưng yêu cầu tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được như thế nữa.

Tôi với lái xe sau đó vẫn bình thường và hiện lái xe vẫn chở tôi đi làm bình thường".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại