Bí thư Nguyễn Xuân Anh giữ đúng lời hứa với người dân bãi rác

Bảo Ngọc |

Lần thứ 2 đi thị sát bãi rác Khánh Sơn để kiểm tra lại tình hình, ông Nguyễn Xuân Anh hoàn toàn hài lòng vì môi trường ô nhiễm và kiến nghị của người dân đã được giải quyết.

Ngày 17-5, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi kiểm tra đột xuất công tác xử lý môi trường tại bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Đây là nơi mà ông Nguyễn Xuân Anh có buổi thị sát đầu tiên ngay sau khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 23-10-2015.

Trong lần thị sát đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Anh, hàng trăm người dân, hộ gia đình sống xung quanh bãi rác đã đến chặn xe ra vào bãi rác. Họ cũng gặp trực tiếp ông Nguyễn Xuân Anh để bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm tại khu vực này.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh giữ đúng lời hứa với người dân bãi rác - Ảnh 1.

Người dân Khánh Sơn phản ánh ô nhiễm ở bãi rác với ông Nguyễn Xuân Anh tại chuyến thị sát tháng 10-2015

Người dân bãi rác Khánh Sơn đã đề đạt nguyện vọng, yêu cầu đóng cửa bãi rác và các nhà máy xử lý rác vì để tình trạng ô nhiễm kéo dài, bốc mùi hôi thối khiến họ không thể chịu đựng được.

Tại buổi thị sát ngày 23-10, ông Nguyễn Xuân Anh đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân. Bí thư Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường, các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết tình trạng ô nhiễm ở đây.

"Tôi hứa sẽ giải quyết tình trạng này. Đà Nẵng xây dựng thành phố đáng sống, môi trường trong sạch. Ai đến cũng khen là xanh, sạch, đẹp mà họ không thể ngờ ở vùng ngoại ô ô nhiễm nặng như vậy. Thành phố sẽ giải quyết nhưng bà con nên cho thời gian", ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Sau 6 tháng từ buổi làm việc ngay trên bãi rác, ông Nguyễn Xuân Anh đã lần thứ 2 thị sát bãi rác để kiểm tra tình hình giải quyết điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh giữ đúng lời hứa với người dân bãi rác - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Anh đến bãi rác lần thứ 2 trong 6 tháng

Ông Dương Thành Thị, Phó Bí thư thường trực quận Liên Chiểu cho biết, nhiều tháng qua bãi rác đã không còn ô nhiễm, không còn mùi hôi.

"Người dân không còn phàn nàn, không còn chặn xe như trước nữa. Bữa nay Bí thư đi kiểm tra họ cũng không còn đòi gặp để phản ánh nữa", ông Thị nói.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Xuân Anh biểu dương nỗ lực của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Sở Tài nguyên môi trường, quận Liên Chiểu đã nhanh chóng xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho biết thành phố đang có kế hoạch xây dựng bãi rác mới để thay thế bãi rác Khánh Sơn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành quy hoạch và năm 2017 sẽ kêu gọi đầu tư.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh giữ đúng lời hứa với người dân bãi rác - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Anh đã giải quyết các kiến nghị của người dân Khánh Sơn sau 6 tháng

Đà Nẵng cũng sẽ có thêm nhiều nhà máy xử lý rác thải với mục tiêu 90% rác thải được xử lý hoàn toàn.

"Bãi rác Khánh Sơn sẽ được đầu tư xây dựng thành công viên, trồng cây xanh. Đây là vị trí nằm trên tuyến đường du lịch của thành phố nên rất quan trọng. Dự án này là một trong những dự án trọng điểm của thành phố.

Tuy nhiên, dự án cũng phải cần có thời gian để giải quyết dứt điểm.

Những yêu cầu chính đáng của người dân Khánh Sơn ở lần tiếp xúc trước cũng đác được giải quyết như cung cấp nước sạch miễn phí, mua bảo hiểm cho toàn bộ bà con trong bán kính 1km quanh bãi rác.

Tôi đã ghi nhận ý kiến của bà con và tôi đã giải quyết tất cả yêu cầu chính đáng của người dân bãi rác", Bí thư Xuân Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại