Bí thư Đà Nẵng nói về vấn đề chống tham nhũng qua vụ khởi tố ông Đinh La Thăng

Bảo Bình |

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã dành nhiều thời gian nói về công tác phòng chống tham nhũng, vấn đề mà cử tri đang rất quan tâm.

Ngày 12/12, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà.

Đây là lần đầu tiên ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tham gia tiếp xúc cử tri trong cương vị là đại biểu đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Thọ Truyền cho rằng luật Phòng chống tham nhũng chưa nghiêm nên thời gian qua các vụ tham nhũng đưa ra xử lý nhưng việc thu hồi tài sản chưa nhiều.

Cử tri Lê Thế Bảy (quận Sơn Trà) cũng cho rằng việc xử lý tài sản tham ô hiện nay không hiệu quả.

Nếu không xử lý nghiêm sẽ xảy ra tình trạng "hy sinh đời bố, cũng cố đời con". "Tức ông bố sẽ tận dùng thời gian làm lãnh đạo để vơ vét. Nếu không may ông bố đó bị phát hiện, xử lý thì tài sản trên con cháu hưởng", báo Zing.vn ghi lời ông Bảy.

Bí thư Đà Nẵng nói về vấn đề chống tham nhũng qua vụ khởi tố ông Đinh La Thăng - Ảnh 1.

Bí thư Trương Quang Nghĩa trong buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời về vấn đề này trước cử tri, ông Nghĩa cho biết Quốc hội sẽ có những báo cáo, đánh giá về kết quả phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, những quy định chưa chặt chẽ sẽ được tiếp tục hoàn thiện. Quan điểm của Đảng, Nhà nước là không có "vùng cấm" trong công tác phòng chống tham nhũng.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều vấn đề phải tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng hiện mới đạt chưa tới 10%. 

Đây là một hạn chế rất lớn, và chính khả năng thu hồi tài sản tham nhũng cũng phản ảnh tính minh bạch về tài sản cá nhân. Hiện rất khó kiểm soát tài sản cá nhân của cán bộ, công chức.

"Đó cũng là cái gốc gác, cái nguyên nhân dẫn đến tham nhũng nhiều như thế!", ông Trương Quang Nghĩa nói.

"Trong tuần vừa rồi có một vụ án rất lớn là khởi tố ông Đinh La Thăng. Qua vụ này, tôi nghĩ phần nào đó cử tri cũng thấy được quyết tâm của TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ và chừng mực nào đó thì cử tri cũng sẽ tin tưởng hơn về quyết tâm của Đảng đối với phòng chống tham nhũng!", báo Infonet ghi lời ông Nghĩa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại