Bị tâm thần, vác dao đuổi chém chị gái và chị dâu

Mạnh Hùng |

Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lại Minh Dũng (SN 1974, trú tại Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, trước khi xảy ra vụ án, Lại Minh Dũng sinh sống cùng chị gái là Lại Minh Lý (SN 1963) và chị dâu Mai Thị Tuyết Thanh (SN 1960) tại nhà riêng ở chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.

Trong quá trình sinh sống, Dũng phát sinh mâu thuẫn với hai chị của mình.

Đến ngày 25/2/2015, Lại Minh Dũng bỏ nhà đi lang thang, đến khoảng hơn 3h sáng 26/5/2015 về nhà rồi nằm ngủ dưới sàn nhà tầng 1.

Đến khoảng 19h tối cùng ngày, Dũng ngủ dậy thấy chị Lý đang nằm trên giường xem ti vi, y nảy sinh ý định dùng dao chém chị gái. Nghĩ là làm, Dũng vào bếp lấy con dao phay ra chém vào đầu chị Lý.

Bị em trai chém bất ngờ, chị Lý bật dậy hô hét nên con gái ngồi học gần đó chạy lại can.

Ngay sau đó, chị Lý đã bỏ chạy và gọi chị Thanh lúc đó đang ở trên tầng 2. Dũng tiếp tục đuổi theo để chém chị Lý. Dũng đạp đổ chiếc xe máy gần đó làm xăng chảy ra, rồi lấy bật lửa châm đốt.

Chị Thanh nghe tiếng kêu của chị Lý chạy xuống thấy xe cháy nên định lôi xe dập lửa nhưng bị Dũng ngăn lại, rồi anh ta tiếp tục vứt thêm chăn gối vào đám lửa để cháy to hơn.

Lúc này, chị Thanh nghe tiếng hai cháu ngoại đang ở trên tầng gọi nên chạy lên đưa cháu ra ngoài nhưng khi xuống cầu thang vướng vào chiếc xe máy khác bị ngã.

Dũng sẵn bực tức từ trước với chị dâu nên chạy vào bếp lấy chai bia ra đập vào đầu chị Thanh. Sau đó Dũng chạy lên tầng để tự sát nhưng bất thành.

Lại Minh Dũng được cơ quan chức năng xác định bị tâm thần nhẹ nhưng không phải bắt buộc điều trị.

Tại toà hôm nay, bị cáo Lại Minh Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình chỉ xin giảm nhẹ hình phạt vì bệnh tật nên đôi khi không nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.

Cũng tại phiên tòa, cả hai chị của Dũng đều không yêu cầu bị cáo bồi thường và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho em.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tinh tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo biết ăn năn hối hận, bản thân bị cáo bị tâm thần nhẹ và cả hai bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên quyết định tuyên phạt bị cáo Lại Minh Dũng mức án và tội danh trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại