Mâu thuẫn việc gửi xe, gọi "cứu viện" đến rồi lao vào dùng dao chém người

Minh Toàn |

Tùng đến bãi để gửi xe về quê thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thông. Tùng gọi cho Hùng và em ruột là Tiến cầm dao đến chém anh Thông trọng thương, gục tại chỗ.

Ngày 23/12, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Lê Văn Tùng (24 tuổi) và Nguyễn Việt Hùng (23 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là anh Lê Chiêu Thông (58 tuổi, ngụ Q.11).

Ngày 19/12, Tùng mang xe máy tới bãi xe ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú để gửi xe máy đi về quê. Khi vừa mang xe vào gửi thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thông về việc để xe.

Tùng ra ngoài điện thoại cho Hùng và Lê Minh Tiến (21 tuổi, là em ruột của Tùng) mang theo dao tới bãi xe. Khi Hùng và Tiến vừa tới bãi xe, Tùng liền cầm dao chém tới tấp anh Thông. Anh Thông hô hoán cho mọi người rồi gục tại chỗ, nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ chạy.

Người dân phát hiện nhanh chóng đưa anh Thông đi cấp cứu tại bệnh viện Q.11. Đồng thời, báo cho Công an đia phương.

Nhận tin báo, Công an Q.Tân Phú đã có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét nhóm đối tượng.

Phía bệnh viện cho biết, anh Thông bị 1 vết chém vào phần sau gáy dài khoảng 10cm, 1 vết thương ở cẳng tay trái dài khoảng 10cm và 2 vết thương trên phần lưng bên trái dài khoảng 20cm.

Xác định tính chất vụ việc, Công an đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ đối tượng Tùng và Hùng để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại