Bị radar Nga ở Syria "vạch mặt": F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn?

Bình Nguyên |

Các máy bay chiến đấu của KQ Israel nổi rõ mồn một trên màn hình radar của phòng không Nga triển khai ở Latakia, mọi đường bay đều nằm trong lòng bàn tay người Nga.

Radar của S-400 Nga ở Syria thấy rõ mọi máy bay Israel

Những bức ảnh mới được truyền thông Nga công bố gần đây cho thấy các radar của Nga triển khai ở Syria nắm rất rõ hoạt động của mọi máy bay chiến đấu của KQ Israel cũng như của Mỹ hay bất cứ quốc gia nào hoạt động trên khu vực.

Có thể thấy, các tham số mục tiêu hiển thị đầy đủ trước mắt các trắc thủ radar Nga. Trong đó các đường bay màu xanh lá cây là của máy bay dân sự, màu đỏ là của Không quân Syria và không quân Nga còn màu vàng là các mục tiêu bay của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là thù địch.

photo-1

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: Không quân Israel nhận trái đắng và tổn thất đau đớn? - Ảnh 3.

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn? - Ảnh 3.

Màn hình radar của phòng không Nga hiển thị tình báo trên không ở Syria.

Như đã biết, Nga triển khai ít nhất 3-4 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 ở Syria, trong đó chỉ riêng tại căn cứ không quân Khmeimim là không dưới 2 tổ hợp, và điều này được chứng minh bởi một video được thực hiện bởi Kênh Truyền hình Ngôi sao của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo đó, có thể thấy rõ ít nhất 2 radar cảnh giới nhìn vòng mọi độ cao 96L6 của 2 tổ hợp tên lửa S-400 khác nhau triển khai tại đây. Bên cạnh đó, một video khác của kênh truyền hình RT (Nga) cho thấy radar cảnh giới nhìn vòng 91N6 cũng theo chân S-400 sang Syria.

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn? - Ảnh 4.

Như vậy là S-400 tham chiến ở Syria với đầy đủ các thành phần mạnh nhất của mình từ radar chiếu xạ 92N2, radar cảnh giới nhìn vòng mọi độ cao 96L6, radar cảnh giới nhìn vòng tầm siêu xa 91N6 cho tới các xe bệ phóng tên lửa S-400 cùng những cận vệ là các tổ hợp pháo- tên lửa phòng không Pantsir-S1 (hoặc Pantsir-S2).

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn? - Ảnh 5.

Trong đó các radar 96L6 và 91N6 đều có tầm trinh sát tối đa rất lớn, lần lượt là tới 300km (hoặc hơn) và tới 600km. Với vị trí nằm ở Khmeimim, một tổ hợp radar 91N6 có khả năng bao quát toàn bộ không phận Syria và vươn sâu xuống phía Nam, theo dõi gần như toàn bộ không phận Israel.

Theo các chuyên gia phòng không, ngoài khả năng vạch mặt những mục tiêu thông thường thì cả radar 96L6 lẫn 91N6 đều có khả năng bắt các mục tiêu tàng hình, trong đó 91N6 có thể phát hiện các máy bay thế hệ 5 từ cự ly khoảng 150km và tên lửa đường đạn (bay ở tốc độ 4.800km/h và có diện tích phản xạ radar hiệu dụng 0,4m2) từ cự ly 230km.

Do vậy, các vụ tập kích đường không (bằng máy bay hay tên lửa hành trình) của Israel hay Mỹ và liên quân vào Syria nhiều khả năng là phòng không Nga biết rất rõ, nhưng vì đại cục, tên lửa S-400 của họ đã không khai hỏa để tránh gây leo thang căng thẳng. Vì thế, ai đó nói S-400 Nga bất lực trước các đòn tập kích nói trên là chưa thỏa đáng.

Nghi vấn Nga cung cấp tình báo trên không cho tên lửa Syria bắn hạ F-16 Israel?

Tiêm kích F-16 của KQ Israel không phải là máy bay tàng hình thế hệ 5, mà cho dù là nó có khả năng tàng hình đi chăng nữa thì cũng khó thoát khỏi sự theo dõi của radar Nga triển khai ở Syria.

Hơn nữa, có từ 6-8 tổ hợp radar cảnh giới tầm xa như 96L6 và 91N6 (mỗi tổ hợp S-400 có 2 radar) thì phòng không Nga hoàn toàn đủ khả năng giám sát bầu trời Syria 24/24 giờ mỗi ngày, 365 ngày/năm, không một phút ngưng nghỉ. Vì thế tình báo trên không ở Syria được Nga nắm rất rõ trong lòng bàn tay.

Mặc dù vụ tiêm kích F-16 của Không quân Israel bị bắn rơi hôm qua 10/02/2018 không phải do Nga thực hiện (giới chức Israel cũng đã khẳng định điều này) nhưng vẫn có những nghi vấn cho rằng phòng không Nga đã cung cấp tình báo bay cho phòng không Syria để các đơn vị tên lửa của họ chuyển cấp kịp thời tiêu diệt.

Và một khi nắm được đường bay cùng các tham số như độ cao, tốc độ và kiểu loại thì ngay cả các tổ hợp tên lửa bị đánh giá là cổ lỗ sĩ như S-75 Dvina (SA-2), S-125 Pechora (SA-3), S-200 (SA-5) hay tổ hợp được mệnh danh là "ba ngòn tay tử thần" Kub của phòng không Syria cũng thừa sức bắn hạ tiêm kích F-16 của Israel.

Đó là chưa nói tới các tổ hợp tên lửa hiện đại hơn như Buk-M2 hay Pantsir-S1 còn có khả năng bắn hạ mục tiêu vượt trội hơn nữa.

Trên thực tế, hôm qua, lực lượng phòng không Syria đã đánh một trận hiệp đồng đẹp mắt với sự tham gia cùng lúc của nhiều loại tên lửa phòng không. Ngoài chiếc F-16 bị bắn rơi, South Front cho biết còn 2 chiến đấu cơ khác, trong đó có 1 tiêm kích F-15 của KQ Israel bị tên lửa phòng không Syria bắn trúng, gây hư hại.

Vẫn chưa thể khẳng định loại tên lửa nào đã bắn hạ chiếc F-16 xấu số kể trên nhưng có những bằng chứng cho thấy S-125 Pechora và Kub đã phóng đạn.

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn? - Ảnh 6.

Mảnh vỡ được cho là của 1 phần quả đạn tên lửa phòng không S-125 Syria rơi trong lãnh thổ Israel hôm qua 10/02/2018.

Bị radar Nga ở Syria vạch mặt: F-16 KQ Israel gục ngã đau đớn? - Ảnh 7.

Mảnh vỡ được cho là của 1 phần quả đạn tên lửa phòng không Kub Syria rơi trong lãnh thổ Li-băng hôm qua 10/02/2018.

Tên lửa phòng không S-400, gồm cả radar cảnh giới nhìn vòng tầm siêu xa 91N6E và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga triển khai ở Khmeimim, Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại