Bí mật trong chiếc balo của người đàn ông lạ mặt

Vân Khuê |

Ngày 25-2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 24 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng 5h ngày 23-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an và Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe khách tỉnh Cao Bằng thuộc phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, đã phát hiện một đối tượng đi bộ từ trong bến xe hướng ra cổng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bí mật trong chiếc balo của người đàn ông lạ mặt - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc balo đối tượng đang đeo trên người có 24 bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Khà A Sùng (SN 1987, trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Bước đầu Sùng khai nhận đang vận chuyển ma túy đến thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để tiêu thụ. Qua kiểm đếm, tang vật được lực lượng chức năng thu giữ có 24 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Minh Phương (SN 1974, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Phương khai nhận khoảng 10h ngày 22-2, Khà A Sùng đã gọi điện thoại cho Phương hẹn ngày 23-2 mang “hàng” đến Cao Bằng bán. Phương còn khai nhận trước đó vào tháng 6-2018, Sùng đã bán cho Phương 8 bánh heroin với giá 180 triệu/bánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại