[Nóng] Điều tra nghi án cha giết con gái 8 tuổi, bỏ xác vào túi xách ném xuống sông Hàn phi tang

Đình Thức – Nam Hà |

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nghi án cha giết con gái 8 tuổi rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang.

Trưa 25-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết sau 26 giờ truy xét, công an đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nghi phạm trong vụ án giết con ruột rồi vứt xuống sông Hàn phi tang.

Thông tin ban đầu, tháng 3/2018, Hời ly dị với vợ là Lê Thị H (SN 1981, trú tỉnh Thái Bình), lúc này cả hai có con chung là cháu Nh.

[Nóng] Điều tra nghi án cha giết con gái 8 tuổi, bỏ xác vào túi xách ném xuống sông Hàn phi tang - Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Văn Hời

Sau khi ly dị, Hời đưa cháu Nh vào Đà Nẵng sinh sống và gửi cháu tại một ngôi chùa. Đến đầu năm 2019, Hời đón cháu Nh về sống chung cùng với người yêu của Hời là Li Chi Won (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

[Nóng] Điều tra nghi án cha giết con gái 8 tuổi, bỏ xác vào túi xách ném xuống sông Hàn phi tang - Ảnh 2.

Lực lượng điều tra đang tiếp tục đấu tranh với Hời, xác định vị trí, tìm kiếm thi thể cháu Nh.

Cũng trong thời gian này, vợ cũ thường xuyên gọi điện cho Hời tỏ thái độ ghen tuông và phản ánh việc sinh hoạt hằng ngày giữa con gái và Hời. Sau đó, người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc.

Bực tức, khoảng 14h chiều ngày 1/2, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết, sau đó nghi phạm bỏ thi thể con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước, để phi tang.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục đấu tranh với Hời, xác định tìm kiếm thi thể của cháu Nh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại