“Bi kịch” của tuyển Trung Quốc: Thắng trận vẫn bị chê tơi tả, không sáng cửa dự World Cup bằng Việt Nam

Linh Đan |

Tuyển Trung Quốc vừa có được chiến thắng 2-0 trước Việt Nam. Nhưng ngạc nhiên thay, đội bóng này vẫn phải nhận không ít lời chê trách.

“Kỹ năng chơi chân của các cầu thủ Trung Quốc, từ cản phá, khống chế và chuyền bóng đều không bằng tuyển Việt Nam. Đối đầu Việt Nam, kỹ thuật cá nhân của tuyển Trung Quốc có vẻ khá thô”.

Đó chỉ là một trong số nhiều nhận xét trên tờ Sohu (Trung Quốc) với nội dung chê trách màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu hôm 10/10 với Việt Nam.

Thậm chí, ngay cả tiền đạo kỳ cựu như Wu Lei, dù đã lập công ấn định tỉ số 2-0 nhưng vẫn không tránh được việc bị chỉ trích.

“Mặc dù Wu Lei đã ghi bàn trong trận đấu này nhưng anh ấy cũng bộc lộ rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như kỹ thuật thô và kỹ năng cơ bản kém. Chúng ta không thể dựa vào những ông già ở độ tuổi 30 để chơi bóng nữa. Những người trẻ phải được trao cơ hội nhiều hơn.

Trên thực tế, đội tuyển Trung Quốc không thể chiếm thế thượng phong, tấn công bất cẩn, không dám mạnh dạn chuyền bóng về phía trước, nhiều lần để đối phương xâm nhập vòng cấm trong sự lúng túng của hàng thủ” , một cây viết của Sohu đưa ra nhận xét.

“Bi kịch” của tuyển Trung Quốc: Thắng trận vẫn bị chê tơi tả, không sáng cửa dự World Cup bằng Việt Nam - Ảnh 2.

Wu Lei là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử tuyển Trung Quốc với 31 bàn thắng. Tuy nhiên anh vẫn phải chịu nhiều chỉ trích sau trận đấu với Việt Nam dù vừa ghi bàn.

Trong một bài viết khác trên Sohu, tuyển Việt Nam được ví von giống như tuyển Nhật Bản phiên bản 2, với khả năng kiểm soát bóng và chuyền tốt chủ động; còn phía tuyển Trung Quốc lại bị chỉ trích bởi đội hình gồm nhiều cầu thủ luống tuổi, có độ tuổi trung bình lên đến 29,5.

Ngoài ra, cây bút của Sohu cũng phân tích thêm: “Đội tuyển Trung Quốc không còn dám cầm bóng trước một đối thủ như vậy, mà chính xác hơn là không cầm bóng nổi. Khả năng kiểm soát bóng và pressing của tuyển Việt Nam rất đáng nể. Dễ dàng nhận thấy họ đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây”.

“Bi kịch” của tuyển Trung Quốc: Thắng trận vẫn bị chê tơi tả, không sáng cửa dự World Cup bằng Việt Nam - Ảnh 3.

Đội tuyển Trung Quốc chỉ kiểm soát 37% trước Việt Nam dù được thi đấu trên sân nhà.

Thậm chí, một bài viết của Sohu còn nhận định tuyển Việt Nam sáng cửa dự World Cup hơn tuyển Trung Quốc:

“Xem hết trận đấu này, có thể thấy có sự chênh lệch giữa kỹ năng cơ bản giữa hai đội. Một nửa số cầu thủ chủ chốt của Việt Nam đã chơi quá tốt. Tôi tin rằng Việt Nam sáng cửa dự World Cup hơn tuyển Trung Quốc.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam đến khi các cầu thủ trẻ mất tập trung và mắc sai lầm trong hiệp 2. Trong khi đó, cầu thủ Trung Quốc có tinh thần chiến đấu nhưng kỹ năng và mảng miếng phối hợp thì còn phải rèn giũa thêm nhiều”.

“Bi kịch” của tuyển Trung Quốc: Thắng trận vẫn bị chê tơi tả, không sáng cửa dự World Cup bằng Việt Nam - Ảnh 4.

Nếu các trọng tài mạnh tay hơn, có thể tuyển Trung Quốc đã phải nhận thêm những thẻ phạt bởi lối đá quyết liệt của mình.

Không chỉ các cầu thủ, HLV Alexsandar Jankovic của đội tuyển Trung Quốc cũng phải nhận chỉ trích.

Nhiều ý kiến từ truyền thông Trung Quốc cho rằng chiến lược gia này đã bảo thủ, không dám mạnh dạn dùng những cầu thủ sung sức như tiền vệ Gao Tianyi và tiền đạo Xie Weijun (đều 25 tuổi). Thay vào đó, HLV Jankovic vẫn sử dụng những lão tướng như Wu Lei (32 tuổi), Tan Long (35 tuổi) hay Wu Xi (34 tuổi).

“Bi kịch” của tuyển Trung Quốc: Thắng trận vẫn bị chê tơi tả, không sáng cửa dự World Cup bằng Việt Nam - Ảnh 5.

HLV Jankovic vẫn chưa thể khiến người hâm mộ Trung Quốc hài lòng.

Rõ ràng có thể thấy thắng lợi trước tuyển Việt Nam dù có phần nào giúp tuyển Trung Quốc giảm nhẹ áp lực, tuy nhiên đội bóng này vẫn chưa thể đáp ứng được những gì mà người hâm mộ kỳ vọng.

Và nếu trong trận giao hữu với Uzbekistan vào ngày 16/10 tới, đội tuyển Trung Quốc không có được màn trình diễn tốt, những chỉ trích có thể sẽ còn được nhân lên gấp nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại