HLV Troussier dùng "bài HAGL", đội tuyển Việt Nam coi chừng lại thất bại trước Thái Lan

Ngô Trà |

Trận thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc để lại khá nhiều bình luận trái chiều. Nhưng nói gì đi nữa, kết quả mới là điều đáng nói cuối cùng.

Dù đội nhà thắng trận, song giới chuyên môn và truyền thông Trung Quốc đã có không ít những nhận định có phần bi quan dành cho thầy trò HLV Jankovic. Bất chấp kết quả, màn trình diễn ở hiệp đấu đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc đang bị chỉ trích khá thậm tệ khi tỷ lệ cầm bóng của đội tuyển Việt Nam là cao hơn hẳn, lên đến 65,2%. Bên cạnh đấy, những pha thoát pressing của Tuấn Anh hay khả năng chơi ban chuyền một chạm, giữ bóng chắc của các cầu thủ Việt Nam khiến người hâm mộ Trung Quốc phải "sôi sùng sục".

Quả tình, hiệp đấu đầu tiên của trận đấu trên sân Đại Liên khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam có được cảm giác mãn nhãn, tương tự như cái cách mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... của lứa U19 HAGL lừng lẫy từng chinh phục khán giả nhà gần chục năm về trước.

Tung đến ba cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG là Tuấn Anh, Văn Toàn, Triệu Việt Hưng vào sân ngay từ đầu, HLV Troussier thể hiện rõ ý đồ của mình với lối chơi kiểm soát bóng, sử dụng các đường chuyền ngắn và kỹ thuật cá nhân khá tương đồng với triết lý bóng đá của bầu Đức áp dụng cho HAGL.

Tuy nhiên khi trận đấu bước sang đến hiệp hai, những điểm yếu của đội tuyển Việt Nam dần lộ ra, rõ ràng nhất ở bàn thua đầu tiên - cũng là bàn thua "chí mạng" dành cho các học trò của HLV Troussier.

Năm giây trước khi bóng được Wang Quiming đưa thành công vào lưới của thủ thành Văn Lâm, bên cánh phải của đội tuyển Việt Nam, chính Tuấn Anh là người có pha "bắt bài" không thành công đường chuyền của Dai Weijun về cho Liu Yang, khiến cầu thủ này có đủ thời gian và không gian để thực hiện cú tạt bóng "như đặt" cho Wang Quiming tung ra pha kết thúc một chạm ghi bàn.

HLV Troussier dùng bài HAGL, đội tuyển Việt Nam coi chừng lại thất bại trước Thái Lan - Ảnh 1.

Ở tình huống này, có đến 6 cầu thủ Việt Nam theo kèm và ngăn chặn 3 cầu thủ Trung Quốc trong và ngay trước vòng cấm địa đội nhà, song rốt cuộc cầu thủ số 13 của đội tuyển Trung Quốc vẫn có thể tung ra cú dứt điểm trong tư thế cực kỳ thoải mái. Người nhận nhiệm vụ theo kèm Wang Quiming trong trường hợp này là Đình Bắc - cầu thủ 19 tuổi được HLV Troussier tung vào sân trước đó 10 phút, và ở tình huống này Đình Bắc lại chỉ lững thững, mặc kệ đối thủ băng vào ghi bàn.

Theo thống kê, ở trận đấu này số lượng đường chuyền mà các cầu thủ Việt Nam thực hiện được cao gần gấp đôi đối thủ, song tỷ lệ đường chuyền về lại là khá lớn. Ở bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, tính huống ném biên dẫn đến pha ghi bàn đến từ đường chuyền về lỗi của Trương Tiến Anh, trong khi đó bàn thua thứ hai đến từ đường chuyền về đầy bất cẩn của Hoàng Đức.

Nhận định về tương lai trước mắt của đội tuyển Trung Quốc, tờ Sina nhận định rằng nếu cứ chơi như trận gặp Việt Nam, thầy trò HLV Jankovic sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau đây hơn một tháng: " Trước đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc đã thể hiện khả năng chuyển đổi cơ hội khá tốt. Song trước Thái Lan, thầy trò HLV Jankovic phải có những phương án tấn công tốt hơn nhiều mới có cơ hội, thay vì chỉ dựa vào chiều cao để tận dụng các tình huống cố định ".

Nhận định về đội tuyển Việt Nam, không ít chuyên gia bóng đá Trung Quốc đã trầm trồ rằng các học trò của HLV Troussier chơi bóng như đội B Nhật Bản. Nhưng có một sự thật rõ ràng rằng bóng đá Đông Nam Á thành công ở Nhật Bản, chỉ còn duy nhất Thái Lan.

Mới đây nhất, tiền đạo Thái Lan - Supachok, đã có được bàn thắng thứ 7 cho đội bóng Nhật đang chơi ở J1 League sau 20 trận đấu cùng gần 1.000 phút ra sân. Trước đó, cả Chanathip Songkrasin lẫn Theerathon Bunmathan đều ghi dấu ấn đậm đà ở xứ sở hoa anh đào.

HLV Troussier dùng bài HAGL, đội tuyển Việt Nam coi chừng lại thất bại trước Thái Lan - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển giao khá chơi vơi khi những trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo đang xuống phong độ khá nghiêm trọng, cả Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn đều lần lượt thất bại với những chuyến xuất ngoại của mình, trong khi đó lứa cầu thủ trẻ mà HLV Troussier đặt rất nhiều kỳ vọng lại đang thể hiện sự non nớt hơn là trưởng thành.

HLV Park Hang-seo từng đem lại rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam nói chung, cũng như đội tuyển Việt Nam nói riêng bằng việc trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó ông thầy người Pháp Troussier dường như đang muốn thực hiện một cuộc cách mạng thực sự về mặt lối chơi, song có lẽ với những gì đang có trong tay, ông đang khiến đội tuyển Việt Nam phải "chơi dao" trước đại kình địch Đông Nam Á - Thái Lan. Ngày lấy lại ngôi đầu khu vực từ Thái Lan, xem chừng còn quá xa vời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại