Bị khán giả so sánh, chê bai khi hát "bài tủ" của Khánh Ly, Đức Tuấn lên tiếng

Nguyên Hương |

Hát lại "bài tủ" Ta thấy gì đêm nay của Khánh Ly, Đức Tuấn bị khán giả đánh giá không cao khi nhận xét: "chỉ có Khánh Ly mới hát được ca khúc này".

Bài "Ta thấy gì đêm nay" được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người bạn ấn hành năm 1968, và cố nhạc sĩ cũng là người đầu tiên hát ca khúc này. Sau Trịnh Công Sơn thì phiên bản được đông đảo khán giả yêu mến nhất chính là tiếng hát Khánh Ly.

Ca sĩ Khánh Ly thể hiện ca khúc này hay đến nỗi... hiếm có ca sĩ nào dám "hát lại" và nó gần như đã trở thành "nhạc hiệu" không thể thay thế đối với người yêu nhạc Trịnh.

Thế nhưng, cách đây ít ngày, Đức Tuấn đã phát hành đĩa đơn ca khúc này. Bởi vậy, việc khán giả so sánh phiên bản Đức Tuấn với Khánh Ly là điều không thể tránh khỏi.

Và cũng khó trách khi một số người bình luận rằng, "Đức Tuấn hát ca khúc này nghe không đã", hoặc "chỉ có Khánh Ly mới hát được ca khúc này", hay "Đức Tuấn đã không thể hiện được trọn vẹn tinh thần của bài hát"...

Bị khán giả so sánh, chê bai khi hát bài tủ của Khánh Ly, Đức Tuấn lên tiếng - Ảnh 1.

Không bị bất cứ áp lực nào

Chia sẻ với phóng viên về việc có bị áp lực khi thể hiện lại "bài tủ" của ca sĩ Khánh Ly không, Đức Tuấn bày tỏ: "Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần quay lại với câu hỏi: Tại sao Tuấn làm ca sĩ.

Tuấn hát và hát rất nhiều là một điều hiển nhiên diễn ra hơn 30 năm qua, không vì bất cứ một lý do nào cả. Tuấn sinh ra để hát và để trở thành ca sĩ.

Ở giai đoạn bắt đầu trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cách đây 19 năm, cũng có những lúc, Tuấn đã để lý trí chi phối việc ca hát ít nhiều và sớm nhận ra đó là một sai lầm: Tuấn chỉ là một con robot phát ra những âm thanh theo trend, theo cái cách mà số đông yêu thích chứ không thực sự thăng hoa với cảm xúc của mình.

Thế là Tuấn đã quyết định quay lại vơi bản năng nghệ sĩ của chính mình. Tuyêt đối để trái tim mình dẫn dắt cách hát một cách tận cùng và chân thật nhất.

Chính vì thế khi Tuấn tiếp cận một ca khúc, Tuấn luôn nhìn thấy ở đó môt tác phẩm đẹp đẽ tinh khôi nhất. Một khi Tuấn đã lựa chọn hát ca khúc nào đó thì đó chắc chắn là ca khúc phù hợp tuyệt đối với cảm xúc và thẩm mỹ âm nhạc của Tuấn.

Và khi Tuấn đã hát lên ca khúc đó, Tuấn chỉ còn biết duy nhất một ấn bản của ca khúc đó qua giọng hát Đức Tuấn, không còn nhớ hay quan tâm đên việc ca khúc đó đã từng được ai trình bày và trình bày như thế nào. Đã từ lâu không còn bất cứ áp lực nào có thể tác động được đến cái Tuấn hát và cách Tuấn hát nữa".

Bị khán giả so sánh, chê bai khi hát bài tủ của Khánh Ly, Đức Tuấn lên tiếng - Ảnh 3.

Bìa đĩa đơn mới của Đức Tuấn.

Chắc chắn cô Khánh Ly hát là hay nhất

Bên cạnh đó, Đức Tuấn cũng chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình về nhận xét, đánh giá không cao của khán giả khi so sánh tiếng hát của anh với ca sĩ Khánh Ly.

Anh nói: "Nhận xét đâu có ít thế, nhiều hơn nhiều, dễ thương có, trìu mến có, nghiêm khắc có, thô lỗ cũng có... tất cả chỉ minh chứng cho một điều vô cùng ý nghĩa là: có tồn tại một Đức Tuấn trong tâm trí quý khán giả. Tuấn không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy vui về điều đó.

Tất nhiên Tuấn không thể trả lời cho từng lời nhận xét nên Tuấn chia sẻ tinh thần khi Tuấn thực hiện ca khúc này để mọi người tự có những kết luận cho riêng mình.

Tuấn đã biểu diễn ca khúc này hàng trăm lần ở khắp các không gian sân khấu bằng một tinh thần rực lửa, tái hiện hoàn cảnh ra đời của ca khúc, mà mọi người vẫn có thể dễ dàng tìm thấy trên internet.

Nhưng sau hơn 10 năm, khi Tuấn bắt tay vào thực hiện bản ghi chính thức thì Tuấn có những chuyển biến sâu sắc về mặt tư duy và cảm nhận bài hát.

Chắc chắn cô Khánh Ly hát là hay nhất rồi vào thời điểm đó trong hoàn cảnh bài hát ra đời, kêu gọi sục sôi, khát khao hoà bình còn xa vợi.

Còn bây giờ Tuấn tiếp cận bài hát theo một lăng kính khác, bằng tình cảm của một thanh niên đang sống trong thời bình, bằng tình thần "nhịp sống bao la xoá bỏ hận thù", "giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá". Nhẹ nhàng vậy mà, lãng mạn vậy mà. Hạnh phúc vốn giản đơn là mang chia sẻ cho nhau những tình yêu trong sáng nhất.

Tuấn không hát để đề cao việc dùng sức mạnh để đạt ước mơ mà hát để mọi người yêu thương nhau thư thái, nhẹ nhàng giản dị, hoà bình và hạnh phúc sẽ tự tìm đến với tâm hồn của mỗi con người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại