Bi hài: Sợ bị đầu độc, võ sư Vịnh Xuân không dám ăn tối với Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Đây là tình tiết vô cùng hi hữu xảy ra trước trận “đại chiến” giữa Từ Hiểu Đông với võ sư phái Vịnh Xuân – Lữ Cương.

Trưa 18/5, tờ báo thể thao Sohu (Trung Quốc) tiết lộ một chi tiết hi hữu và đầy khôi hài trước trận đấu giữa Lữ Cương và Từ Hiểu Đông ở thành phố Karamay, tỉnh Tân Cương (dự kiến diễn ra vào 21h30 tối nay, giờ địa phương).

Tờ báo Trung Quốc tiết lộ rằng Lữ Cương đã sợ bị đầu độc nên mới từ chối ăn tối cùng Từ Hiểu Đông, bất chấp lời mời của vị võ sĩ MMA nghiệp dư vào tối 17/5.

Sohu trích phát biểu của Từ Hiểu Đông: "Lữ Cương có lẽ đang nghĩ rằng ông ta là phiên bản thời hiện đại của Hoắc Nguyên Giáp. Ông ta sợ bị đối thủ của mình đầu độc. Có lẽ ông ta là một fan cuồng của điện ảnh".

Bi hài: Sợ bị đầu độc, võ sư Vịnh Xuân không dám ăn tối với Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Lữ Cương (trái) không dám ăn tối cùng Từ Hiểu Đông vì sợ bị đầu độc.

Sau đó, tờ báo Trung Quốc tiếp tục đưa ra lời bình luận bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng thực sự của vị võ sư phái Vịnh Xuân Quyền: "Lữ Cương rất tự tin. Nhìn bề ngoài thì ông ấy gầy gò và yếu ớt hơn nhiều so với Từ Hiểu Đông. Thế nhưng, lại có tin đồn rằng Lữ Cương sở hữu sức mạnh phi thường.

Trong lịch sử, huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp được cho là từng trở thành nạn nhân bị người Nhật đầu độc. Cuối cùng, Hoắc Nguyên Giáp gục ngã trên võ đài trong sự tuyệt vọng.

Lữ Cương rất ấn tượng với câu chuyện này. Ông ấy không muốn lặp lại sai lầm tương tự và ông ấy sợ mình sẽ biến thành một Hoắc Nguyên Giáp thứ hai. Vì vậy, Lữ Cương đã rất chú ý tới chế độ ăn uống của mình".

Bi hài: Sợ bị đầu độc, võ sư Vịnh Xuân không dám ăn tối với Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Hiểu Đông mỉa mai Lữ Cương là "ngu xuẩn" vì lo sợ sẽ thành Hoắc Nguyên Giáp thứ hai.

Ở phần cuối, tờ Sohu đặt ra dòng tít phụ: "Ngớ ngẩn hay nghiêm túc?" để nói về sự thận trọng quá mức cần thiết của Lữ Cương.

Tờ báo Trung Quốc bình luận: "Về sự cảnh giác này, Từ Hiểu Đông cho rằng đây là sự ngu ngốc của Lữ Cương. Chúng tôi không chắc rằng Từ Hiểu Đông có thể dễ dàng đánh bại Lữ Cương bởi Hiểu Đông vừa trải qua cuộc hành trình cực hình đến Tân Cương và còn bị mất ngủ suốt mấy đêm.

Nhưng trận đấu dù có diễn ra theo kịch bản nào thì võ lâm Trung Quốc cũng sẽ dậy sóng sau trận đấu này. Mặt hồ sẽ không thể yên ả dù kẻ thắng có là ai đi chăng nữa".

Trận đấu gây tranh cãi giữa Từ Hiểu Đông với võ sư cổ truyền Điền Dã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại