Bị F-22 Mỹ bám đuôi định bắn hạ, Su-24 không hề biết?

Toàn Thắng |

Mỹ vừa tiết lộ việc siêu chiến đấu cơ F-22 bám đuôi Su-24 của Syria trong vài phút để chờ lệnh bắn hạ mà phi công đối phương không hề hay biết.

Su-24 Syria không hay biết bị F-22 Mỹ bám đuôi

Các phi công Không quân Mỹ đã thuật lại với USA Today về chi tiết họ chạm trán các máy bay chiến đấu Syria ở phía đông-bắc nước này vào ngày 19/8 vừa qua ở khu vực tỉnh al-Hasaka.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã tuyên bố, tại khu vực mà trước đó Không quân Syria đã đánh bom các vị trí của người Kurd đang có mặt lính đặc nhiệm được chỉ đạo bởi liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Khi các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Syria bay vào vùng trời al-Hasaka, hai chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã cất cánh để ngăn chặn.

Theo lời các phi công Mỹ thì nỗ lực của họ liên lạc với phi công Syria đã thất bại. Quân đội Mỹ cũng liên hệ với phía chỉ huy nhóm Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) ở Syria nhưng nhận được phản hồi là Nga không được thông báo về hành động này của lực lượng không quân Syria.

Các phi công máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ đã xin phép Bộ chỉ huy được tiếp cận gần hơn với Su-24 để xác định máy bay có vũ khí hay không. Một chiếc F-22 đã bay theo Su-24 trong vài phút cho đến khi máy bay Syria rời khỏi al-Hasaka.

"Tôi đã bám theo khi anh ta thực hiện cả ba khúc quanh. Có lẽ, anh ta không hề biết là tôi ở gần" - một phi công kể lại việc chiếc máy bay tàng hình siêu hiện đại của Mỹ đã bám đuôi chiếc Su-24 cổ lỗ sĩ của Nga, mà phi công Syria không hề hay biết gì.

 Bị F-22 Mỹ bám đuôi định bắn hạ, Su-24 không hề biết?  - Ảnh 1.

Mỹ suýt bắn hạ máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M2 của không quân Syria. Ảnh: MiG-23 của Syria

Vài phút sau, xuất hiện thêm máy bay thứ hai của Syria. Các phi công Mỹ thấy rằng chiếc Su-24 này cũng không trang bị vũ khí như chiếc trước.

Khi đó, sở chỉ huy Không quân Mỹ ở Qatar cũng đã sẵn sàng hạ lệnh cho phi công F-22 bắn hạ nếu các máy bay Syria có hành động đe dọa đến lực lượng mặt đất của liên quân Mỹ.

"Tôi sẽ không ngần ngại. Tất cả những gì mà tôi cần khi đó để bắn hạ chúng là thông báo bị tấn công nhận được từ mặt đất" - Thiếu Tướng Không quân Mỹ Jay Silveria nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Mỹ cấm Syria bay ở khu vực al-Hasaka

Vào ngày 19/8, máy bay của Không quân Syria tấn công các vị trí kiểm soát của người Kurd tại thành phố al-Hasaka ở phía đông-bắc đất nước. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm không quân nước này thực hiện các chuyến bay trên khu vực do người Kurd kiểm soát.

Sau khi sự việc xảy ra, quân đội Syria giải thích hành động của mình là bởi nhóm vũ trang "Asayish" của đảng Công nhân Kurdistan đã vi phạm thỏa thuận nên đã bị trừng phạt.

Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo với Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng, quân đội Syria cần kiềm chế hoạt động chiến sự gần nơi lực lượng Hoa Kỳ và các đồng minh đang đồn trú, ở khu vực tỉnh đông bắc al-Hasaka.

Theo lời quan chức đại diện Lầu Năm Góc, liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) đã phái đến khu vực al-Hasaka các máy bay của họ để bảo vệ lực lượng đặc nhiệm đang hiện diện ở đó.

Các chiến đấu cơ Mỹ và liên quân được triển khai gần khu vực hứng đòn không kích của máy bay chiến đấu Syria đã lập tức bay lên. Tuy nhiên, đã không xảy ra đụng độ, vì vào thời điểm các máy bay của liên quân đến khu vực này thì nhóm Su-24 của Syria đã rời đi.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Đại úy Jeff Davis - Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang nghiêm túc xem xét cách giải quyết những trường hợp khi binh sĩ liên quân bị đặt vào tình huống nguy hiểm và khẳng định Mỹ có quyền tự vệ.

Theo lời ông, phía Mỹ không công bố về vùng cấm bay trong khu vực các trận đánh ở khu vực phía đông-bắc Syria nhưng Lầu Năm Góc "khuyến cáo một cách thiện chí" là quân đội Syria không nên ngăn cản hoạt động của lực lượng Mỹ và các đồng minh hoặc có những động thái gây nguy hiểm như trên.

Nga chuyển giao Su-24M2 "thông minh" cho Syria

Được biết, vừa qua Nga đã chuyển giao cho Syria loạt 2 chiếc Su-24M2 có tính năng tương đương máy bay của Nga. Do đó, không quân Syria mới có khả năng tiến hành các phi vụ oanh kích tầm xa hơn và chính xác hơn, dần dần đảm đương nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực mặt đất cho quân đội nước mình.

Tờ Al-Masdar cho biết rằng, số Su-24M2 trên chỉ là một phần trong hợp đồng vũ khí được Syria và Nga ký kết vào năm 2009. Ngoài 2 chiếc Su-24M2 mới được chuyển giao, nhiều khả năng trong tương lai gần Syria sẽ đưa vào trang bị thêm ít 8 chiếc Su-24M2 nữa.

 Bị F-22 Mỹ bám đuôi định bắn hạ, Su-24 không hề biết?  - Ảnh 2.

Các máy bay chiến đấu cổ lỗ sĩ của không quân Syria rất dễ bị bắn hạ

Có nhiều thông tin cho rằng các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M2 đều được hiện đại hóa theo yêu cầu của Syria, với trang thiết bị điện tử và hệ thống định vị mới. Ngoài ra Nga cũng hổ trợ đào tạo phi công và kỹ thuật viên mới cho Syria.

Để bù đắp lại kỹ năng tác chiến của phi công Syria, những chiếc Su-24M2 mới được tích hợp thêm thiết bị hỗ trợ tấn công mặt đất SVP-24, có khả năng định vị mục tiêu và dẫn hướng bom theo phương pháp đặc biệt, để hỗ trợ tối đa phi công trong không kích.

SVP-24 có khả năng tự động tính toán bù trừ các tham số tốc độ máy bay, tốc độ gió để đưa ra vị trí và thời điểm máy bay cần ném bom…, giúp máy bay ném tấn công mặt đất chính xác hơn. Nói cách khác, với thiết bị này, những quả bom "ngu" cũng sẽ trở thành bom thông minh.

Dù số lượng máy bay chiến đấu của Không quân Syria hiện tại khá thấp với các máy bay cổ lỗ sĩ như MiG-21, MiG-23 hay Su-22 nhưng họ cũng đã gia tăng đáng kể sự tham gia của mình trong các chiến dịch không kích với Nga hoặc tác chiến độc lập.

Theo ước tính hiện tại Không quân Syria thực hiện trung bình 30 phi vụ ném bom mỗi ngày. Tuy nhiên, do sử dụng các loại máy bay cổ lỗ sĩ, không có vũ khí tấn côpng chính xác nên các loại tiêm, cường kích Syria thường phải bổ nhào cắt bom, dẫn đến dễ bị các phương tiện phòng không mặt đất - dù là thô sơ như tên lửa vác vai, pháo phòng không - bắn hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại