Bị đánh úp bất ngờ, Nga và Syria vẫn xoay chuyển tình thế, vùi dập kẻ thù

Kiệt Linh |

Lực lượng khủng bố Al-Nusra hôm qua (22/5) đã phóng 17 quả tên lửa vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở chiến trường Syria. Tất cả những quả tên lửa này đều đã bị đánh chặn hoặc bị rơi trên đường bay. Cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm quân đội Syria đang phải đối mặt với một cuộc tấn công ồ ạt của lực lượng chiến binh ở tỉnh Idlib.

9 quả tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không ở căn cứ Hmeymim, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Trong khi đó, 8 quả tên lửa khác đã rơi xuống mặt đất trước khi đến được căn cứ của Nga. Cuộc tấn công được phát động từ các bệ phóng tên lửa được triển khai tại một khu vực nằm trong quyển kiểm soát của lực lượng khủng bố ở tỉnh Idlib.

Hơn 500 chiến binh, 7 xe tăng, 4 xe bọc thép và 30 xe tải được trang bị súng máy và hai phương tiện chở đầy chất nổ được điều khiển bởi những kẻ đánh bom tự sát đã tham gia vào cuộc tấn công diễn ra vào sáng ngày hôm qua. Chúng được yểm trợ bởi 200 tay súng khác cùng với nhiều loại vũ khí hạng nặng. Lực lượng này đã tấn công quân chính phủ từ một hướng khác.

Cuộc tấn công của lực lượng khủng bố đã thất bại khi quân đội Syria tiêu diệt 150 tên khủng bố, phá hủy 3 xe tăng cùng với 24 xe tải được trang bị súng máy trong cuộc đụng độ ác liệt.

Căn cứ không quân Hmeymim là một trong hai địa điểm đóng quân chính của các lực lượng Nga trên chiến trường Syria. Căn cứ Hmeymim được xem như cơ quan đầu não của Nga ở Syria.

Căn cứ Hmeymim ở phía đông nam cảng Latakia gần đây liên tiếp trở thành mục tiêu bị tấn công của lực lượng khủng bố. Đặc biệt, lực lượng khủng bố thường dùng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công vào Hmeymim.

Hàng loạt những vụ tấn công của lực lượng chiến binh nhằm vào căn cứ Hmeymim đã xảy ra vào đầu năm ngoái đến giờ. Những chiếc máy bay không người lái không rõ nguồn gốc liên tục tấn công vào căn cứ của Nga và sau đó bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Nga.

Giới chức Nga đã có những phát biểu thể hiện sự nghi ngờ về việc có nước nào đó đã giúp phe nổi dậy thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Nga ở Syria. Nga tin rằng, phe nổi dậy và lực lượng cực đoan có thể đã được trợ giúp bởi một “quốc gia có công nghệ tối tân”.

Hệ thống phòng không của Nga ở Syria đã được tăng cường sức mạnh sau những cuộc tấn công, xâm nhập của lực lượng máy bay không người lái nói trên. Chính vì thế, lực lượng Nga trên chiến trường Syria dễ dàng vô hiệu hóa những cuộc tấn công như vậy.

Tuy nhiên, gần đây, Moscow bắt đầu cảm thấy lo ngại trước tình trạng lực lượng chiến binh sở hữu trong tay những công nghệ hiện đại hơn và những công nghệ này có thể được dùng để tấn công vào các khu vực yếu hơn của quân đội Syria.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào căn cứ của Nga diễn ra trong bối cảnh chiến sự leo thang ở tỉnh Idlib – thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy Syria. Tình hình này trên thực tế đã xé nát thỏa thuận ngừng bắn được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hồi tháng 9 năm ngoái nhằm tránh kịch bản quân chính phủ Syria tấn công vào Idlib, gây ra một thảm họa nhân đạo đáng sợ.

Trong một diễn biễn đáng lo ngại hơn, Mỹ lại tố quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Đây có thể là cái cớ để Mỹ cùng đồng minh phát động chiến dịch quân sự tấn công quân đội Syria. Một kịch bản này chắc chắn sẽ khiến cho Syria bị nhấn chìm trong biển lửa chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại