Bị đánh giá không mạnh, HLV U22 Thái Lan ra tuyên bố khiến các đối thủ phải e ngại

Đoàn Dự |

Thái Lan đang là ĐKVĐ SEA Games. Tại giải đấu này ở Malaysia tháng Tám tới, U22 Voi chiến sẽ nằm tại bảng B, cùng Việt Nam, Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor.

Trong khi nhiều nước đang e ngại Thái Lan, thì chính NHM và truyền thông nước này cũng ái ngại ngược lại. Việc đụng độ Việt Nam, Indonesia, Philippines được cho là cũng không đơn giản với U22 Thái Lan, khi lứa cầu thủ này của họ không mạnh.

Có lẽ cũng chính vì thế, mới đây HLV U22 Thái Lan, Worawut Srimakha đã ra tuyên bố khá lạ, đi ngược lại triết lý không những đá thắng mà còn đá đẹp của xứ Chùa tháp trước các đối thủ thường bị đánh giá yếu hơn trong khu vực ĐNÁ.

"Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc xây dựng kế hoạch cho các trận đấu ở SEA Games. Tôi muốn những chiến thắng hơn là những trận đấu đẹp và hấp dẫn. U22 Thái Lan phải làm rõ được chiến thuật cho từng trận đánh. Các cầu thủ phải thích nghi với bất kỳ sự thay đổi nào một cách nhanh nhất ngay khi kế hoạch A đổ bể.

Tôi không quan tâm đối thủ của đội bóng ở bán kết, chung kết là ai. Nếu đó có là chủ nhà Malaysia hay đội bóng nào khác thì cũng chẳng có vấn đề gì cả".

Hiếm khi Thái Lan phải đề cao tính thực dụng đến vậy khi chơi tại khu vực ĐNÁ, nơi mà họ đã trở lại làm "trùm" trong nhiều năm trở lại đây ở cả AFF Cup lẫn SEA Games.

Nhưng điều đó cũng cho thấy, người Thái làm bóng đá khôn ngoan đến cỡ nào. Khi lực lượng không thật sự mạnh, họ không theo đuổi thứ hư danh "mạnh nhất" để có thể phải chịu rủi ro thất bại.

Điều này càng làm nổi bật lên sự đáng sợ của Thái Lan và các nước chắc chắn sẽ không được quyền chủ quan trước thế lực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại